Sống trong sợ hãi ở nhà tập thể cũ nát giữa Hà Nội

(VOV) -Hàng chục hộ dân đang phải sống trong lo lắng khi tình trạng của khu nhà được đánh giá là ngày càng nguy hiểm.

Nhà E6 (phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) là nhà lắp ghép được xây dựng từ đầu những năm 1970 trên nền đất yếu, đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng và hiện đang tiếp tục xuống cấp.

Toàn bộ lối đi cầu thang đơn nguyên 1 đã tách khỏi tường từ 3-7cm. Các dầm chịu lực từ tầng 1 đến tầng 5 tại các chiếu nghỉ cầu thang đã tách khỏi tường từ 5-7cm, có dầm đã gẫy không còn gắn kết với nhau. Tại chiếu nghỉ cầu thang tầng 5, toàn bộ trần nhà đã tách khỏi một bên tường và không còn điểm nào gắn kết có khả năng sập đổ bất cứ lúc nào.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo khẩn trương tổ chức kiểm định và chất lượng công trình nhà và thực hiện việc di chuyển các hộ dân theo quy định về xử lý nhà nguy hiểm có nguy cơ sập đổ.

Theo tài liệu từ UBND phường Thành Công, nhà E6 gồm 3 đơn nguyên, được xây dựng từ năm 1977

Lối vào cầu thang khu đơn nguyên 1, nhà E6- khu xuống cấp nghiêm trọng nhất

Công trình biến dạng và đang ở mức độ nguy hiểm, có nguy cơ đổ, sập

Các dầm chịu lực từ tầng 1 đến tầng 5 tại các chiêu nghỉ cầu thang đã tách khỏi tường từ 5-7cm, có dầm đã gẫy không còn gắn kết với nhau


Vết tách khiến trần nhà như sắp "tuột" khỏi tường

Lối cầu thang cũng chẳng còn gắn kết với tường

Thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo giằng, gia cố để đảm bảo an toàn tạm thời trong thời gian chờ có hướng giải quyết

Công nhân thi công gia cố công trình từ tầng 1 cho đến tầng 5 khu đơn nguyên 1

Các khung thép được hình thành để đỡ trần tầng 5, vốn bị đánh giá là "sập bất cứ lúc nào"

Dọc lối đi cầu thang và chiếu nghỉ đều được giằng bằng khung thép


Thông báo của đơn vị thi công chống đỡ ghi rõ: Hạn chế đi lại, không đưa xe đạp và xe máy lên cầu thang

Dù chính quyền đã tuyên truyền người dân chuyển đến nơi ở tạm, nhưng vì nhiều lý do, hầu như các hộ vẫn đang sinh hoạt bình thường tại nhà E6, bất chấp nguy hiểm.

Các hộ dân nhà E6 Thành Công đang phải "sống trong sợ hãi" khi công trình ngày càng mất an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão đang diễn ra.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khu tập thể lún nứt ở Tây Hồ: Đùa với tử thần
Khu tập thể lún nứt ở Tây Hồ: Đùa với tử thần

(VOV) -Với hiện trạng được đánh giá là nguy hiểm tổng thể, nếu không sớm có giải pháp, thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Khu tập thể lún nứt ở Tây Hồ: Đùa với tử thần

Khu tập thể lún nứt ở Tây Hồ: Đùa với tử thần

(VOV) -Với hiện trạng được đánh giá là nguy hiểm tổng thể, nếu không sớm có giải pháp, thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Khu tập thể lún nứt ở Tây Hồ: Nguy hiểm cận kề
Khu tập thể lún nứt ở Tây Hồ: Nguy hiểm cận kề

(VOV) -Sự nguy hiểm tại khu tập thể P16A Thụy Khuê (Quận Tây Hồ) là hiện hữu, nhưng hiện vẫn còn nhiều hộ chưa di dời.

Khu tập thể lún nứt ở Tây Hồ: Nguy hiểm cận kề

Khu tập thể lún nứt ở Tây Hồ: Nguy hiểm cận kề

(VOV) -Sự nguy hiểm tại khu tập thể P16A Thụy Khuê (Quận Tây Hồ) là hiện hữu, nhưng hiện vẫn còn nhiều hộ chưa di dời.

Hà Nội chỉ đạo xử lý nhà C8 Giảng Võ và E6 Thành Công
Hà Nội chỉ đạo xử lý nhà C8 Giảng Võ và E6 Thành Công

(VOV) -Áp dụng ngay các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân tại nhà C8 Giảng Võ và E6 Thành Công.

Hà Nội chỉ đạo xử lý nhà C8 Giảng Võ và E6 Thành Công

Hà Nội chỉ đạo xử lý nhà C8 Giảng Võ và E6 Thành Công

(VOV) -Áp dụng ngay các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân tại nhà C8 Giảng Võ và E6 Thành Công.

75 hộ dân sống trong nhà tập thể có nguy cơ đổ sập
75 hộ dân sống trong nhà tập thể có nguy cơ đổ sập

(VOV) -Đơn vị chức năng đang hoàn thiện việc gia công chống đỡ an toàn cho nhà tập thể E6 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

75 hộ dân sống trong nhà tập thể có nguy cơ đổ sập

75 hộ dân sống trong nhà tập thể có nguy cơ đổ sập

(VOV) -Đơn vị chức năng đang hoàn thiện việc gia công chống đỡ an toàn cho nhà tập thể E6 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.