Cuộc sống ở làng trẻ Hòa Bình

(VOV) - Đó các em không có được một cuộc sống bình thường bởi tàn tật, tật nguyền do chiến tranh, bệnh di truyền...

Làng trẻ Hòa Bình (Thanh Xuân, Hà Nội) là nơi ở và học tập của gần 200 em nhỏ chịu hoàn cảnh thiệt thòi, hầu hết các em ở đây trí não chậm phát triển do ảnh hưởng chất độc da cam.
Trong mỗi lớp có chừng 20 học sinh. Ở đây việc học văn hóa không phải là quan trọng nhất, thay vào đó là các trò chơi vận động giúp các em nâng cao sức khỏe và sự nhanh nhẹn.

Những em có sức khỏe tốt hơn thì được bố trí học nghề nhẹ nhàng như thêu thùa, may vá.

Có nhiều em sống trong làng trẻ từ khi thành lập cho tới nay. Mọi việc chăm sóc đều do các cán bộ, nhân viên trong làng đảm nhận.
Bữa cơm trưa của các em, mỗi em hàng ngày chỉ có 15.000 đồng tiền ăn cho ba bữa.
Giờ ngủ trưa, nhiều em hiếu động không ngủ trưa được các cô tập trung sang riêng một phòng để tránh ảnh hưởng.
Mai Hương (trái) là một nạn nhân chất độc da cam, đã ở làng trẻ Hòa Bình từ nhỏ
Có cả những em điều trị tạm thời tại làng nên cha mẹ cũng ở cùng các em trong thời gian chữa bệnh.

Duy Anh, 11 tuổi do nhà gần làng nên buổi trưa em được người nhà đưa đón. 

Cuộc sống với các em tưởng chừng đã khép lại nhưng ngay chính ở Làng Hòa Bình đã có những em vượt qua gian khó và đỗ vào đại học.
Các cán bộ, công nhân viên ở làng trẻ Hòa Bình làm việc với tình thương và trách nhiệm, mọi người phải làm việc 3 ca để có thể chăm sóc được những đứa trẻ thiệt thòi.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người khuyết tật vẫn gặp khó dù thạo nghề
Người khuyết tật vẫn gặp khó dù thạo nghề

(VOV) -Người khuyết tật phải cố gắng gấp nhiều lần mới theo được người bình thường, song tiền công lại thấp hơn…

Người khuyết tật vẫn gặp khó dù thạo nghề

Người khuyết tật vẫn gặp khó dù thạo nghề

(VOV) -Người khuyết tật phải cố gắng gấp nhiều lần mới theo được người bình thường, song tiền công lại thấp hơn…

Nối rộng vòng tay nhân ái vì người khuyết tật
Nối rộng vòng tay nhân ái vì người khuyết tật

(VOV) - Nhiều người khuyết tật đã cố gắng nỗ lực, vượt lên số phận, khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Nối rộng vòng tay nhân ái vì người khuyết tật

Nối rộng vòng tay nhân ái vì người khuyết tật

(VOV) - Nhiều người khuyết tật đã cố gắng nỗ lực, vượt lên số phận, khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch nước dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật
Chủ tịch nước dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật

(VOV) -Chủ tịch nước khen ngợi các cháu mồ côi dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn học tập tốt và giàu hoài bão.

Chủ tịch nước dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật

Chủ tịch nước dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật

(VOV) -Chủ tịch nước khen ngợi các cháu mồ côi dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn học tập tốt và giàu hoài bão.

Lễ tôn vinh người lao động khuyết tật
Lễ tôn vinh người lao động khuyết tật

(VOV) - "Những người khuyết tật lao động rất chăm chỉ. Chúng tôi tuyển và trả lương cho họ bởi họ xứng đáng nhận được đồng lương như thế".

Lễ tôn vinh người lao động khuyết tật

Lễ tôn vinh người lao động khuyết tật

(VOV) - "Những người khuyết tật lao động rất chăm chỉ. Chúng tôi tuyển và trả lương cho họ bởi họ xứng đáng nhận được đồng lương như thế".

Hãy lắng nghe người khuyết tật
Hãy lắng nghe người khuyết tật

Cần phải coi những người khuyết tật là công dân bình thường, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như mọi người.

Hãy lắng nghe người khuyết tật

Hãy lắng nghe người khuyết tật

Cần phải coi những người khuyết tật là công dân bình thường, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như mọi người.