75 hộ dân sống trong nhà tập thể có nguy cơ đổ sập

(VOV) -Đơn vị chức năng đang hoàn thiện việc gia công chống đỡ an toàn cho nhà tập thể E6 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Ông Nguyễn Huy Toản, Phó Chủ tịch phường Thành Công, Quận Ba Đình cho biết, giữa tháng 6/2013, UBND phường nhận được đơn kiến nghị của các hộ dân nhà E6 với nội dung: Nhà E6 là nhà lắp ghép được xây dựng từ đầu những năm 1970 trên nền đất yếu, đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng và hiện đang tiếp tục xuống cấp. Ngay sau đó, UBND phường đã cùng với một số đại diện khu dân cư tiến hành khảo sát và ghi nhận bằng biên bản hiện trạng khu nhà trên.

Theo báo cáo UBND phương Thành Công gửi UBND quận Ba Đình và Phòng Quản lý đô thị quận, toàn bộ lối đi cầu thang đơn nguyên 1 đã tách khỏi tường từ 3-7cm. Các dầm chịu lực từ tầng 1 đến tầng 5 tại các chiếu nghỉ cầu thang đã tách khỏi tường từ 5-7cm, có dầm đã gẫy không còn gắn kết với nhau. Tại chiếu nghỉ cầu thang tầng 5, toàn bộ trần nhà đã tách khỏi một bên tường và không còn điểm nào gắn kết có khả năng sập đổ bất cứ lúc nào.

Nhà tập thể E6 Thành Công đang biến dạng nhanh và cần được xử lý dứt điểm

UBND phường cũng đã yêu cầu khu dân cư số 10, tổ dân phố 59 có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân đang sống trong khu vực nhà nguy hiểm nếu có nhà ở nơi khác thì cần di chuyển ngay để đảm bảo an toàn tính mạng. Đối với trường hợp khác thì phải sớm có kế hoạch di chuyển toàn bộ người và tài sản đến nơi khác, đồng thời tiếp tục theo dõi thường xuyên độ lún của nhà.

Tuy nhiên, có mặt tại khu nhà E6 trưa 2/7, phóng viên ghi nhận mọi hoạt động của người dân vẫn diễn ra bình thường và tại khu đơn nguyên 1- khu vực nguy hiểm nhất, chỉ mới có một gia đình chuyển đi nơi khác. Được biết, khu nhà E6 có 75 hộ dân sống trong 60 căn hộ với trên 270 nhân khẩu.

Sau khi có đề nghị của UBND phường và nhân dân nhà E6 cũng như của quận Ba Đình, Sở Xây dựng Hà Nội đã kiểm tra và có ý kiến chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà thực hiện phương án chống đỡ tạm thời để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa bão năm 2013.

Hiện công tác gia cố tại lối đi cầu thang từ tầng 1 đến tầng 5, dầm chịu lực và trần nhà tầng 5 đơn nguyên 1 cơ bản hoàn thành. Bà Trâm Anh, một người dân sống tại tầng 5 nhà E6 cho biết: “Nhà xuống cấp trầm trọng từ lâu, nứt gẫy nhiều chỗ nên chúng tôi rất lo, đặc biệt vào mùa mưa bão. Dù muốn nhưng do không có điều kiện nên gia đình chưa thể chuyển đi. Việc gia cố, chằng chống phần nào giúp người dân chúng tôi an tâm hơn, nhưng liệu sức chịu đựng của khu nhà đến đâu thì chưa ai thể khẳng định”.

Lên phương án di chuyển dân khi sự cố khẩn cấp

Trước mức độ nguy hiểm của khu nhà E6, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo khẩn trương tổ chức kiểm định và chất lượng công trình nhà này trước ngày 5/7; Xác định bố trí quỹ nhà tái định cư hiện có để thực hiện việc di chuyển các hộ dân theo quy định về xử lý nhà nguy hiểm có nguy cơ sập đổ. Chỉ đạo tháo dỡ công trình nguy hiểm, đảm bảo trật tự trị an.

Ông Nguyễn Thế Thảo cũng giao Chủ tịch UBND quận Ba Đình công bố quy định của pháp luật về xử lý nhà nguy hiểm có nguy cơ sập đổ và chủ trương của Thành phố trong việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân để nhân dân trong E6 thực hiện; Tổ chức di chuyển các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm có nguy cơ sập đổ; Tổ chức tháo dỡ công trình, phong tỏa khu vực sau tháo dỡ.

Người dân sống tại đơn nguyên 1 nhà E6 đi trên cầu thang đang được gia cố bằng khung thép để đảm bảo an toàn tạm thời

Ông Nguyễn Huy Toản, Phó Chủ tịch phường Thành Công cho biết, phường đã họp với đại diện khu dân cư, tuyên truyền để các hộ biết thực trạng độ nguy hiểm của nhà cũng như có phương án di dời khi có báo động khẩn cấp. Phường cũng đã dự kiến các địa điểm để di chuyển dân như hội trường các trường học, nhà văn hóa, thậm chí cả trụ sở UBND phường; cũng như đã có thông báo đến các trường học để khi có sự cố khẩn cấp có thể  bố trí tạm chỗ ở cho người dân.

Ông Nguyễn Huy Toản cho biết thêm, các nhà tập thể trên địa bàn phường Thành Công đều xây vào những năm 70, 80 với công nghệ cũ và hiện đang xuống cấp, biến dạng nhanh. Theo một thống kê của phường này về hiện trạng nhà trên địa bàn, có đến 16 nhà tập thể nằm trong diện đặc biệt nguy hiểm (lún, nứt, nghiêng) và nguy hiểm (lún, nứt).

“Đây là những công trình mà mức độ nguy hiểm có thể nhận thấy bằng mắt thường. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và báo cáo lên cấp trên để có hướng kiểm tra, xử lý trong thời gian tới, đảm bảo an toàn cho người dân”, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khu tập thể lún nứt ở Tây Hồ: Đùa với tử thần
Khu tập thể lún nứt ở Tây Hồ: Đùa với tử thần

(VOV) -Với hiện trạng được đánh giá là nguy hiểm tổng thể, nếu không sớm có giải pháp, thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Khu tập thể lún nứt ở Tây Hồ: Đùa với tử thần

Khu tập thể lún nứt ở Tây Hồ: Đùa với tử thần

(VOV) -Với hiện trạng được đánh giá là nguy hiểm tổng thể, nếu không sớm có giải pháp, thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Khu tập thể lún nứt ở Tây Hồ: Nguy hiểm cận kề
Khu tập thể lún nứt ở Tây Hồ: Nguy hiểm cận kề

(VOV) -Sự nguy hiểm tại khu tập thể P16A Thụy Khuê (Quận Tây Hồ) là hiện hữu, nhưng hiện vẫn còn nhiều hộ chưa di dời.

Khu tập thể lún nứt ở Tây Hồ: Nguy hiểm cận kề

Khu tập thể lún nứt ở Tây Hồ: Nguy hiểm cận kề

(VOV) -Sự nguy hiểm tại khu tập thể P16A Thụy Khuê (Quận Tây Hồ) là hiện hữu, nhưng hiện vẫn còn nhiều hộ chưa di dời.

Hà Nội chỉ đạo xử lý nhà C8 Giảng Võ và E6 Thành Công
Hà Nội chỉ đạo xử lý nhà C8 Giảng Võ và E6 Thành Công

(VOV) -Áp dụng ngay các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân tại nhà C8 Giảng Võ và E6 Thành Công.

Hà Nội chỉ đạo xử lý nhà C8 Giảng Võ và E6 Thành Công

Hà Nội chỉ đạo xử lý nhà C8 Giảng Võ và E6 Thành Công

(VOV) -Áp dụng ngay các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân tại nhà C8 Giảng Võ và E6 Thành Công.