Yêu cầu Petrolimex phải minh bạch thông tin

Petrolimex phải định kỳ báo cáo tài chính năm có kiểm toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán độc lập ký báo cáo kiểm toán.

Theo thông tin từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã có công văn 2946/UBCK –QLPH chấp thuận việc đăng ký công ty đại chúng của Petrolimex.

Bên cạnh đó, UBCK cũng đề nghị Petrolimex phải chấp hành thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư 52/2012-TT-BTC của Bộ Tài chính. Trong đó, Petrolimex phải định kỳ báo cáo tài chính năm có kiểm toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán độc lập ký báo cáo kiểm toán.

Thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính năm không quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.  Phải nộp báo cáo thường niên chậm nhất là 20 ngày sau khi công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Nộp báo cáo tài chính quý trong vòng 20 ngày kể từ kết thúc quý, nghị quyết và biên bản họp ĐHCĐ trong 24 giờ, tình hình quản trị công ty (định kỳ 6 tháng và năm).

Ngoài ra theo quy định, Petrolimex phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một số sự kiện được quy định tại Thông tư 52. Petrolimex cũng phải thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu, trong đó, Petrolimex phải công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán, khi có sự kiện ảnh hưởng nghiêm trong đến lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, thông tin ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó, vv...

UBCK cũng yêu cầu, Petrolimex phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp đối với các công ty đại chúng chưa niêm yết, thực hiện đăng ký loại chứng khoán và thông tin về người sở hữu chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán. Mọi công bố thông tin của Petrolimex về công ty đại chúng phải được báo cáo bằng văn bản gửi về UBCKNN.

Tháng 7/2011, Petrolimex chào bán lần đầu (IPO) thành công 27,5 triệu cổ phiếu với giá bình quân 15.032 đồng/cổ phiếu (giá khởi điểm 15.000 đồng/cổ phần). Ngày 1/12/2011, Petrolimex chính thức chuyển đổi từ mô hình Tổng công ty nhà nước sang hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ 10.700 tỷ đồng.

Theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sau cổ phần hóa, Tổng công ty Petrolimex và các đơn vị thành viên đã được cơ cấu lại và hình thành Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đa sở hữu hoạt động trên cơ sở trục chính là kinh doanh xăng dầu, còn các dịch vụ khác xoay quanh để hỗ trợ phát triển kinh doanh xăng dầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên