Doanh nghiệp Đà Nẵng lo lắng về lượng khách quốc tế ít ỏi

VOV.VN - Hoạt động du lịch ở Đà Nẵng đang có nhiều khởi sắc, nhưng các đơn vị kinh doanh du lịch vẫn lo ngại về lượng khách quốc tế đến thành phố này. Khách từ những thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và cả khách từ châu Âu đến Đà Nẵng vẫn còn rất hạn chế.

Trước khi xảy ra dịch Covid-19, vào mùa cao điểm, khách du lịch từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm phần lớn tỷ trọng du khách quốc tế ở Đà Nẵng. Còn năm nay, đến thời điểm này khách quốc tế đến Đà Nẵng chưa nhiều. Trước đây, mỗi tháng khách sạn Sheraton Grand Danang đón hàng chục đoàn khách quốc tế nhưng hiện tại chỉ đón vài du khách từ Mỹ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan - Giám đốc truyền thông tiếp thị của khách sạn này cho biết: “Chúng tôi nhận thấy khách quốc tế đã nhộn nhịp hơn so với những tháng đầu năm. Tuy nhiên, với sự trở lại với thị trường quốc tế lần này, thị trường Hàn Quốc vẫn chưa bùng nổ như mong đợi và thị trường Nhật Bản vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, tính đến thời điểm hiện tại”.

Hiện nay, việc phòng chống dịch Covid-19 của một số quốc gia còn chặt chẽ, vì vậy lượng khách quốc tế đến với Đà Nẵng vẫn còn hạn chế. Trong 7 tháng đầu năm nay, tổng lượt khách lưu trú tại Đà Nẵng là hơn 1,88 triệu lượt, tăng 83% so với cùng kỳ, tuy nhiên trong đó khách quốc tế chỉ chiếm 10%. Trước thực tế này, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều chương trình kích cầu thị trường như kết nối, mở các đường bay mới, tiếp cận lượng khách tiềm năng đến từ Ấn Độ, Thái Lan…

Ông Nguyễn Đức Quỳnh - Tổng Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Furama Đà Nẵng cho biết doanh nghiệp cũng đưa ra các chương trình khuyến mại dành cho khách quốc tế với nhiều ưu đãi hấp dẫn: "Từ tháng 10 đến tháng 12, chúng tôi sẽ khởi động 5 điểm đến từ Ấn Độ đến Đà Nẵng. Chúng tôi kì vọng mỗi tuần chúng ta sẽ đón nhận 3.000 - 4.000 khách Ấn Độ đến với Đà Nẵng. Đây là nguồn khách có thể phần nào bù vào thị trường nội địa cũng như thị trường Trung Quốc”.

Để lấp vào khoảng trống của khách nội địa khi mùa du lịch hè sắp kết thúc, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương nghiên cứu, mở rộng nguồn khách quốc tế. Trong đó, tập trung vào khu vực Đông Nam Á, các nước thực hiện phòng chống dịch Covid-19 cởi mở hơn như Thái Lan, Ấn Độ...

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết những đoàn khách du lịch MICE cũng là nguồn khách trọng tâm mà Đà Nẵng hướng đến: “Chúng tôi cũng đang ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác xúc tiến quảng bá, như triển khai hội chợ trực tuyến hay công nghệ VR 360 'một chạm đến Đà Nẵng' để giới thiệu hình ảnh Đà Nẵng mạnh mẽ hơn đến với thị trường quốc tế trọng điểm và tiềm năng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bỏ khai báo một số thông tin Covid-19 đối với khách quốc tế
Trung Quốc bỏ khai báo một số thông tin Covid-19 đối với khách quốc tế

VOV.VN - Trong động thái tiếp theo nhằm nới lỏng các hạn chế liên quan đến Covid-19 đối với người nước ngoài, Trung Quốc sẽ bỏ việc khai báo một số thông tin liên quan Covid-19 đối với khách quốc tế từ ngày 31/8. 

Trung Quốc bỏ khai báo một số thông tin Covid-19 đối với khách quốc tế

Trung Quốc bỏ khai báo một số thông tin Covid-19 đối với khách quốc tế

VOV.VN - Trong động thái tiếp theo nhằm nới lỏng các hạn chế liên quan đến Covid-19 đối với người nước ngoài, Trung Quốc sẽ bỏ việc khai báo một số thông tin liên quan Covid-19 đối với khách quốc tế từ ngày 31/8. 

Giải pháp nào để phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế?
Giải pháp nào để phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế?

VOV.VN - Vì sao chính sách thông thoáng mà vẫn chưa thu hút được du khách quốc tế? Ông Nguyễn Công Hoan, Trưởng ban Truyền thông, Hiệp hội du lịch Việt Nam sẽ lý giải vấn đề này.

Giải pháp nào để phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế?

Giải pháp nào để phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế?

VOV.VN - Vì sao chính sách thông thoáng mà vẫn chưa thu hút được du khách quốc tế? Ông Nguyễn Công Hoan, Trưởng ban Truyền thông, Hiệp hội du lịch Việt Nam sẽ lý giải vấn đề này.

Indonesia đặt mục tiêu thu hút gấp đôi lượng khách quốc tế vào năm 2023
Indonesia đặt mục tiêu thu hút gấp đôi lượng khách quốc tế vào năm 2023

VOV.VN - Trong năm giữ cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN 2023, Indonesia đặt mục tiêu thu hút gấp đôi lượng du khách quốc tế đến với “xứ sở vạn đảo” này.

Indonesia đặt mục tiêu thu hút gấp đôi lượng khách quốc tế vào năm 2023

Indonesia đặt mục tiêu thu hút gấp đôi lượng khách quốc tế vào năm 2023

VOV.VN - Trong năm giữ cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN 2023, Indonesia đặt mục tiêu thu hút gấp đôi lượng du khách quốc tế đến với “xứ sở vạn đảo” này.

Khách quốc tế ít đến Việt Nam: Nghẽn ở đâu?
Khách quốc tế ít đến Việt Nam: Nghẽn ở đâu?

VOV.VN - Ngành du lịch đặt mục tiêu năm nay đón 5 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả nước mới đón được chưa đầy 1 triệu lượt. Vậy đâu là nguyên nhân? Giải pháp nào mang yếu tố quyết định để ngành du lịch đạt mục tiêu đề ra?

Khách quốc tế ít đến Việt Nam: Nghẽn ở đâu?

Khách quốc tế ít đến Việt Nam: Nghẽn ở đâu?

VOV.VN - Ngành du lịch đặt mục tiêu năm nay đón 5 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả nước mới đón được chưa đầy 1 triệu lượt. Vậy đâu là nguyên nhân? Giải pháp nào mang yếu tố quyết định để ngành du lịch đạt mục tiêu đề ra?