Cửa Vạn- Vung Viêng: Những ngôi làng giữa biển

VOV.VN -Nằm cách đất liền gần 30km, các ngôi làng này được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi kì vĩ của vịnh Hạ Long.

Vung Viêng - Cửa Vạn là hai làng chài được nhiều du khách biết đến khi thăm vịnh Hạ Long.

Nằm cách cảng tàu thành phố gần 30km, các ngôi làng này đều nằm ở vị trí yên tĩnh, thanh bình với phong cảnh hữu tình.

Cuộc sống của những người dân nơi đây bình dị và chất phác trên những ngôi nhà nổi, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi kì vĩ của vịnh Hạ Long.

Năm 2012, làng chài Cửa Vạn đã được website du lịch Journeyetc.com đưa vào danh sách 16 ngôi làng cổ đẹp nhất thế giới. 

Cửa Vạn là nơi sinh sống của gần 200 hộ dân được bao quanh bởi những ngọn núi đá vôi hùng vĩ



Cổng làng Vung Viêng (hang Luồn) 



Làng chài hấp dẫn du khách không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, cuộc sống sinh hoạt nhộn nhịp mà còn bởi môi trường được người dân hết sức có ý thức giữ gìn. 




Nhà bè được các hộ dân dựng  nằm men theo rìa các đảo đá. 






Trên mặt nước bồng bềnh, những chiếc thuyền nhà kết liền với nhau và nhà này sang nhà kia trên một chiếc cầu nhỏ bắc ngang.


Tất cả các nhà bè nổi đều rất sạch sẽ, ngăn nắp. 



Mỗi bát hương thờ một người đã khuất

Dù cuộc sống thuyền bè lênh đênh, chật chội nhưng mỗi nhà đều có một bàn thờ tổ tiên đặt ở nơi trang trọng nhất, với họ thờ tổ là trách nhiệm thiêng liêng của con cháu. Dân chài trước đây không mấy người biết chữ nên phải truyền miệng tên tuổi người đã khuất. Mỗi người mất đi được lập một bát hương riêng. Họ coi bát hương như gia phả để con cháu tưởng nhớ và thờ phụng.

Thờ cúng nhân thần  - một tín ngưỡng quan trọng của ngư dân

Trong làng cũng có một số đền miếu do ngư dân nên để thờ cúng các nhân thần trong lịch sử, truyền thuyết dân gian... mà theo họ khi sống đã giúp dân và khi hóa vẫn hiển linh giúp dân. Vào các ngày lễ, tết hay khi đi đánh bắt qua các đền miếu này ngư dân thường vào lễ tạ, thắp hương cầu may.

Những cửa hàng bán thực phẩm di động

Ngoài đánh bắt truyền thống, một số nghề mới đã ra đời như thu mua hải sản, bán thực phẩm, nước ngọt, chèo thuyền đưa khách du lịch thăm làng... Sự phát triển các nghề dịch vụ đã tạo thêm diện mạo mới cho làng chài.

Tuy vậy, cuộc sống của những hộ dân nơi đây lại đang rất thiếu thốn những điều cơ bản của cuộc sống: họ sống thiếu điện, thiếu chăm sóc y tế, thiếu phương tiện thông tin và trẻ nhỏ thì “khát” chữ.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên