Thời sự sáng 3/9:

Không có chuyện ăn cá rô phi sẽ bị nhiễm độc

VOV.VN - Đây là khẳng định của ngành nông nghiệp và các chuyên gia thủy sản trước những thông tin được đưa ra trên một số trang báo mạng.

Nghe chương trình thời sự sáng 3/9:

Thông tin trên một số báo cho rằng cá rô phi nuôi sẽ mắc bệnh nên phải dùng thuốc trừ sâu để đăc trị, điều này dẫn đến nguy cơ ung thư cao nếu người tiêu dùng ăn phải loại cá này. Để giám chi phí, các hộ nuôi cá sử dụng phân cảu gia súc, gia cầm có thể gây nên một số bệnh viêm nhiễm…

Các hộ nuôi cá và các nhà khoa học Việt Nam đều cho rằng, cá rô phi được nuôi bằng các loại thức ăn công nghiệp, không hề sử dụng phế thải chăn nuôi để cho cá ăn. Người nuôi có sử dụng một số kháng sinh men tiêu hóa để kích thích cá ăn và các loại thuốc này đều nằm trong danh mục thuốc thủy sản được Bộ NN&PTNT cho phép sử dụng.

Chương trình còn có những tin đáng chú ý:

Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ thăm Việt Nam từ ngày 3/9.

Không có chuyện ăn cá rô phi bị nhiễm độc.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các sông suối nhỏ.

Ít nhất đã có 10 người chết và 60 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra ở Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên