Sẽ cắt giảm thêm lãi suất trong tuần này?

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (4/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ trì triển khai Luật Bảo hiểm Y tế và đề án tiến tới lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trong năm nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 75%.

Nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ cắt giảm thêm lãi suất trong tuần này.

Ủy ban An toàn Quốc gia kiến nghị Chính phủ cho phép thực hiện một số quy định xử phạt hành chính đối với các lỗi vi phạm quá khổ, quá tải và vi phạm nồng độ cồn. Mức xử phạt cao nhất lên tới 80 triệu đồng hoặc tịch thu phương tiện.

Mục điểm nóng dư luận bàn về sự biến tướng của các lễ hội với sự tham gia của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức- Viện trưởng Viện Văn hóa Thăng Long.

Trong phần tin thế giới, thêm 2 cựu quan chức Khmer Đỏ bị cáo buộc tội ác chống lại loài người.

Chính phủ Mỹ phản bác yêu cầu của Venezeula về việc cắt giảm đáng kể nhân viên ngoại giao ở Caracas.

Các nhà khoa học Italia tuyên bố họ đã phát hiện ra vị trí ẩn láu của vius HIV trong tế bào gây bệnh AIDS, hứa hẹn sẽ tạo ra bước đột phá quan trọng trong việc tìm kiếm các liệu pháp điều trị căn bệnh thế kỷ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên