Cần xem xét trách nhiệm tổ chức đề bạt, luân chuyển Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN -Dư luận cho rằng cần phải xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức tham gia đánh giá, đề bạt, luân chuyển ông Trịnh Xuân Thanh.

Bản tin thời sự tối nay (12/9) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội  khóa XIV.

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An lấy mẫu chất thải mà một tàu đã xả xuống biển Nghệ An để gửi đi giám định. Theo lời khai chất thải đổ ra biển là bùn nạo vét luồng lạch từ cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Dự báo trong 3 đến 4 giờ tới, áp thấp nhiệt đới gần bờ sẽ mạnh lên thành bão.

Sau quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh, dư luận cho rằng cần phải xem xét xử lý trách nhiệm  của các tổ chức tham gia đánh giá, đề bạt, luân chuyển ông Trịnh Xuân Thanh.

Mục sự kiện và bàn luận trong chương trình sẽ bàn về nội dung này.

Trong phần tin quốc tế, Nga và Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Hợp tác biển 2016” tại khu vực Tây Bắc Biển Đông.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên