Trai làng Vân cởi trần, đóng khố vật cầu trong bùn

VOV.VN - 16 thanh niên khỏe mạnh chia làm hai giáp để chơi trò chơi cầu bùn mà người xưa dùng để luyện quân đánh đuổi giặc phương Bắc.

Vật cầu bùn, trò chơi dân gian truyền thống của người dân làng Vân, thuộc thôn Yên Viên, xã Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang diễn ra vào 3 ngày, từ 12 đến 14/4 Âm lịch. 
Trước đây, nước của sân vật được lấy từ sông Cầu nhưng bây giờ đây chỉ còn là hình thức.
Điều thú vị của vật cầu làng Vân ở chỗ, cũng là vật quả cầu son nhưng sân đấu được làm ướt, đặc bùn. Các tráng đinh được gọi là các “con cầu” sẽ tranh cướp cầu và nỗ lực đưa cầu vào hố của đối thủ.
Theo truyền thuyết, hội vật cầu bùn có từ thời Lý Bôn, Lý Bí đánh đuổi quân Lương. 16 thanh niên khỏe mạnh tham gia hội vật gọi là quân cầu được chia làm bốn giáp (mỗi giáp bốn người), bốn giáp lại được chia làm hai đội (mỗi bên tám người) gọi là giáp trên và giáp dưới.
Theo luật chơi, mỗi đội sẽ phải đưa quả cầu vào lỗ của đối phương, khi nào đưa vào được 2 lần sẽ giành chiến thắng. 
Tuy nhiên, việc "ghi bàn" là rất khó khăn bởi quả cầu nặng và trơn.
Không những vậy còn là sự giành giật quyết liệt từ phía đối phương.
Quả cầu ở đây cũng có nghĩa là cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Trước đây, các tướng lĩnh xưa còn dùng cách này để luyện quân chống giặc, trò chơi giúp khả năng giáp chiến trong đầm lấy của quân lính được cải thiện.
Quả cầu  tượng trưng cho mặt trời. Nó được mang, được vác, được tung từ Đông sang Tây theo hướng mặt trời mọc và lặn. Cướp được cầu cũng có nghĩa là cướp được mặt trời, cướp ánh nắng cho lúa khoai.
Trên sân cầu, mỗi lần có cơ hội phản công
Là ngay lập tức đội đối phương đuổi theo nhằm giành lại quả cầu bằng được.
Theo người dân ở đây thì mỗi khi làng Vân tổ chức xong vật cầu thì mới vẩy mạ vì trời sẽ mưa, người làng thường gọi là "mưa xóa lỗ cầu".

Niềm vui khi đưa được cầu vào lỗ đối phương.
Trong lúc chơi, bùn bắn tung tóe khiến thanh niên này phải thường xuyên rửa mắt.
Các "săn sóc viên" thường xuyên có mặt để trợ giúp người tham gia.
Bất chấp sự thắng - thua, các CĐV trong sân cầu luôn cổ vũ nhiệt tình cho các chàng trai.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội trên mây chính thức khai hội tại Sa Pa, Lào Cai
Lễ hội trên mây chính thức khai hội tại Sa Pa, Lào Cai

Hàng ngàn du khách đã được thưởng thức các chương trình dân ca dân vũ đặc sắc của 5 dân tộc Hmông, Dao, Tày, Giáy, Xá Phó.

Lễ hội trên mây chính thức khai hội tại Sa Pa, Lào Cai

Lễ hội trên mây chính thức khai hội tại Sa Pa, Lào Cai

Hàng ngàn du khách đã được thưởng thức các chương trình dân ca dân vũ đặc sắc của 5 dân tộc Hmông, Dao, Tày, Giáy, Xá Phó.

Lễ hội Hoa phượng gắn với thân thiện với môi trường
Lễ hội Hoa phượng gắn với thân thiện với môi trường

VOV.VN -Hoạt động sẽ tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân và du khách về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Lễ hội Hoa phượng gắn với thân thiện với môi trường

Lễ hội Hoa phượng gắn với thân thiện với môi trường

VOV.VN -Hoạt động sẽ tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân và du khách về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Thời trang cosplay ngộ nghĩnh ở Lễ hội hoa Tử đằng
Thời trang cosplay ngộ nghĩnh ở Lễ hội hoa Tử đằng

VOV.VN - Lễ hội thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ bởi loài hoa sắc tím quyến rũ và không gian văn hóa đậm chất Nhật Bản.

Thời trang cosplay ngộ nghĩnh ở Lễ hội hoa Tử đằng

Thời trang cosplay ngộ nghĩnh ở Lễ hội hoa Tử đằng

VOV.VN - Lễ hội thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ bởi loài hoa sắc tím quyến rũ và không gian văn hóa đậm chất Nhật Bản.

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Carnaval Quảng Ninh
Rực rỡ sắc màu Lễ hội Carnaval Quảng Ninh

VOV.VN - 3.800 diễn viên đã mang đến một màn đại trình diễn trên một sân khấu khổng lồ (gần 1.000m đường phố) tại Carnaval Quảng Ninh 2014.

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Carnaval Quảng Ninh

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Carnaval Quảng Ninh

VOV.VN - 3.800 diễn viên đã mang đến một màn đại trình diễn trên một sân khấu khổng lồ (gần 1.000m đường phố) tại Carnaval Quảng Ninh 2014.

Bánh chưng, bánh dày Việt vào top 10 món ăn lễ hội thế giới
Bánh chưng, bánh dày Việt vào top 10 món ăn lễ hội thế giới

Tạp chí du lịch nổi tiếng National Geographic (Mỹ) vừa công bố danh sách 10 món ăn truyền thống lễ hội đặc trưng trên thế giới.

Bánh chưng, bánh dày Việt vào top 10 món ăn lễ hội thế giới

Bánh chưng, bánh dày Việt vào top 10 món ăn lễ hội thế giới

Tạp chí du lịch nổi tiếng National Geographic (Mỹ) vừa công bố danh sách 10 món ăn truyền thống lễ hội đặc trưng trên thế giới.