Diễn ra từ ngày 15-17/2 (tức ngày 16-18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), chương trình “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” đã thu hút hàng nghìn người tới tham dự.
Một trong những điểm nhấn quan trọng của ngày hội là việc tái hiện hội đua ngựa đầu xuân của cộng đồng dân tộc Mông vào chiều 15/2 (16 tháng Giêng); 16 chú ngựa đua được đưa từ huyện Bắc Hà (Lào Cai) về đây để tranh tài./.
|
16 chú ngựa đua Bắc Hà đã vượt quãng đường hơn 400km, từ Lào Cai về Hà Nội để tham dự giải đua ngựa tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Anh Vàng Văn Cương, xã La Hối, huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết, anh đã xuống đây từ ngày 12 tháng Giêng để chuẩn bị và cho ngựa dưỡng sức trước khi vào giải.
|
|
Các chú ngựa đua tại giải chủ yếu là những con ngựa hàng ngày vẫn được các gia đình dùng để thồ hàng. Ngựa đua không có yên mà chỉ có dây cương để giữ và điều khiển. |
|
Dây cương của ngựa đua Bắc Hà cũng khá đơn giản. Chủ yếu là dây thừng được các nài ngựa tự buộc và đeo lên cổ ngựa. |
|
Sự xuất hiện của các chú ngựa đua Bắc Hà khiến rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt là các em nhỏ. |
|
Dù thời tiết ngày 15/2 khá lạnh, nhưng hàng nghìn người dân vẫn đến để cổ vũ cho các tay đua. |
|
Việc tái hiện hội đua ngựa đầu xuân của cộng đồng dân tộc Mông (Lào Cai) ngay tại Hà Nội khiến nhiều người vô cùng thích thú.
|
|
Năm nay có 16 chú ngựa tham gia, BTC chia làm 3 vòng đấu; vòng đầu tiên gồm 8 cặp, mỗi cặp chọn một ngựa về nhất.
|
|
Vòng thứ hai, 8 ngựa về nhất sẽ chia tiếp thành 2 lượt - mỗi lượt 4 con. Sau đó chọn nhất, nhì để vào vòng chung kết.
|
|
Trong tiếng hò reo, cổ vũ những chú ngựa và tay đua đã cống hiến cho khán giả những vòng đua đặc sắc |
|
Chỉ với dây cương và không có yên ngựa nhưng các tay đua điều khiển hết sức thành thục. |
|
Theo các chủ ngựa cho biết, việc điều khiển ngựa khi đua quan trong nhất là phải hiểu được con ngựa đó. Sau đó dùng dây cương để điều khiển thì con ngựa sẽ tuân lệnh mình răm rắp. |
|
Tuy nhiên, do ngựa Bắc Hà vẫn mang những nét dân dã, nguyên sơ nên khi vào đua nhiều chú khiến cho chủ gặp không ít khó khăn. Có chú sau hiệu lệnh xuất phát vẫn đứng im không chịu đua...
|
|
... Con khác lại phải nhờ sự tác động của những người ngoài mới chịu đua... |
|
... Thậm chí, có những chú còn bỏ hẳn khỏi đường đua và chạy ra ngoài. |
|
Dù thắng hay thua nhưng các tay đua đều vui mừng. Theo họ, điều quan trọng là tạo được sự thích thú cho khán giả. Đồng thời, qua đây những người chưa có điều kiện lên Bắc Hà xem đua ngựa thì có thể hiểu, biết hơn về một nét đẹp văn hóa của cộng đồng dân tộc Mông.
|
|
Giải nhất của cuộc đua năm nay thuộc về tay đua Vàng Seo Huynh mang số 416. Đây cũng là đương kim vô địch của giải đua ngựa Bắc Hà, Lào Cai năm 2013.
|
Clip đua ngựa tại Đồng Mô: