Miura đề cao tính tập trung, Salleh mong chờ vận may

VOV.VN -HLV Miura  khẳng định tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội “vào chơi trận đấu cuối”.

 

Khẳng định tuyển Malaysia muốn giành chiến thắng nhưng sẽ phải chơi với 200% khả năng, HLV Dollah Salleh cho rằng trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 với tuyển Việt Nam sẽ không dễ dàng và chỉ có thể mong chờ vào may mắn.

Trong khi đó tại buổi họp báo chiều nay (10/12) tại Hà Nội, trước thềm trận đấu với tuyển Malaysia, HLV Toshiya Miura cũng chia sẻ quan điểm rằng trận đấu vào ngày mai sẽ không dễ dàng và các cầu thủ Việt Nam phải giữ tập trung. 

Không còn giữ vẻ mặt thất vọng như trong cuộc họp báo sau trận bán kết lượt đi, HLV Salleh khẳng định các cầu thủ Malaysia không gặp khó khăn nào với điều kiện thời tiết lạnh giá tại Hà Nội, đồng thời lạc quan bày tỏ rằng “mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá”. Trả lời báo chí Malaysia về những sự thay đổi trong đội hình xuất phát vào ngày mai, HLV Salleh thừa nhận rằng đã thử nghiệm 3-4 vị trí ở đội hình chính trong buổi tập gần nhất, tuy nhiên, khẳng định đội hình chính thức sẽ chỉ được quyết định sau buổi tập cuối cùng vào tối nay.

Về phần mình, HLV Miura trở lại với phong cách kiệm lời và thái độ thận trọng thường thấy từ đầu giải tới nay. HLV người Nhật Bản thừa nhận lợi thế giành chiến thắng ở Malaysia không giúp nhiều cho tuyển Việt Nam, bởi “trận lượt về bao giờ cũng luôn khó khăn, mọi thứ đều có thể xảy ra và các cầu thủ cần phải giữ thực tế” là cơ hội vào chơi chung kết vẫn chưa hoàn toàn nắm trong tay. Dù vậy, HLV Miura vẫn khẳng định tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội “vào chơi trận đấu cuối”.

Bản tin thời sự chiều nay (10/12) còn có những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị gặp mặt hơn 300 đảng viên tham gia cấp ủy trong nhà tù và trại giam của địch thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN –Hàn Quốc chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tổ chức minh bạch quốc tế công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam không thay đổi trong 3 năm liên tiếp và tham nhũng trong khu vực công vẫn là vấn đề nghiêm trọng của quốc gia.

Trong khi người dân phản ánh không mua được vé tàu Tết thì bên ngoài ga Sài Gòn việc mua bán vé tàu chợ đen diễn ra công khai. Dư luận đặt câu hỏi, có hay không việc móc nối giữa nhân viên ngành đường sắt với các cò vé.

Bão số 5 giật cấp 11-12 hiện cách đảo Song Tử Tây khoảng 290 km về phía Đông Bắc. Cơn bão này sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận và khu vực này được dự báo sẽ cớma rất to từ ngày mai.

Trong phần tin quốc tế, Tổng thư ký Ban Ki-moon gửi thông điệp kêu gọi quốc tế tôn vinh những nghĩa vụ bảo vệ quyền con người nhân ngày nhân quyền quốc tế 10/12./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên