Chịu sức ép từ NATO, Pháp ngừng bàn giao tàu chiến cho Nga

VOV.VN -Trước đó, Nga cảnh báo sẽ khởi kiện nếu như Pháp vi phạm hợp đồng trong việc bàn giao tàu chiến này

 

Bản tin thời sự sáng nay (26/11) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Nga Putin.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về những kết quả đạt được tại Hội nghị cấp ao khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam.

Không chỉ có hành động gây căng thẳng ở Biển Đông, đặc biệt là cải tạo các bãi đá, đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Việt Nam và cộng đồng quốc tế lên tiếng phản đối gay gắt, Trung Quốc còn đang khuấy động ở cả vùng biển Hoa Đông. Trong diễn biến mới nhất, Bộ ngoại giao Nhật Bản đã trao công hàm phản đối Trung Quốc liên quan tới vụ 3 tàu cảnh sát biển Trung Quốc đi vào gần quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Đây là vụ xâm phạm đầu tiên của các tàu Trung Quốc vào vùng biển quanh vùng đảo Senkaku/Điếu Ngư kể từ sau cuộc gặp cấp cao giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Shinzo Abe hồi tháng 10 vừa qua và là xụ xâm phạm thứ 28 kể từ đầu năm tới nay.

Quan hệ giữa Nga và Phát tiếp tục căng thẳng. Pháp quyết định ngừng kế hoạch bàn giao một tàu chiến tới Nga sau khi nước này phải chịu nhiều áp lực từ các đồng minh từ khối NATO.


Tàu chiến của Nga do Pháp sản xuất không bàn giao đúng kế hoạch (Ảnh: AP)

Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, tình hình ở miền Đông Ukraine hiện chưa cho phép tiến hành bàn giao tàu chiến cho Nga và việc bàn giao bị tạm ngừng cho đến khi có thông báo mới.

Việc Pháp ngừng bàn giao tàu chiến cho phía Nga cũng đồng nghĩa với việc nước này đã hủy bỏ một hợp đồng trị giá tới hơn 1 tỉ euro và cơ hội có được hàng nghìn việc làm mới, trong bối cảnh nền kinh tế Pháp đang trì trệ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết, Moscow không có bất kỳ kế hoạch nào vào thời điểm này, trước sự trì hoãn thỏa thuận trên của Pháp.

Trước đó Nga cảnh báo sẽ khởi kiện nếu như Pháp vi phạm hợp đồng trong việc bàn giao tàu chiến này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên