Thăm trại ngựa lớn nhất miền Bắc

VOV.VN -Nằm ở thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên - trại ngựa Bá Vân hiện đang nuôi nuôi dưỡng, bảo tồn và lai tạo những giống ngựa quý...

Cách trung tâm thị xã Sông Công khoảng 7km của tỉnh Thái Nguyên, trại ngựa Bá Vân trước đây nay được đổi tên là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi (thuộc Bộ NN-PTNT) là một trong các trại ngựa lớn nhất miền Bắc.

Hiện tại Trung tâm đang nuôi nuôi dưỡng, bảo tồn và lai tạo những giống ngựa quý cho Việt Nam. Tại Trung tâm có khoảng hơn 140 con bao gồm 5 loại ngựa chính: Ngựa Kabadin thuần chủng; ngựa lai giữa giống Kabadin và ngựa Việt Nam; ngựa bạch; ngựa mini; và ngựa lai đua (ngựa lai Kabadin + ngựa đua thuần chủng).

Trong đó, ngựa lai Kabadin là giống ngựa chiếm số lượng lớn tại Trung tâm. Đây là giống ngựa được lai tạo từ năm 1964, lúc đó, Chính phủ cho phép nhập 8 con ngựa Kabadin của Liên Xô (cũ) về nuôi, lai tạo và nhân giống. Sau khi lại tạo thì ngựa lai Kabadin có kích thước cũng như sức kéo, chịu đựng tốt hơn ngựa Việt Nam thuần chủng. Loại ngựa này thường được sử dụng để kéo xe, thồ hàng...

Bên cạnh đó, giống ngựa bạch quý hiếm cũng được Trung tâm chú trọng nhân giống để tăng số lượng đảm bảo nguồn giống. Trước đây do nhiều người săn lùng ngựa bạch để nấu cao nên số lượng ngựa bạch đã giảm sút. Tuy nhiên, giờ đây Trung tâm đã đẩy mạnh nghiên cứu, nhân giống và chuyển giao ra bên ngoài cho bà con nuôi nên số lượng đã tăng đáng kể.

Theo một cán bộ tại Trung tâm cho biết, để phân biệt giữa ngựa bạch và ngựa trắng thường (ngựa kim) khá đơn giản. Ngựa bạch khác ngựa trắng thường ở chỗ tất cả 9 lỗ đều màu trắng hồng đồng thau  - trong khi ngựa trắng thường thì vành mắt đen. 

Do có giá trị kinh tế cao nên ngựa bạch không được lai tạo với bất kỳ giống ngựa nào khác.

Còn ngựa mini tại Trung tâm là giống ngựa chiếm % ít nhất do loại ngựa này có kích thước nhỏ bé và thường chỉ phục vụ mục đích giải trí và làm cảnh.

Ngoài ra, tại Trung tâm một giống ngựa khác cũng được chú trọng nuôi dưỡng, lại tạo và phát triển là ngựa lai đua. Được triển khai từ năm 2006, Trung tâm đã nhập tinh ngựa đua thuần chủng ở Đức về cho lai với ngựa mẹ Kabadin lai để cho ra dòng ngựa lai đua với 50% máu đua.

Ngựa lai đua với 50% máu đua có kích thước lớn hơn với chân cao...

... cổ dài, thân hình săn chắc. Những con ngựa lai đua này có thể phi với tốc độ hơn 40km/h. Có thể nói đây là một thành công và cố gắng của Trung tâm lúc còn nhiều khó khăn và thiếu thốn về cơ sở vật chất.

Cùng với việc nuôi dưỡng, lai tạo và nhân giống thì nguồn thức ăn cũng được Trung tâm quan tâm và đầu tư nghiên cứu. Trung tâm luôn tìm hiểu nghiên cứu xem loại cỏ nào tốt nhất và cho nhiều chất dinh dưỡng nhất để trồng.

Để đảm bảo đủ thức ăn cho đàn ngựa, mỗi ngày Trung tâm phải thu hoạch khoảng vài chục tấn cỏ các loại.

Theo một kỹ thuật viên, mỗi ngày một con ngựa trưởng thành có thể ăn khoảng 40 - 50 kg thức ăn đủ loại.

Trong đó cỏ là thức ăn chính.

Cùng với việc đảm bảo nguồn thức ăn thì chuồng trại cũng luôn được các kỹ thuật viên dọn dẹp sạch sẽ và đảm bảo thoáng mát trong mùa hè, ấm áp khi mùa đông.

Tại Trung tâm, các khu chuồng trại được chia ra khá rõ ràng với các khu: ngựa mẹ, ngựa bố, ngựa sau cai sữa...

Trên mỗi cửa chuồng đều được ghi rõ ràng và đầy đủ thông tin về từng con. Đồng thời, trên mỗi con ngựa đều được đánh số để việc theo dõi được dễ dàng.

Hàng ngày, những kỹ thuật viên cũng phải thường xuyên tắm và chải lông cho ngựa. Công việc này giúp họ làm quen và tạo sự thân thiết hơn với các con ngựa.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nô nức phiên chợ Tết quê
Nô nức phiên chợ Tết quê

VOV.VN - Họp vào 27 âm lịch, phiên chợ Nủa (Bình Phú, Thạch Thất) luôn tấp nập người mua kẻ bán chuẩn bị cho Tết.

Nô nức phiên chợ Tết quê

Nô nức phiên chợ Tết quê

VOV.VN - Họp vào 27 âm lịch, phiên chợ Nủa (Bình Phú, Thạch Thất) luôn tấp nập người mua kẻ bán chuẩn bị cho Tết.

Chùa Việt ở Đức gói bánh chưng phục vụ kiều bào
Chùa Việt ở Đức gói bánh chưng phục vụ kiều bào

VOV.VN - Trong hơn 1 tuần qua, chùa Phổ Đà đã chuyển hàng ngàn chiếc bánh chưng chay đến các gia đình kiều bào ở Berlin, Đức.

Chùa Việt ở Đức gói bánh chưng phục vụ kiều bào

Chùa Việt ở Đức gói bánh chưng phục vụ kiều bào

VOV.VN - Trong hơn 1 tuần qua, chùa Phổ Đà đã chuyển hàng ngàn chiếc bánh chưng chay đến các gia đình kiều bào ở Berlin, Đức.

Đà Nẵng rạo rực đón Xuân
Đà Nẵng rạo rực đón Xuân

VOV.VN -Không khí Xuân Giáp Ngọ 2014 đang tràn ngập khắp các phố phường ở thành phố bên bờ sông Hàn.

Đà Nẵng rạo rực đón Xuân

Đà Nẵng rạo rực đón Xuân

VOV.VN -Không khí Xuân Giáp Ngọ 2014 đang tràn ngập khắp các phố phường ở thành phố bên bờ sông Hàn.

Rộn ràng Lễ hội đường sách Tết Giáp Ngọ
Rộn ràng Lễ hội đường sách Tết Giáp Ngọ

VOV.VN - Lễ hội sách năm nay là dịp để bạn đọc các thế hệ nhìn lại một thành phố được mệnh danh là “hòn ngọc Viễn Đông”.

Rộn ràng Lễ hội đường sách Tết Giáp Ngọ

Rộn ràng Lễ hội đường sách Tết Giáp Ngọ

VOV.VN - Lễ hội sách năm nay là dịp để bạn đọc các thế hệ nhìn lại một thành phố được mệnh danh là “hòn ngọc Viễn Đông”.

Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa sáng mùng 1 Tết
Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa sáng mùng 1 Tết

VOV.VN - Sáng mùng 1 Tết tại Thủ đô Hà Nội, dòng người đổ về các ngôi chùa lớn lễ Phật cầu may ngày một đông.

Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa sáng mùng 1 Tết

Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa sáng mùng 1 Tết

VOV.VN - Sáng mùng 1 Tết tại Thủ đô Hà Nội, dòng người đổ về các ngôi chùa lớn lễ Phật cầu may ngày một đông.

Xuân về trên làng hoa Phú Mậu
Xuân về trên làng hoa Phú Mậu

VOV.VN -Làng hoa Phú Mậu cách thành phố Huế chưa đến 10km, một vùng đất hiền hòa với những loại hoa đặc trưng của Huế.

Xuân về trên làng hoa Phú Mậu

Xuân về trên làng hoa Phú Mậu

VOV.VN -Làng hoa Phú Mậu cách thành phố Huế chưa đến 10km, một vùng đất hiền hòa với những loại hoa đặc trưng của Huế.

Tết truyền thống ở Việt Phủ Thành Chương
Tết truyền thống ở Việt Phủ Thành Chương

VOV.VN - Trong thời khắc giao mùa, không khí ở Việt Phủ trở nên đặc biệt hơn bởi vợ chồng Thành Chương vẫn giữ phong cách đón Tết cổ truyền.

Tết truyền thống ở Việt Phủ Thành Chương

Tết truyền thống ở Việt Phủ Thành Chương

VOV.VN - Trong thời khắc giao mùa, không khí ở Việt Phủ trở nên đặc biệt hơn bởi vợ chồng Thành Chương vẫn giữ phong cách đón Tết cổ truyền.