Hài cốt cổ phủ kín vàng, kim cương tại nhà thờ 700 tuổi

VOV.VN - Nhiều người sửng sốt khi biết đến 2 bộ hài cốt cổ phủ kín vàng, kim cương đang được bảo tốn trong nhà thờ 700 tuổi ở Munich, Đức.

Hai bộ hài cốt cổ mặc trang phục bằng vàng nạm kim cương được bảo tồn trong nhà thờ Bavarian 700 tuổi ở Munich (Đức)
Hài cốt này được cho là của vị thánh Kitô bị bỏ đói đến chết tại Rome khi mới 12 tuổi vào năm 108 sau công nguyên
Bộ hài cốt được khoác lên hai bộ trang phục bằng vàng nạm kim cương sáng chói cùng vương miện và một số phục kiện tuyệt đẹp
Một hài cốt khác được đặt với tư thế khác, được cho là hài cốt của thánh Saint Clemens, người đã qua đời tại Rome năm 95 sau công nguyên vì bị chém
Bộ hài cốt cổ được trưng bày trong tủ kính dát vàng đặt trang trọng tại nhà thờ nhà thờ Bavarian 700 tuổi ở Munich
Bộ trang phục nặng đến cả chục kg vàng, kim cương cổ đắt giá
Phí chiêm ngưỡng hai bộ hài cốt này lên đến 2,55 bảng Anh/lượt khách du lịch
Nhà thờ Baroque được trang trí như một tác phẩm nghệ thuật
Đây là điểm hút khách du lịch hàng đầu ở Đức
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy cả đống vàng trong lăng mộ cổ
Tìm thấy cả đống vàng trong lăng mộ cổ

VOV.VN - Rất nhiều tiền vàng vừa được tìm thấy ở ngôi mộ cổ thời Tây Hán ở Nam Xương, thủ phủ của tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Tìm thấy cả đống vàng trong lăng mộ cổ

Tìm thấy cả đống vàng trong lăng mộ cổ

VOV.VN - Rất nhiều tiền vàng vừa được tìm thấy ở ngôi mộ cổ thời Tây Hán ở Nam Xương, thủ phủ của tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.