Thời sự trưa 18/8:

Nga và Ukaine bắt đầu kiểm tra đoàn viện trợ

VOV.VN - Trong khi đó, tại Ukraine chiến sự vẫn đang leo thang. 

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Govorit Moskva, ngày 17/8, Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov tái khẳng định không có trang thiết bị quân sự nào được vận chuyển sang miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, Nga và Ukraine đã nhất trí bắt đầu kiểm tra những xe tải đầu tiên trong đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga cho Ukraine. Dự kiến, đoàn xe này sẽ đi từ Nga và lãnh thổ Ukraine dưới sự bảo hộ của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, tổ chức này đang đợi được sự đảm bảo an ninh từ các bên giao tranh tại miền Đông Ukraine trước khi cho phép đoàn xe xuất phát.


Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo ở điểm kiểm soát "Donetsk" tại khu vực biên giới ngày 17/8. (Ảnh: AFP)
Đoàn xe cứu trợ của Nga gồm 280 xe tải chở gần 2.000 tấn hàng tiếp tế cho khu vực Ukraine, trong đó có nước sạch thực phẩm cho trẻ em, thiết bị y tế, túi ngủ và máy phát điện và nhiều loại hàng viện trợ khác.

Bản tin thời sự trưa nay còn có các nội dung chính như sau: 

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin sáng 18/8 đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Hôm nay, có thêm 38 lao động từ Libya về nước. Đến nay, đã có 1.290 lao động từ Libya về nước và dự kiến trong 2 tuần tới những lao động còn lại tiếp tục được hồi hương trên các chuyến bay thương mại của nhiều hãng hàng không khác nhau.

Liên quan đến vụ 6.700 lít dầu biến thế có chứa chất PCB - một hợp chất hữu cơ khó phân hủy và độc hại được xếp ngang hàng với chất độc da cam/dioxin hiện đang nằm tại cảng Cái Lân, Quảng Ninh, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong hôm nay (18/8), phía tỉnh Quảng Ninh sẽ có văn bản gửi Bộ TN&MT kiến nghị biện pháp xử lý.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua tìm hiểu của đơn vị này, hiện nay tại Việt Nam đã có nhà máy xi măng Holcim ở Kiên Giang có thể tiêu hủy được dầu biến thế chứa chất độc PCB.

Tuy nhiên, việc vận chuyển từ Quảng Ninh vào đến Kiên Giang làm sao tránh bị rò rỉ chất độc dọc đường đi lại cần sự hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp tục loạt bài “Tiếng kêu từ những cánh rừng”. Trong chương trình trưa nay, chúng tôi giới thiệu bài 3 với nhan đề “Khó bảo vệ rừng nhưng dễ làm gỗ lậu”.

Trong phần tin thế giới

Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung thường niên đúng vào thời điểm Giáo hoàng kêu gọi 2 miền Triều Tiên thống nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên