Đông Á sẽ là trung tâm của kỷ nguyên du lịch mới

VOV.VN - Đông Á là trung tâm của kỷ nguyên du lịch mới - đó là nhận định được đưa ra tại Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17 năm 2022 đang diễn ra tại Quảng Ninh.

Tại các hội nghị chuyên đề diễn ra chiều 25/10, các đại biểu đã thảo luận những thuận lợi và khó khăn của ngành du lịch khu vực Đông Á sau đại dịch Covid-19; chia sẻ kinh nghiệm phục hồi du lịch của các địa phương, đặc biệt là xây dựng những sản phẩm mới đáp ứng các yêu cầu về du lịch nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm và cùng kiến tạo những xu hướng du lịch mới thân thiện, bền vững, phát huy tối đa văn hóa địa phương.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn nhưng du lịch quốc tế đang mở cửa trở lại, có nghĩa là một kỷ nguyên du lịch mới đã bắt đầu và Đông Á sẽ là trung tâm của kỷ nguyên mới. PGS.TS Phạm Hồng Long (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội) cho rằng các chính quyền địa phương EATOF sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong việc phát triển nguồn khách đa dạng, tránh phụ thuộc vào thị trường truyền thống.

"Mạng lưới EATOF có 10 tỉnh và đây cũng chính là thị trường khách du lịch rất tiềm năng của Việt Nam và ngược lại. Sự kiện này cũng là cách chúng ta quảng bá qua hình ảnh, qua thông điệp của chương trình. Trước Covid-19, Trung Quốc là thị trường chiếm 1/3 lượng khách quốc tế tới Việt Nam. Khi Trung Quốc chưa mở cửa trở lại thì hiện nay các nước Đông Á đang hướng tới Ấn Độ, hay Australia cũng là thị trường lớn mà chúng ta nên quan tâm" - PGS.TS Phạm Hồng Long cho biết.

Các đại biểu cũng cho rằng việc nâng cao hơn nữa liên kết giữa chính quyền 10 tỉnh EATOF, đưa ra các hành động cụ thể trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, kết nối các điểm đến với các sản phẩm du lịch mới sẽ là những động thái tích cực nhất để Đông Á phục hồi du lịch trong kỷ nguyên mới.

Ông Christian Manhart - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nói: "EATOF có một vai trò rất quan trọng. Ở đây chúng ta có các công ty lữ hành, tỉnh trưởng của các tỉnh của 10 nước Đông Á. EATOF nên là diễn đàn để các địa phương thành viên chia sẻ hiểu biết, cách làm và cũng như cách thức tốt nhất để phát triển du lịch trong thời đại mới"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du khách miền Trung, miền Nam đang tìm kiếm rất nhiều về Mộc Châu
Du khách miền Trung, miền Nam đang tìm kiếm rất nhiều về Mộc Châu

VOV.VN - Với hàng loạt sản phẩm và cơ sở hạ tầng du lịch được phát triển gần đây, tỉnh Sơn La kỳ vọng kết nối với Hà Nội – trung tâm gửi khách hàng đầu cả nước để thu hút khách cả từ miền Trung và miền Nam.

Du khách miền Trung, miền Nam đang tìm kiếm rất nhiều về Mộc Châu

Du khách miền Trung, miền Nam đang tìm kiếm rất nhiều về Mộc Châu

VOV.VN - Với hàng loạt sản phẩm và cơ sở hạ tầng du lịch được phát triển gần đây, tỉnh Sơn La kỳ vọng kết nối với Hà Nội – trung tâm gửi khách hàng đầu cả nước để thu hút khách cả từ miền Trung và miền Nam.

Thừa Thiên Huế xúc tiến, quảng bá du lịch tại Thái Lan
Thừa Thiên Huế xúc tiến, quảng bá du lịch tại Thái Lan

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng việc mở đường bay thẳng giữa tỉnh Huế và các địa phương của Thái Lan, nhất là Bangkok sẽ là điều kiện thuận lợi, góp phần thúc đẩy giao thương, hợp tác kinh tế, du lịch và văn hóa giữa tỉnh Huế và Bangkok cũng như giữa hai quốc gia.

Thừa Thiên Huế xúc tiến, quảng bá du lịch tại Thái Lan

Thừa Thiên Huế xúc tiến, quảng bá du lịch tại Thái Lan

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng việc mở đường bay thẳng giữa tỉnh Huế và các địa phương của Thái Lan, nhất là Bangkok sẽ là điều kiện thuận lợi, góp phần thúc đẩy giao thương, hợp tác kinh tế, du lịch và văn hóa giữa tỉnh Huế và Bangkok cũng như giữa hai quốc gia.

Phục hồi du lịch Đông Á trong kỷ nguyên mới
Phục hồi du lịch Đông Á trong kỷ nguyên mới

VOV.VN - Sáng nay (25/10), tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17 năm 2022 khai mạc với sự tham gia của 10 thành viên. Diễn đàn (EATOF) năm nay gắn với lễ kỷ niệm 20 năm thành lập EATOF.

Phục hồi du lịch Đông Á trong kỷ nguyên mới

Phục hồi du lịch Đông Á trong kỷ nguyên mới

VOV.VN - Sáng nay (25/10), tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17 năm 2022 khai mạc với sự tham gia của 10 thành viên. Diễn đàn (EATOF) năm nay gắn với lễ kỷ niệm 20 năm thành lập EATOF.

Chung tay quảng bá hình ảnh Đắk Lắk - Điểm đến thân thiện với voi
Chung tay quảng bá hình ảnh Đắk Lắk - Điểm đến thân thiện với voi

VOV.VN - Sáng nay (25/10), tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên tổ chức toạ đàm Doanh nghiệp du lịch chung tay quảng bá hình ảnh Đắk Lắk - Điểm đến thân thiện với voi.

Chung tay quảng bá hình ảnh Đắk Lắk - Điểm đến thân thiện với voi

Chung tay quảng bá hình ảnh Đắk Lắk - Điểm đến thân thiện với voi

VOV.VN - Sáng nay (25/10), tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên tổ chức toạ đàm Doanh nghiệp du lịch chung tay quảng bá hình ảnh Đắk Lắk - Điểm đến thân thiện với voi.