Xuất khẩu nông sản 8 tháng đạt 17,98 tỷ USD

VOV.VN -Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 8,99 tỷ USD; thuỷ sản ước đạt 4 tỷ USD...

Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 8 ước đạt 2,39 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 8 tháng đầu năm 2013 lên 17,98 tỷ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 8,99 tỷ USD, giảm 11,7%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 4 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2012; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,52 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Kết quả cụ thể xuất khẩu một số mặt hàng chính tính chung 8 tháng như sau: Khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt 4,69 triệu tấn, đạt giá trị 2,05 tỷ USD. giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm và ở mức thấp, giá bình quân 7 tháng đầu năm chỉ là 438,49 USD/tấn, giảm 3,2 % so với cùng kỳ năm 2012. 8 tháng qua so với cùng kỳ năm 2012, xuất khẩu gạo đã giảm 15,7% về khối lượng và giảm 18,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Khối lượng xuất khẩu cà phê ước đạt 974.000 tấn, đạt giá trị 2,09 tỷ USD, giảm 23,2% về khối lượng và giảm 22,5% về giá trị so cùng kỳ năm 2012. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 7 tháng đầu năm đạt 2.142 USD/tấn, tăng 1,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su 8 tháng năm 2013 đạt 638.000 tấn với giá trị đạt trên 1,52 tỷ USD, tăng 4,6% về khối lượng và giảm 14,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012. Tương tự mặt hàng gạo, giá cao su xuất khẩu giảm mạnh. Giá cao su xuất khẩu bình quân 7 tháng đầu năm đạt 2.387 USD/tấn, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2012.

Khối lượng chè xuất khẩu tháng 8 ước đạt 88.000 tấn với giá trị đạt 140 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2012 đã giảm 4% về khối lượng, tuy nhiên lại tăng 0,7% về giá trị do giá xuất khẩu tăng. Giá xuất khẩu chè bình quân 7 tháng đầu năm đạt 1.584 USD/tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Cùng với đó, xuất khẩu hạt điều đạt mức 168.000 tấn với giá trị 1,07 tỷ USD, tăng 18,9% về lượng và tăng 10,8% về giá trị so với cùng kỳ nãm 2012. Giá xuất khẩu trung bình 7 tháng đầu năm đạt 6.260 USD/tấn, giảm 8,1% so với mức giá 6.809 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái.

Hồ tiêu cũng là một trong những mặt hàng tăng cả về lượng và giá so với năm 2012 với khối lượng xuất khẩu 8 tháng đạt 103.000 tấn, giá trị 677 triệu USD. Tăng 20,4% về lượng và tăng 16,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều cơ hội xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vào Ukraine
Nhiều cơ hội xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vào Ukraine

VOV.VN-Nông, lâm, thủy sản là mặt hàng Việt Nam cần lưu ý và nên  xuất khẩu, vì Ukraine đang rất cần những mặt hàng này.

Nhiều cơ hội xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vào Ukraine

Nhiều cơ hội xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vào Ukraine

VOV.VN-Nông, lâm, thủy sản là mặt hàng Việt Nam cần lưu ý và nên  xuất khẩu, vì Ukraine đang rất cần những mặt hàng này.

Xuất khẩu nông sản đạt 15,59 tỷ USD trong 7 tháng
Xuất khẩu nông sản đạt 15,59 tỷ USD trong 7 tháng

VOV.VN-Mức kim ngạch này giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Xuất khẩu nông sản đạt 15,59 tỷ USD trong 7 tháng

Xuất khẩu nông sản đạt 15,59 tỷ USD trong 7 tháng

VOV.VN-Mức kim ngạch này giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Tính đến 15/8, xuất khẩu gạo đạt  1,888 tỷ USD
Tính đến 15/8, xuất khẩu gạo đạt 1,888 tỷ USD

VOV.VN -Từ ngày 1 -  15/8, Việt Nam đã xuất khẩu gạo 163.543 tấn, trị giá 71,997 triệu USD

Tính đến 15/8, xuất khẩu gạo đạt  1,888 tỷ USD

Tính đến 15/8, xuất khẩu gạo đạt 1,888 tỷ USD

VOV.VN -Từ ngày 1 -  15/8, Việt Nam đã xuất khẩu gạo 163.543 tấn, trị giá 71,997 triệu USD