TP Hồ Chí Minh: hoa xuân khoe sắc

Hoa mai năm nay không được mùa vì thời tiết lạnh

Thành phố Hồ Chí Minh vừa khai mạc Hội Hoa Xuân Kỷ Sửu. Tham gia có 800 nghệ nhân thuộc các Câu lạc bộ, Hội sinh vật cảnh ở Công viên Tao Đàn, thành phố và hơn 20 tỉnh, thành từ miền Trung trở vào, với hơn 5.000 sản phẩm  hoa, cây cảnh, các loại thủy sinh nhiều màu sắc và các loại trang sức đá quý.

Đã có hơn 6.000 lượt khách tham quan Hội Hoa Xuân…





Chị Nguyễn Ngọc Đức, một khách tham quan nhận xét:  “Hội hoa Xuân năm nay rất đẹp, đẹp hơn năm vừa rồi. Hội hoa Xuân năm nào gia đình tôi cũng đi tham quan. Tôi thích nhất là các chậu hoa lan phong lan và các loại hoa làm từ đất sét, mới nhìn thì không biết đó là hoa giả đâu!. Chắc là khoảng mùng 2, mùng 3 Tết tôi sẽ rủ con cháu đi tham quan nữa”.

Còn chợ hoa được mở rải rác nhiều nơi trong thành phố. Người đi xem không nhiều, hầu như chỉ đông vào buổi tối. Tập trung đông nhất người bán người mua vẫn là chợ hoa Công viên 23/9 (Quận I). Giá các loại hoa, kiểng không đắt hơn năm ngoái là mấy.



   

Đã sát Tết những người mua vẫn chưa nhiều







Mai không được đẹp do thời tiết không thuận lợi

150.000 đ một cặp cây hoa hướng dương
 
Nhớ lại một mùa xuân...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên