Về hội Đền Đô xem chọi gà

(VOV) -Cũng giống bao lễ hội khác, hội Đền Đô cũng có đủ các trò chơi, nhưng nơi thu hút đông người xem nhất vẫn là trò chơi chọi gà.

Đến hẹn lại lên đúng ngày 14/3 âm lịch lễ hội Đền Đô (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) lại được tổ chức. Lễ hội thường kéo dài trong 3 ngày từ 14 – 16 Âm lịch để kỷ niệm ngày vua Lý Công Uẩn đăng quang ngôi vị Hoàng đế.

Đền Đô còn được biết đến với cái tên Cổ Pháp Điện hay đền Lý Bát Đế, được xây dựng từ thế kỷ XI trên nền đất vua Lý Công Uẩn đăng quang khi xưa. Năm 1010, Vua lại trở về mảnh đất này, dừng thuyền rồng đi thăm các bậc kỳ lão, lăng Thái Hậu… Tại đây, dân làng Đình Bảng đã xây dựng một ngôi nhà đón vua. Đến năm 1028, vua Lý Công Uẩn băng hà, Lý Thái Tông lên ngôi kế vị vua cha, ông đã cho sửa sang lại ngôi nhà xưa và chọn làm nơi thờ tự vua Cha. Hiện tại, Đền Đô là một quần thể kiến trúc tín ngưỡng thờ tám vị vua đầu tiên của nhà Lý.

Cũng giống bao lễ hội khác, hội Đền Đô cũng có đủ các trò chơi, nhưng nơi thu hút đông người xem nhất vẫn là trò chơi chọi gà. Gà thi đầu tại hội không chỉ của những người địa phương mà còn của các tỉnh khác đem đến giao lưu, thi tài./.

Ngay từ sớm các sới gà đã thu hút rất nhiều người tới xem màn biểu diễn của các chú "linh kê"

Các sân đấu gà được quây tròn thành nhiều điểm và khá đơn giản trong khuôn viên hội 

Các chủ gà đến tham dự không chỉ tại địa phương mà còn ở rất nhiều tỉnh thành khác.

Việc phân chia các cặp đấu, hình thức thi đấu hoàn toàn do các chủ gà thỏa thuận với nhau mà không cần báo Ban tổ chức lễ hội.

Sau khi cả 2 chủ gà đã thống nhất thì trận đấu bắt đầu được diễn ra.
Với những chú gà hơn cân nặng, tuổi thì thường phải bị chấp đối phương bằng cách bịt mỏ hay cựa...

Mỗi hiệp đấu sẽ diễn ra trong 15 phút, sau đó nghỉ 5 phút

Khi trận đấu bắt đầu cũng là lúc những đòn thế của các chú gà bắt đầu được phô diễn

Không con nào giống con nào, mỗi chú gà đều có một lối đá riêng.

Có những chú chỉ thích đánh phần trên (đầu, cổ) còn có chú lại thích đánh phần dưới (lưng, 2 bên cánh)...

Tuy nhiên, mọi lối đánh đều nhắm một mục đích là hạ gục đối phương. Vì vậy những vết thương là không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, sau 15 phút thi đấu thì các "đấu sĩ" đều được nghỉ 5 phút để các ông chủ chăm sóc vết thương. Con bị thương ít thì chỉ cần xoa nước gừng...

... hay cho ăn...

... cho uống một chút.


... hoặc phun nước cho tỉnh.

Còn đối với những con bị đối phương đánh rách da thì phải khâu để khỏi mất máu khi thi đấu hiệp kế tiếp.

Dụng cụ khâu cũng đơn giản chỉ là hộp kim chỉ bình thường vẫn dùng khâu quần áo.

Và cuộc thi đấu nào cũng phải kết thúc. Người thua thì buồn bã mang gà về...

... còn người thắng thì vui vẻ khoe chiến tích và thành quả mà mình chăm sóc.

Cuộc thi không có phần thưởng, nhưng là dịp để những người mê gà và yêu tinh thần thượng võ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm luyện gà. Cũng là cơ hội để các chú gà chọi được phô diễn tài năng trong tiếng trầm trồ thán phục của người hâm mộ vây kín quanh sân đấu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc sắc lễ hội ở làng cổ Thổ Hà
Đặc sắc lễ hội ở làng cổ Thổ Hà

(VOV) -Năm nay, lễ hội Thổ Hà tổ chức đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.

Đặc sắc lễ hội ở làng cổ Thổ Hà

Đặc sắc lễ hội ở làng cổ Thổ Hà

(VOV) -Năm nay, lễ hội Thổ Hà tổ chức đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.

Những hình ảnh tại Lễ hội Xuân Hồng 2013
Những hình ảnh tại Lễ hội Xuân Hồng 2013

(VOV) -Lễ hội Xuân hồng 2013 nhằm kêu gọi cộng đồng, đặc biệt giới trẻ cùng tham gia hiến máu cứu người

Những hình ảnh tại Lễ hội Xuân Hồng 2013

Những hình ảnh tại Lễ hội Xuân Hồng 2013

(VOV) -Lễ hội Xuân hồng 2013 nhằm kêu gọi cộng đồng, đặc biệt giới trẻ cùng tham gia hiến máu cứu người

Độc đáo Lễ hội chọi bò chợ tình Khau Vai
Độc đáo Lễ hội chọi bò chợ tình Khau Vai

Hội chọi bò năm nay có 27 đấu sỹ bò tham gia thi đấu. Vào vòng chung kết có 14 bò chia làm 7 cặp đấu

Độc đáo Lễ hội chọi bò chợ tình Khau Vai

Độc đáo Lễ hội chọi bò chợ tình Khau Vai

Hội chọi bò năm nay có 27 đấu sỹ bò tham gia thi đấu. Vào vòng chung kết có 14 bò chia làm 7 cặp đấu

Độc đáo lễ hội kén rể Đường Yên
Độc đáo lễ hội kén rể Đường Yên

(VOV) -Lễ hội kén rể được phục dựng lại từ năm 2001 sau 60 năm thất truyền, với nhiều nghi lễ và trò chơi dân gian...

Độc đáo lễ hội kén rể Đường Yên

Độc đáo lễ hội kén rể Đường Yên

(VOV) -Lễ hội kén rể được phục dựng lại từ năm 2001 sau 60 năm thất truyền, với nhiều nghi lễ và trò chơi dân gian...

Khai hội Đền Đô - Bắc Ninh 2013
Khai hội Đền Đô - Bắc Ninh 2013

(VOV) -Lễ hội Đền Đô năm 2013 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 23 - 25/4), trong đó ngày 24/4 là chính hội.

Khai hội Đền Đô - Bắc Ninh 2013

Khai hội Đền Đô - Bắc Ninh 2013

(VOV) -Lễ hội Đền Đô năm 2013 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 23 - 25/4), trong đó ngày 24/4 là chính hội.

Háo hức lễ hội Gầu Tào
Háo hức lễ hội Gầu Tào

Đầu xuân mới đồng bào dân tộc Mông vùng núi Tây Bắc lại mở hội Gầu Tào để cầu phúc, cầu mùa và đón mừng năm mới.

Háo hức lễ hội Gầu Tào

Háo hức lễ hội Gầu Tào

Đầu xuân mới đồng bào dân tộc Mông vùng núi Tây Bắc lại mở hội Gầu Tào để cầu phúc, cầu mùa và đón mừng năm mới.

Lễ hội chém lợn tế Thánh
Lễ hội chém lợn tế Thánh

Hàng năm cứ vào mùng 6 Tết âm lịch, hàng ngàn người từ các vùng lân cận cùng du khách thập phương lại về thôn Ném Thượng (xã Khắc Niệm, Tiên Du- Bắc Ninh) để tham dự một lễ hội liên quan đến tín ngưỡng phồn thực: lễ hội chém lợn tế Thánh.

Lễ hội chém lợn tế Thánh

Lễ hội chém lợn tế Thánh

Hàng năm cứ vào mùng 6 Tết âm lịch, hàng ngàn người từ các vùng lân cận cùng du khách thập phương lại về thôn Ném Thượng (xã Khắc Niệm, Tiên Du- Bắc Ninh) để tham dự một lễ hội liên quan đến tín ngưỡng phồn thực: lễ hội chém lợn tế Thánh.