Xuất khẩu giày dép 5 tháng đầu năm đạt 3,1 tỷ USD

(VOV)-Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam 5 tháng đầu năm đạt 3,1 tỉ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Hiệp hội Da giày Việt Nam (LEFASO) dẫn số liệu Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam 5 tháng đầu năm đạt 3,1 tỉ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Riêng tháng 5/2013, đạt kim ngạch 750 triệu USD do các thị trường xuất khẩu truyền thống ổn định và ngày càng tăng các đơn hàng từ các nhà nhập khẩu mới.

Sản xuất giày da xuất khẩu (Ảnh: Petrotimes)

Các thị trường truyền thống vẫn có lượng tiêu thụ lớn sản phẩm da giày từ Việt Nam như: Mỹ, Anh, Bỉ, Nhật Bản, Trung Quốc. Các nhà sản xuất giày có đơn hàng ổn định, nhiều doanh nghiệp lớn nhận được các đơn hàng đến quý III/2013.

Theo LEFASO, các cuộc đàm phán về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ tạo cơ hội cho ngành công nghiệp da giày Việt Nam thâm nhập vào thị trường lớn.

Bên cạnh đó, LEFASO còn cho biết, sản phẩm da giày Việt Nam sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi 0%, giảm từ mức 14,3%. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp giày Việt Nam tăng sức cạnh tranh với các nhà xuất khẩu giày lớn khác không phải thành viên của TPP.

Ngoài ra, các sản phẩm sẽ được hưởng thuế trong Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP) tại thị trường EU từ đầu năm tới. Thuế EU sẽ là 0% khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU có hiệu lực.

Tuy nhiên, theo LEFASO, chính Hiệp định TPP cũng sẽ mang lại những thách thức cho ngành công nghiệp giày dép  Việt Nam, khi Hiệp định có tỉ lệ nội địa hóa bắt buộc đối với nguyên vật liệu thô. Các doanh nghiệp trong nước có tỉ lệ nội địa hóa thấp 40%, do ngành công nghiệp phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu.

Bộ Công Thương đã khuyến khích các doanh nghiệp giày dép tăng cường đầu tư trong sản xuất vật liệu, công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường. Nhằm mục đích đạt kim ngạch xuất khẩu 9,7 tỉ USD trong năm nay, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam sẽ nằm trong top 5 nước sản xuất và xuất khẩu giày dép hàng đầu thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Không nên tăng xuất khẩu da giày đột biến vào EU"
"Không nên tăng xuất khẩu da giày đột biến vào EU"

Tăng trưởng đột biến vào thị trường EU cũng đồng nghĩa với tăng rủi ro các vụ kiện chống bán phá giá, phòng vệ thương mại….

"Không nên tăng xuất khẩu da giày đột biến vào EU"

"Không nên tăng xuất khẩu da giày đột biến vào EU"

Tăng trưởng đột biến vào thị trường EU cũng đồng nghĩa với tăng rủi ro các vụ kiện chống bán phá giá, phòng vệ thương mại….

Xuất khẩu da giày: Đừng để mất lợi thế
Xuất khẩu da giày: Đừng để mất lợi thế

Theo cảnh báo của các nhà nghiên cứu, lợi thế về nguồn nhân lực giá rẻ của ngành chiện đang mất dần đi và đến năm 2030 lợi thế này sẽ không còn là một trong những yếu tố cạnh tranh của ngành nữa.

Xuất khẩu da giày: Đừng để mất lợi thế

Xuất khẩu da giày: Đừng để mất lợi thế

Theo cảnh báo của các nhà nghiên cứu, lợi thế về nguồn nhân lực giá rẻ của ngành chiện đang mất dần đi và đến năm 2030 lợi thế này sẽ không còn là một trong những yếu tố cạnh tranh của ngành nữa.