Huyền bí vũ điệu Nhảy lửa Pà Thẻn

Sau mỗi mùa lúa bội thu, các chàng trai người dân tộc Pà Thẻn - một trong số những dân tộc ít người nhất ở Việt Nam - lại cùng dân bản mở hội nhảy lửa mừng vụ mới.

Đây là một trong những lễ hội độc nhất vô nhị ở miền núi Tây Bắc được bà con người dân tộc Pà Thẻn sinh sống tập trung ở huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) gìn giữ, bảo tồn để phục vụ đời sống văn hoá tâm linh của dân tộc mình.

Chỉ có các chàng trai người Pà Thẻn qua một giai đoạn luyện tập theo phương pháp cổ truyền mang rất nhiều nét huyền bí, hoang dã… theo hướng dẫn của “thầy mo cao tay” mới có thể trực tiếp đi chân trần nhảy múa trên lửa đỏ mà vẫn bình an vô sự.

Trước khi nhảy vào đống than lửa  hồng rừng rực, các chàng trai Pà Thẻn phải cùng thầy mo thực hiện lễ nghi cúng thần nước và thần lửa từ hai đến bốn giờ liên tục. Chỉ đến khi hai vị thần kể trên “đồng ý”, họ mới được phép nhảy vào lửa để múa với cường độ từ động tác đơn giản đến phức tạp hơn.

Lễ vật cúng lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn rất đơn sơ, gồm một bát hương nhỏ, một con gà luộc, 10 chén rượu trắng, những thanh củi gỗ rừng để đốt thành than hồng. Nếu bày nhiều rượu thịt thì thần linh sẽ không cho phép nhảy vào lửa. Phụ nữ và trẻ em trai ít tuổi chỉ được phép làm cổ động viên, không được trực tiếp tham gia nhảy vào than lửa... 

Mời bạn đọc cùng xem chùm ảnh các chàng trai dân tộc Pà Thẻn, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) vô tư nhảy múa trên đống, than hồng trong lễ hội nhảy lửa truyền thống độc đáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên