Xuất khẩu thép tăng 15,2% trong 10 tháng

Sản phẩm tôn mạ kim loại và sơn phủ màu tăng 62,8%; thép hình, thép không gỉ tăng lần lượt 46% và 39%.

Theo thông tin được công bố tại Hội nghị triển khai công tác 2 tháng cuối năm 2013 do Hiệp hội thép Việt Nam tổ chức, 10 tháng đầu năm xuất khẩu (XK) của ngành thép tiếp tục tăng trưởng khá với mức tăng 15,2%, nhập siêu sản phẩm này ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Khu vực FDI hiện vẫn là điểm nhấn trong hoạt động xuất khẩu (XK), chiếm tỷ trọng 61,3% tổng kim ngạch XK (tăng 27,2% so với cùng kỳ). Trong khi đó, do chịu tác động mạnh của chính sách, hoạt động XNK của khu vực doanh nghiệp (DN) trong nước sụt giảm mạnh kể từ năm 2011 so với khu vực FDI.

Về nhập khẩu (NK), NK thép thành phẩm ước đạt trên 9 triệu tấn, tăng 15,88% so với năm 2012. Tuy nhiên, NK các sản phẩm dẹt chỉ mức gần 5 triệu tấn, giảm 6,98% so với năm 2012; NK thép cuộn giảm mạnh tới 60%. Cùng với đó thì việc NK phôi thép cũng giảm 22,8% so với năm trước do lượng phôi thép sản xuất trong nước đã tăng đáng kể.

Trước tình hình kinh tế khó khăn, các DN thép đã nỗ lực tìm cách mở rộng thị trường tiêu thụ. Một số sản phẩm thép có lượng XK tăng cao như: Tôn mạ kim loại và sơn phủ màu tăng 62,8%; thép hình, thép không gỉ tăng lần lượt 46% và 39%. Lượng ống thép không hàn tái XK do trong nước chưa sản xuất được tăng 60%. Về giá, giá thép ở thị trường trong nước không biến động lớn, vì cung vượt cầu và tiêu thụ chậm.

Nhìn chung, từ đầu năm 2013 đến nay, nhiều nhà máy thép: Hòa Phát, Thép Việt đưa các dây chuyền mới vào hoạt động, dẫn đến nguồn cung trong nước tăng cao. Cùng với đó, nhu cầu thép trong nước giảm do đầu tư công giảm, thị trường bất động sản đóng băng, nhiều công trình xây dựng tiếp tục giãn tiến độ.

Tất cả những yếu tố trên dẫn đến thị trường thép trong nước ảm đạm. Thậm chí, có những thời điểm, nhiều DN đã chiết khấu cao nhằm kích cầu, đẩy mạnh sản lượng thép bán ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành thép gặp khó vì sản lượng và tiêu thụ đều giảm
Ngành thép gặp khó vì sản lượng và tiêu thụ đều giảm

VOV.VN-9 tháng qua, tổng sản lượng phôi thép giảm 9,1%, tồn kho tăng cao, nhưng lượng thép nhập khẩu vẫn tiếp tục tăng.

Ngành thép gặp khó vì sản lượng và tiêu thụ đều giảm

Ngành thép gặp khó vì sản lượng và tiêu thụ đều giảm

VOV.VN-9 tháng qua, tổng sản lượng phôi thép giảm 9,1%, tồn kho tăng cao, nhưng lượng thép nhập khẩu vẫn tiếp tục tăng.

Thép nhập khẩu lũng đoạn thị trường trong nước
Thép nhập khẩu lũng đoạn thị trường trong nước

VOV.VN - Việc nhập khẩu thép ồ ạt dưới danh nghĩa thép hợp kim khiến thị trường thép trong nước gặp nhiều khó khăn.

Thép nhập khẩu lũng đoạn thị trường trong nước

Thép nhập khẩu lũng đoạn thị trường trong nước

VOV.VN - Việc nhập khẩu thép ồ ạt dưới danh nghĩa thép hợp kim khiến thị trường thép trong nước gặp nhiều khó khăn.

Tiêu thụ thép trong nước vẫn chậm
Tiêu thụ thép trong nước vẫn chậm

VOV.VN-Lượng thép tiêu thụ chủ yếu do đẩy mạnh xuất khẩu, còn thị trường trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn.

Tiêu thụ thép trong nước vẫn chậm

Tiêu thụ thép trong nước vẫn chậm

VOV.VN-Lượng thép tiêu thụ chủ yếu do đẩy mạnh xuất khẩu, còn thị trường trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn.

Tiêu thụ thép tiếp tục giảm sút
Tiêu thụ thép tiếp tục giảm sút

Lượng thép bán ra trong tháng 9 chỉ đạt 353.792 tấn, giảm 3,87% so với tháng 8, và giảm 2,29% so với cùng kỳ năm 2012.

Tiêu thụ thép tiếp tục giảm sút

Tiêu thụ thép tiếp tục giảm sút

Lượng thép bán ra trong tháng 9 chỉ đạt 353.792 tấn, giảm 3,87% so với tháng 8, và giảm 2,29% so với cùng kỳ năm 2012.