Người Hà Nội bức bối với cái nóng đầu hè

(VOV) - Trong đợt nắng nóng đầu tiên trong năm, nhiệt độ ngoài trời lên tới 39 độ C làm nhiều người cảm thấy khó chịu.

Hà Nội đang có đợt nắng nóng đầu tiên trong năm, nhiệt độ ngoài trời vào buổi trưa lên tới 39 độ C.

Hai phụ nữ đợi xe buýt dưới cái nắng nóng trên đường Hai Bà Trưng.

Trời nóng và lặng gió khiến đứng trong bóng râm cũng toát mồ hôi.

Mọi người ra đường với khẩu trang, áo chống nóng và kính râm.
Những khách du lịch tới từ xứ lạnh cảm thấy khó chịu với thời tiết oi ả tại thủ đô trong những ngày này.
Những đồ uống giải nhiệt mùa hè được ưa chuộng.
Các gia đình nhanh chóng mua quạt máy, điều hoà 
Các cụ già thường chọn nơi có hồ nước ...
...hoặc vườn hoa, công viên để hóng mát.
Theo dự báo của TT Khí tượng Thuỷ văn thì đợt nắng nóng này còn kéo dài tới hết tuần.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Bộ nắng nóng gay gắt
Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Nhiều điểm nắng và nóng cục bộ gay gắt, người dân và chính quyền tại khu vực này cần phải đề phòng nguy cơ cháy rừng.

Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Nhiều điểm nắng và nóng cục bộ gay gắt, người dân và chính quyền tại khu vực này cần phải đề phòng nguy cơ cháy rừng.

Nắng nóng tới 39 độ kéo dài đến cuối tuần
Nắng nóng tới 39 độ kéo dài đến cuối tuần

(VOV) -Nhiệt độ các tỉnh miền bắc và miền trung tăng cao, có nơi lên tới 38 đến 39 độ C.

Nắng nóng tới 39 độ kéo dài đến cuối tuần

Nắng nóng tới 39 độ kéo dài đến cuối tuần

(VOV) -Nhiệt độ các tỉnh miền bắc và miền trung tăng cao, có nơi lên tới 38 đến 39 độ C.

Miền Bắc đầu tuần có mưa, ngày nắng nóng
Miền Bắc đầu tuần có mưa, ngày nắng nóng

(VOV) -Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Miền Bắc đầu tuần có mưa, ngày nắng nóng

Miền Bắc đầu tuần có mưa, ngày nắng nóng

(VOV) -Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.