Đại biểu Quốc hội nói về Dự án sân bay Long Thành

VOV.VN -Các đại biểu đề nghị Chính phủ cần quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát.

Thảo luận về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sáng nay, các đại Quốc hội biểu nhất trí về chủ trương xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đồng thời cho rằng cần sớm triển khai giai đoạn 1 của dự án nhằm giảm quá tải cho sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời đề nghị Chính phủ cần quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát.

Bản tin thời sự chiều nay (4/6) còn có những nội dung đáng chú ý sau:

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Bồ Đào Nha.

Đại biểu Quốc hội tán thành chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức  triển khai các biện pháp cấp bách, ứng phó khắc phục hậu quả do nắng nóng và khô hạn trong mùa hè năm nay.

Nguy cơ mầm bệnh MERS - CoV xâm nhập từ vùng dịch vào nước ta rất lớn khi thời gian ủ bệnh dài tới 14 ngày. Bộ Y tế khuyến cáo các bệnh nhân bị sốt và ho kèm theo tiền sử đi từ khu vực Trung Đông hoặc Hàn Quốc về cần đến ngay sơ sở y tế để thăm khám.

Cách nhận biết dịch bệnh MERS-CoV

VOV.VN - Phần lớn bệnh nhân nhiễm MERS-CoV thường có biểu hiện nhiễm trùng đường hô hấp cấp gồm: sốt trên 38°C, ho và khó thở…

Còn tại Hàn Quốc, Bộ Giáo dục của nước này đã đóng cửa hơn 820 trường học do lo ngại dịch bệnh MERS - CoV lây lan.

Hội thảo quốc tế về các vấn đề biển và công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển chia sẻ cách tiếp cận của châu Âu và châu Á đốivới các tranh chấp lãnh thổ.

Lãnh đạo Philippines và Nhật Bản cùng đề cao lập trường lên án các hành động mang tính đơn phương trên Biển Đông trong cuộc gặp thượng đỉnh hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên