Cá chết trắng bờ biển miền Trung: Cơ quan chức năng vào cuộc chậm trễ

VOV.VN - Vụ hiện tượng cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung với sự vào cuộc chậm chễ của các cơ quan chức năng.

Bản tin thời sự trưa nay (22/4) có những nội dung đáng chú ý sau:

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức đối thoại với những cử tri lần đầu tiên đi bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Sau những vụ đuối nước làm hàng loạt học sinh tử vong, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với địa phương đầu tư xây dựng bể bơi tại các trường.

Lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thái Bình phát hiện thu giữ hơn 100 bao tải bơm kim tiêm y tế đã qua sử dụng nhưng chưa được xử lý tại 1 số cơ sở chuyên thu mua phế liệu trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

Trong mục điểm nóng dư luận trưa nay, chúng tôi tiếp tục đề cập vụ hiện tượng cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung với sự vào cuộc chậm chễ của các cơ quan chức năng.

Trong phần tin thế giới, mưa lớn kéo dài đã khiến chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở Tây nam Nhật Bản phải tạm ngưng.

Trong khi đó tại Ecuado, thêm 1 trận động đất mới vừa xảy ra với cường độ 6 độ rích te.

Cục điều tra Liên bang Mỹ FDI đã trả hơn 1 triệu USD cho các tin tặc để phá khóa chiếc điện thoại Iphone của thủ phạm vụ tấn công khủng bố tại San Bernardino./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên