Những nơi khiến người dân ngạt thở vì ô nhiễm nhất thế giới

VOV.VN - Những nơi ô nhiễm nhất hành tinh khiến người dân ngạt thở bao gồm "hồ tử thần” Karachay ở Russia, “vùng đất chết” Fukushima ở Nhật...

“Hồ tử thần” Karachay ở Russia được coi là là một trong những nơi ô nhiễm nhất hành tinh
Thời gian dường như đã dừng lại “vùng đất chết” Fukushima Daiichi ở Nhật Bản. Sau vụ rò rỉ phóng xạ kinh hoàng do thiên tai gây ra, khu vực quanh nhà máy hạt nhân này vắng bóng người
Thảm hoạ hạt nhân 2 thập kỷ trước đã biến Chernobyl ở Ukraine thành nơi ô nhiễm phóng xạ đậm đặc nhất
Khu vực sản xuất vũ khí hoá học Dzerzhinsk ở Nga trở nên hoang vắng bởi ô nhiễm hóa chất nặng nhất thế giới
Lưu vực sông Citarum ở Indonesia là nơi chứa chất thải công nghiệp, trong đó có cả các chất thải rắn như kim loại. Chính phủ nước này đã mạnh tay chi tới 500 triệu USD để dọn hồ nhưng vẫn chưa cải thiện được tình trạng ô nhiễm nặng nề ở nơi đây
Dòng kênh ô nhiễm nặng tại khu công nghiệp Hazaribagh ở thành phố Dhaka của Bangladesh
Sông Matanza-Riachuelo ở Argentina có khoảng 15.000 cơ sở công nghiệp đang tích cực xả đủ các loại chất thải vào con sông này, khiến cho nó trở nên ô nhiễm trầm trọng
Lưu vực sông Niger ở Nigeria bị ô nhiễm nặng nề do dầu tràn. Lượng dầu chảy tràn này không chỉ gây nhiễm độc các nguồn nước mặt và nước ngầm của vùng lưu vực, mà các hợp chất hydrocacbon phát tán từ dầu thô còn gây ô nhiễm không khí xung quanh và cây trồng trong khu vực
Thành phố Norilsk của Nga là quê hương của tổ hợp luyện kim loại nặng lớn nhất thế giới trong thời gian từ 1935 cho đến đầu thế kỷ 21. Ô nhiễm nặng nề ở đã làm cho tuổi thọ của công nhân làm việc trong tổng hợp giảm 10 năm so với tuổi thọ trung bình của người Nga
“Nghĩa địa” rác thải điện tử Agbogbloshie ở ngoại ô của thủ đô Accra, Ghana là khu vực xử lý phế thải đồ điện gia dụng và hàng điện tử lớn thứ hai Tây Phi. Đây là nơi ô nhiễm trì nặng bậc nhất thế giới
Danh sách những nơi ô nhiễm nhất thế giới

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên