Tặng khẩu trang, dụng cụ y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã trao cho đại diện 2 đơn vị của Lào 4000 chiếc khẩu trang y tế, 400 đôi găng tay y tế, 192 chai nước rửa tay...

Tại Trạm cửa khẩu bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào), Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La vừa  trao tặng khẩu trang và dụng cụ y tế cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng và Ty Công an tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào).

Thượng tá Nguyễn Đình Huân, chỉ huy phó BĐBP Sơn La trao vật tư y tế 2 đơn vị nước bạn Lào

Thượng tá Nguyễn Đình Huân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã trao cho đại diện 2 đơn vị của bạn 4.000 chiếc khẩu trang y tế, 400 đôi găng tay y tế, 192 chai nước rửa tay và nước súc miệng, và một số vật dụng thiết yếu khác để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Công an tỉnh Hủa Phăn,  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La, đồng thời khẳng định, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, phía bạn còn nhiều thiếu thốn, nhất là các thiết bị y tế phòng dịch cho cán bộ, chiến sỹ. Sự quan tâm, động viên kịp thời của BĐBP tỉnh Sơn La rất thiết thực và đáng quý; qua đó tăng cường thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác giữa lực bảo vệ biên giới hai bên, góp phần ngăn chặn dịch bệnh và giữ gìn sức khỏe để cán bộ, chiến sỹ hai đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại diện Công an tỉnh Hủa Phăn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng cho biết sẽ chỉ đạo tổ, đội công tác, trạm kiểm soát phối hợp chặt chẽ với các chốt, trạm trên biên giới của Bộ đội Biên phòng Sơn La tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện và ngăn chặn các đối tượng vượt biên trái phép, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên biên giới giữa hai nước. Trước đó, Đồn Biên phòng Chiềng On, BĐBP Sơn La cũng đã trao tặng cán bộ, chiến sỹ Đại đội 213, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn(Nước CHDCND Lào) một số vật tư y tế,  dụng thiết yếu khác để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên