Xuất khẩu giày dép Việt Nam vào Mỹ nhiều nhất

VOV.VN -Từ đầu năm đến giữa tháng 4, Mỹ là thị trường chính nhập khẩu hàng giày dép của Việt Nam.

Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính từ đầu năm đến hết 15/4 năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu giày dép giá trị đạt 3,257 tỷ USD, tăng 252 triệu USD, tương đương tăng 8,4% so cùng kỳ năm ngoái.

Từ 1/1-15/4/2016, Việt Nam đã xuất khẩu giày dép giá trị đạt 3,257 tỷ USD(Ảnh minh họa: KT)

Trước đó, trong tháng 3 xuất khẩu giày dép các loại đạt hơn 918 triệu USD tăng 43,1% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong quý I/2016 của nhóm hàng này đạt mức gần 2,79 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Giày dép của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, đạt 945,56 triệu USD trong quí I, chiếm 33,9% tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của cả nước, tăng 11,6% với cùng kỳ năm trước.

Thị trường Nhật Bản đứng thứ 2 về kim ngạch, với 193,21 triệu USD, chiếm 6,9%, tăng 20,6%. Tiếp đến thị trường Trung Quốc đạt 190,74 triệu USD, tăng 15,3%, chiếm 6,8%.

Nhìn chung, xuất khẩu giày dép trong quí I năm nay sang đa số các thị trường đều tăng trưởng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu tăng trưởng mạnh ở một số thị trường như: Ukraine tăng 50,9%; sang Pháp tăng 48,7%; sang Nga tăng 42,5%; Argentina tăng 40,7%. Tuy nhiên, xuất khẩu giảm mạnh ở một số thị trường như: Brazil giảm 39,9%; Hungary giảm 84,3%; sang Tây Ban Nha giảm 34,4%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu da giày sẽ vượt mục tiêu 9,7 tỉ USD
Xuất khẩu da giày sẽ vượt mục tiêu 9,7 tỉ USD

VOV.VN -Nhiều nhà nhập khẩu, trong đó có Nhật Bản, đã chuyển các đơn đặt hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam. 

Xuất khẩu da giày sẽ vượt mục tiêu 9,7 tỉ USD

Xuất khẩu da giày sẽ vượt mục tiêu 9,7 tỉ USD

VOV.VN -Nhiều nhà nhập khẩu, trong đó có Nhật Bản, đã chuyển các đơn đặt hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam. 

Xuất khẩu da giầy có thể đạt 12 tỷ USD trong năm nay
Xuất khẩu da giầy có thể đạt 12 tỷ USD trong năm nay

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, ngành da giầy Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu 10,2 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu da giầy có thể đạt 12 tỷ USD trong năm nay

Xuất khẩu da giầy có thể đạt 12 tỷ USD trong năm nay

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, ngành da giầy Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu 10,2 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu da giầy tăng, nhiều doanh nghiệp tăng đơn hàng
Xuất khẩu da giầy tăng, nhiều doanh nghiệp tăng đơn hàng

VOV.VN - Cùng với ngành Dệt may, Da giầy là một trong những ngành được dự báo là đón nhận được nhiều lợi thế khi các FTA có hiệu lực.

Xuất khẩu da giầy tăng, nhiều doanh nghiệp tăng đơn hàng

Xuất khẩu da giầy tăng, nhiều doanh nghiệp tăng đơn hàng

VOV.VN - Cùng với ngành Dệt may, Da giầy là một trong những ngành được dự báo là đón nhận được nhiều lợi thế khi các FTA có hiệu lực.

Xuất khẩu da giày: Đừng để mất lợi thế
Xuất khẩu da giày: Đừng để mất lợi thế

Theo cảnh báo của các nhà nghiên cứu, lợi thế về nguồn nhân lực giá rẻ của ngành chiện đang mất dần đi và đến năm 2030 lợi thế này sẽ không còn là một trong những yếu tố cạnh tranh của ngành nữa.

Xuất khẩu da giày: Đừng để mất lợi thế

Xuất khẩu da giày: Đừng để mất lợi thế

Theo cảnh báo của các nhà nghiên cứu, lợi thế về nguồn nhân lực giá rẻ của ngành chiện đang mất dần đi và đến năm 2030 lợi thế này sẽ không còn là một trong những yếu tố cạnh tranh của ngành nữa.

Nhiều đơn hàng xuất khẩu da giày đến Quý 3/2014
Nhiều đơn hàng xuất khẩu da giày đến Quý 3/2014

Tình hình này khác xa với những năm trước, khi các doanh nghiệp da giày chỉ có đơn hàng đến tháng 3.

Nhiều đơn hàng xuất khẩu da giày đến Quý 3/2014

Nhiều đơn hàng xuất khẩu da giày đến Quý 3/2014

Tình hình này khác xa với những năm trước, khi các doanh nghiệp da giày chỉ có đơn hàng đến tháng 3.

Xuất khẩu da giày cả năm sẽ vượt mốc 11 tỷ USD
Xuất khẩu da giày cả năm sẽ vượt mốc 11 tỷ USD

VOV.VN - Ngành da giày cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa của các vật tư chiến lược trên 50% vào năm 2020 và 70% từ năm 2025.

Xuất khẩu da giày cả năm sẽ vượt mốc 11 tỷ USD

Xuất khẩu da giày cả năm sẽ vượt mốc 11 tỷ USD

VOV.VN - Ngành da giày cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa của các vật tư chiến lược trên 50% vào năm 2020 và 70% từ năm 2025.