Xuất khẩu thủy sản thêm gánh nặng cước phí

Đó là các hãng tàu biển quốc tế tăng giá cước vận tải, và Bộ Tài chính Việt Nam cũng tăng phí kiểm dịch lô hàng.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, việc các hãng tàu biển quốc tế tăng giá cước vận tải trong thời gian tới quá cao, từ 640 - 1.200 USD/container 20 feet hàng hóa đi từ Việt Nam đến châu Âu và Mỹ. Trong khi, quy định mới về phí kiểm dịch lô hàng của Bộ Tài chính cũng đang làm cho nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn thêm và cơ hội cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam cũng sẽ bị giảm.

Chế biến thủy sản xuất khẩu

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam cho biết: Vừa rồi Bộ Tài chính đã có thông tư mới về phí kiểm dịch. Khi so sánh văn bản trước đó, thấy rằng không có gì thay đổi lắm về quy trình kiểm tra cũng như thực tế công việc đó, nhưng mức phí tăng đó lại tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp.

Vì vậy, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT để cân đối lại vấn đề này. Theo Hiệp hội, việc kiểm tra hàng hóa tính theo lô, theo tấn, thực ra không có gì thay đổi, nhưng việc tăng phí như vậy sẽ tạo sức ép về mặt tài chính của các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hoài Nam còn cho rằng, hiện nay các doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp thủy sản) đang khó khăn về vốn tín dụng bị thắt chặt, thêm vào đó là các chi phí tăng. Nếu các kiến nghị của các doanh nghiệp, của Hiệp hội không được xem xét tháo gỡ vướng mắc một cách kịp thời, rõ ràng tạo ra khó khăn chung cho các doanh nghiệp, trước hết các doanh nghiệp thủy sản sẽ bị giảm lợi thế cạnh tranh.

Ông Nam băn khoăn: “Chúng tôi đang lo ngại giá trị xuất khẩu thủy sản sẽ bị sụt giảm trong năm nay. Mặc dù Hiệp hội đang nỗ lực cùng các doanh nghiệp, cũng như theo chủ trương của Bộ NN&PTNT là năm nay xuất khẩu đạt kim ngạch 6,5 tỷ USD, nhưng nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ phía các cơ quan nhà nước liên quan đến một số chính sách mà đang gây khó khăn và tăng chi phí, thì năm nay rất nhiều khó khăn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên