Thời sự trưa 23/7:

Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU thảo luận về Biển Đông và sự kiện MH17

VOV.VN - Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu tham dự Hội nghị.

Nghe bản tin thời sự trưa 23/7

Ngày 23/7, tại thủ đô Bruxelles, Bỉ, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – EU lần thứ 20 với nhiều nội dung thảo luận quan trọng.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – EU lần thứ 20 diễn ra trong bối cảnh cả châu Âu và khu vực Đông Nam Á có nhiều biến động. Đặc biệt, tình hình tranh chấp trên Biển Đông cùng thảm họa đối với máy bay của Malaysia bị rơi khi bay qua khu vực giao tranh tại Ukraine sẽ là hai vấn đề lớn được các nhà lãnh đạo EU và ASEAN tập trung thảo luận. Ngoài ra, một số vấn đề an ninh thế giới mà các bên cùng quan tâm như căng thẳng tại Trung Đông cũng sẽ nằm trong các cuộc thảo luận của các nhà lãnh đạo EU và ASEAN.


Hiện trường vụ máy bay Malaysia rơi ở miền Đông Ukraine
Bản tin thời sự trưa nay còn có các tin chính sau:

Nhân kỷ niệm 67 năm, Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, sáng nay (23/7), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm khu di tích lịch sử Nhà tù Hoả Lò (Hà Nội) và dự buổi họp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, giam cầm trong thời kỳ chống thực dân Pháp tại nơi này.

Chủ tịch nước khẳng định công lao to lớn và những đóng góp quan trọng của các thế hệ chiến sỹ cách mạng trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tấm gương chiến đấu, hy sinh của các chiến sỹ yêu nước, chiến sỹ cộng sản tại Nhà tù Hỏa Lò, mãi mãi ngời sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta.    

Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo khắc phục hiệu quả do mưa lũ và ảnh hưởng bão số 2.

Việc tổng công ty Vinaconex vẫn được giao triển khai xây dựng đường ống dẫn nước sông Đà số 2, trong khi chính đơn vị này thi công đường ống số 1 và để bị vỡ tới 9 lần khiến cho người dân không khỏi hoài nghi. Mục điểm nóng trưa nay, chúng tôi bàn về nội dung này.

Trong phần tin thế giới: Hạ viện Mỹ thông qua thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam.

Các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra phương pháp virus tách HIV/AIDS khỏi tế bào người mà không làm tổn hại đến tế bào đó, mở ra hy vọng về hướng điều trị triệt để cho căn bệnh thế kỷ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe ly khai Ukraine bàn giao hộp đen của MH17 cho Malaysia
Phe ly khai Ukraine bàn giao hộp đen của MH17 cho Malaysia

VOV.VN - Lực lượng này cũng tuyên bố một lệnh ngừng bắn trong vòng bán kính 40km xung quanh hiện trường của vụ rơi máy bay.

Phe ly khai Ukraine bàn giao hộp đen của MH17 cho Malaysia

Phe ly khai Ukraine bàn giao hộp đen của MH17 cho Malaysia

VOV.VN - Lực lượng này cũng tuyên bố một lệnh ngừng bắn trong vòng bán kính 40km xung quanh hiện trường của vụ rơi máy bay.

Vụ MH17: Phe ly khai sẽ bàn giao 198 thi thể cho chuyên gia pháp y
Vụ MH17: Phe ly khai sẽ bàn giao 198 thi thể cho chuyên gia pháp y

VOV.VN - Phó Thủ tướng Ukraine cho biết: sau khi đưa về Donetsk, 198 thi thể sẽ được bàn giao ngay cho các chuyên gia pháp y

Vụ MH17: Phe ly khai sẽ bàn giao 198 thi thể cho chuyên gia pháp y

Vụ MH17: Phe ly khai sẽ bàn giao 198 thi thể cho chuyên gia pháp y

VOV.VN - Phó Thủ tướng Ukraine cho biết: sau khi đưa về Donetsk, 198 thi thể sẽ được bàn giao ngay cho các chuyên gia pháp y

Tên lửa được cho là đã bắn hạ máy bay MH17 được chuyển ngược về Nga?
Tên lửa được cho là đã bắn hạ máy bay MH17 được chuyển ngược về Nga?

VOV.VN - Bộ Nội vụ Ukraine vừa công bố  đoạn video tên lửa BUK được chuyển ngược về Nga và Bộ này cũng cho biết đây chính là hệ thống tên lửa được cho là đã bắn hạ máy bay MH17

Tên lửa được cho là đã bắn hạ máy bay MH17 được chuyển ngược về Nga?

Tên lửa được cho là đã bắn hạ máy bay MH17 được chuyển ngược về Nga?

VOV.VN - Bộ Nội vụ Ukraine vừa công bố  đoạn video tên lửa BUK được chuyển ngược về Nga và Bộ này cũng cho biết đây chính là hệ thống tên lửa được cho là đã bắn hạ máy bay MH17

Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh bao vây các tàu Việt Nam
Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh bao vây các tàu Việt Nam

VOV.VN -Sau khi dùng tàu chiến gây áp lực, Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh và tàu đầu kéo bao vây, cản phá các tàu của Việt Nam ra xa khu vực hạ đặt giàn khoan.

Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh bao vây các tàu Việt Nam

Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh bao vây các tàu Việt Nam

VOV.VN -Sau khi dùng tàu chiến gây áp lực, Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh và tàu đầu kéo bao vây, cản phá các tàu của Việt Nam ra xa khu vực hạ đặt giàn khoan.

Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường
Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường

VOV.VN - Hiện Trung Quốc vẫn duy trì từ 103-110 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan trái phép, trong đó có 4 tàu quân sự. 

Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường

Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường

VOV.VN - Hiện Trung Quốc vẫn duy trì từ 103-110 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan trái phép, trong đó có 4 tàu quân sự.