TP.HCM bắt giữ, điều tra 2 đối tượng giả mạo sỹ quan quân đội

VOV.VN - Đoàn An ninh 2 - Cục Bảo vệ An ninh Quân đội phối hợp với lực lượng Kiểm soát quân sự của Bộ Tư lệnh TP.HCM và Công an quận Bình Thạnh, Công an Quận 7, TP.HCM vừa bắt giữ hai đối tượng giả mạo sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Chiều 9/9, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực Cầu Kinh, Phường 27, quận Bình Thạnh, lực lượng kiểm soát quân sự thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM phát hiện đối tượng mặc quân phục với quân hàm đại úy, đi xe máy qua chốt có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra giấy tờ. Đối tượng này không không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Trong quá trình làm việc, đối tượng khai nhận tên Trần Vũ Hàn Minh Nhật, sinh năm 1987, thường trú tại địa chỉ 59/7 đường số 5, Khu Phố 5, phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức; tạm trú tại 129F/138/68 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP.HCM.

Đối tượng Nhật cho biết, ngày 3/9 đã nhận phục trang quân đội từ ông Võ Thành Phúc nhằm phục vụ thông chốt kiểm soát dịch bệnh, để vận chuyển thuốc kháng thể LV119 (dạng bột) cho các bệnh nhân F0. Trong lúc lưu thông qua chốt kiểm soát tại khu vực Cầu Kinh, Bình Thạnh thì bị lực lượng kiểm soát quân sự phát hiện, bắt giữ.

Từ lời khai này, các cơ quan chức năng đã triệu tập Võ Thành Phúc, sinh năm 1969, thường trú tại 223/3 Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, Quận 7. Tại cơ quan điều tra, ông Phúc tự nhận mình là “Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam”, công tác tại “Cục Trinh sát Đặc biệt phụ trách về sinh học”. Sau khi Đoàn An ninh 2- Cục Bảo vệ An ninh Quân đội tiến hành xác minh, đối tượng Phúc đã phải thú nhận mình là sỹ quan, cựu chiến binh “dỏm”. Tại nhà riêng, đối tượng Phúc đã giao nộp 2 bộ quân phục, quân hàm cấp tướng, huân, huy chương các loại.

Kết quả điều tra, xác minh của lực lượng chức năng, cho thấy ông Võ Thành Phúc là Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu đầu tư và chăn nuôi Đồng Xoài, địa chỉ tại 29/8B đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7. Hành vi giả danh sỹ quan quân đội của đối tượng này đã được Đoàn An ninh 2- Cục Bảo vệ An ninh Quân đội nắm tình hình theo dõi từ đầu năm 2020. Gần đây đối tượng đã dùng quân phục với cấp hàm Thiếu tướng, Trung tướng, xuất hiện tại một số hoạt động tại Ban liên lạc Cựu chiến binh và các hoạt động xã hội ở một số đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Hiện cả hai đối tượng Nhật và Phúc được bàn giao cho Công an quận Bình Thạnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Cùng với hành vi giả mạo sỹ quan quân đội, hoạt động sản xuất, lưu hành, tiêu thụ thuốc kháng thể điều trị Covid-19 và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do đối tượng Phúc quản lý, cũng sẽ được cơ quan chức năng mở rộng điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

45 năm tù cho các đối tượng tổ chức đánh bạc "online" ở Quảng Ninh
45 năm tù cho các đối tượng tổ chức đánh bạc "online" ở Quảng Ninh

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử 21 bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc”.

45 năm tù cho các đối tượng tổ chức đánh bạc "online" ở Quảng Ninh

45 năm tù cho các đối tượng tổ chức đánh bạc "online" ở Quảng Ninh

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử 21 bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Đà Nẵng hỗ trợ người dân và các đối tượng tuyến đầu phòng, chống dịch 580 tỷ đồng
Đà Nẵng hỗ trợ người dân và các đối tượng tuyến đầu phòng, chống dịch 580 tỷ đồng

VOV.VN - Từ đầu đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, TP. Đà Nẵng đã dành 580 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng phong tỏa, hộ nghèo, gia đình chính sách, người thực hiện cách ly và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng hỗ trợ người dân và các đối tượng tuyến đầu phòng, chống dịch 580 tỷ đồng

Đà Nẵng hỗ trợ người dân và các đối tượng tuyến đầu phòng, chống dịch 580 tỷ đồng

VOV.VN - Từ đầu đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, TP. Đà Nẵng đã dành 580 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng phong tỏa, hộ nghèo, gia đình chính sách, người thực hiện cách ly và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Bắt giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
Bắt giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

VOV.VN - Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành xác minh, điều tra và thu giữ 6 clip và 440 trang tài liệu từ tài khoản Facebook của Lê Thị Kim Phi với các nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước

Bắt giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Bắt giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

VOV.VN - Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành xác minh, điều tra và thu giữ 6 clip và 440 trang tài liệu từ tài khoản Facebook của Lê Thị Kim Phi với các nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước