Xuất siêu của Trung Quốc đạt mức kỷ lục

VOV.VN - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 11/2020, kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này đạt 460,7 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ, đạt kỷ lục cao nhất kể từ năm 1979...

Số liệu thống kê vừa công bố cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh khiến xuất siêu của nước này trong tháng 11 đạt mức cao nhất từ năm 1990 đến nay. Trong đó, thặng dư thương mại với Mỹ đã xấp xỉ cả năm 2019.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 11/2020, kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này đạt 460,7 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ, đạt kỷ lục cao nhất kể từ năm 1979 có số liệu thống kê đến nay.

Trong đó, riêng xuất khẩu lên tới 268 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm ngoái. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 2/2018. Đến nay, nước này đã có 6 tháng liên tiếp tăng trưởng xuất khẩu.

Trong khi đó, nhập khẩu tháng 11 của Trung Quốc tăng 4,5% so với cùng kỳ 2019. Đây là tháng thứ ba liên tiếp nhập khẩu nước này tăng. Tuy nhiên, do tốc độ phi mã của xuất khẩu, thặng dư thương mại của Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục 75,42 tỷ USD, tăng 102,9% so với một năm trước đó, mức cao nhất kể từ khi số liệu này được thống kê vào năm 1990.

Riêng với Mỹ, thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng 52% lên 37,4 tỷ USD. Đáng chú ý, Mỹ cũng chính là thị trường nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc lớn nhất trong tháng 11. Nước này mua vào tổng lượng hàng trị giá 51,9 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ. 11 tháng qua, xuất siêu của Trung Quốc sang Mỹ đã lên tới hơn 287 tỷ USD, tiến sát mức 295,8 tỷ USD của cả năm 2019.

Mặc dù xuất nhập khẩu của Trung Quốc đã khởi sắc, song ông Lý Khôi Văn, Vụ trưởng Vụ Thống kê Phân tích Tổng cục Hải Quan Trung Quốc nhận định, do môi trường bên ngoài hiện vẫn phức tạp nghiêm trọng, khiến thương mại đối ngoại của nước này đối mặt với nhiều yếu tố không xác định, để duy trì mức tăng trưởng ổn định lâu dài Trung Quốc vẫn cần rất nhiều nỗ lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc “bơm” thêm 60 tỷ nhân dân tệ vào thị trường
Trung Quốc “bơm” thêm 60 tỷ nhân dân tệ vào thị trường

VOV.VN - Ngày 8/12, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục “bơm” thêm tiền vào hệ thống ngân hàng của nước này thông qua hoạt động thị trường mở.

Trung Quốc “bơm” thêm 60 tỷ nhân dân tệ vào thị trường

Trung Quốc “bơm” thêm 60 tỷ nhân dân tệ vào thị trường

VOV.VN - Ngày 8/12, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục “bơm” thêm tiền vào hệ thống ngân hàng của nước này thông qua hoạt động thị trường mở.

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu gạo từ Ấn Độ sau nhiều thập kỷ
Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu gạo từ Ấn Độ sau nhiều thập kỷ

VOV.VN - Lần đầu tiên sau ít nhất 30 năm, Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu gạo từ Ấn Độ do nguồn cung bị thắt chặt và chính sách giảm giá mạnh từ phía Ấn Độ.

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu gạo từ Ấn Độ sau nhiều thập kỷ

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu gạo từ Ấn Độ sau nhiều thập kỷ

VOV.VN - Lần đầu tiên sau ít nhất 30 năm, Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu gạo từ Ấn Độ do nguồn cung bị thắt chặt và chính sách giảm giá mạnh từ phía Ấn Độ.

Triển lãm quốc tế trực tuyến tại Australia hỗ trợ doanh nghiệp ở miền Trung Việt Nam
Triển lãm quốc tế trực tuyến tại Australia hỗ trợ doanh nghiệp ở miền Trung Việt Nam

VOV.VN - Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia đang chuẩn bị tổ chức triển lãm quốc tế nguồn hàng Việt Nam để giúp các doanh nghiệp miền Trung quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác tại thị trường Australia.

Triển lãm quốc tế trực tuyến tại Australia hỗ trợ doanh nghiệp ở miền Trung Việt Nam

Triển lãm quốc tế trực tuyến tại Australia hỗ trợ doanh nghiệp ở miền Trung Việt Nam

VOV.VN - Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia đang chuẩn bị tổ chức triển lãm quốc tế nguồn hàng Việt Nam để giúp các doanh nghiệp miền Trung quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác tại thị trường Australia.

Doanh nghiệp cá tra cần bình tĩnh, tránh chào giá cá tra thấp sang Trung Quốc
Doanh nghiệp cá tra cần bình tĩnh, tránh chào giá cá tra thấp sang Trung Quốc

VOV.VN - VASEP khuyến cáo các DN chế biến, XK cá tra, thời gian này, cần bình tĩnh, tránh nôn nóng chào giá thấp, hạ giá cá tra nguyên liệu vì điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Doanh nghiệp cá tra cần bình tĩnh, tránh chào giá cá tra thấp sang Trung Quốc

Doanh nghiệp cá tra cần bình tĩnh, tránh chào giá cá tra thấp sang Trung Quốc

VOV.VN - VASEP khuyến cáo các DN chế biến, XK cá tra, thời gian này, cần bình tĩnh, tránh nôn nóng chào giá thấp, hạ giá cá tra nguyên liệu vì điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.