Hội nghị G7 nóng vấn đề Ukraine và nợ công Hy Lạp

VOV.VN -  Bản tin thời sự trưa nay (8/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Sáng nay (8/6), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội thảo luận tại hội trường về đánh giá đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm qua, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm nay.

Mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2015 với chủ đề Đại dương khỏe mạnh hành tinh lành mạnh”  nhằm tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển đảo.

Việt Nam cam kết tham gia có trách nhiệm trong các chương trình giảm nghèo do Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc khởi sướng và sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình với bạn bè thế giới.

Trong phần tin thế giới, Malaysia tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị này.

Khủng hoảng nợ của Hy Lạp và vấn đề Ukraine là nội dung nổi bật trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đang diễn ra tại Đức.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 23 trường hợp nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS và đã có trường hợp thứ 6 tử vong vì nhiễm vi rút tử thần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên