Thời sự trưa 17/12

Tập đoàn Điện lực Việt Nam lại có đề xuất tăng giá điện

VOV.VN -Tuy nhiên, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Đến nay, vẫn chưa có phương án nào được phê duyệt. 


Nghe thời sự trưa 17/12
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề xuất tăng giá điện và đang được Cục Điều tiết Bộ Công Thương xem xét. Ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Đến nay, vẫn chưa có phương án nào được phê duyệt. EVN sẽ có phương án cụ thể nếu phương án được thông qua.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự đại hội Hội sân khấu Việt Nam

Hà Giang cần bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã nhấn mạnh như vậy tại Đại hội dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ 2 diễn ra sáng nay tại thành phố Hà Giang.

Từ hiện trường, phóng viên Đài TNVN tiếp tục thông tin về công tác cứu hộ cứu nạn đang rất khẩn trương trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo làm mắc kẹt 12 người.

Trong phần tin thế giới:

Số người thiệt mạng trong vụ thảm sát kinh hoàng tại một trường học ở Pakistan đã lên tới 145 người. Nhiều nước cam kết tiếp tục sát cánh cùng với Chính phủ nước này trong cuộc chiến tiêu dệt chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Trước tuyên bố của Mỹ và phương Tây về việc có thêm những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga trong tuần nay, Ngoại trưởng Nga cho biết, ông có những lý do rất nghiêm túc để tin rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây là nhằm ép buộc thay đổi chế độ ở Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng giá điện, EVN công bố lãi “khủng“
Tăng giá điện, EVN công bố lãi “khủng“

VOV.VN -  Doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt 177.850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 9.197 tỷ đồng. 

Tăng giá điện, EVN công bố lãi “khủng“

Tăng giá điện, EVN công bố lãi “khủng“

VOV.VN -  Doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt 177.850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 9.197 tỷ đồng. 

Ít có khả năng tăng giá điện thêm 9,5% trong tháng 12
Ít có khả năng tăng giá điện thêm 9,5% trong tháng 12

VOV.VN -Theo nhận định của Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC), ít có khả năng giá điện sẽ tăng trong tháng 12 vì giá dầu đã giảm mạnh.

Ít có khả năng tăng giá điện thêm 9,5% trong tháng 12

Ít có khả năng tăng giá điện thêm 9,5% trong tháng 12

VOV.VN -Theo nhận định của Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC), ít có khả năng giá điện sẽ tăng trong tháng 12 vì giá dầu đã giảm mạnh.

Tăng giá điện không lệ thuộc vào kết quả kinh doanh của EVN?
Tăng giá điện không lệ thuộc vào kết quả kinh doanh của EVN?

Năm 2013, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của EVN là 9.197 tỷ đồng, tuy nhiên, sau khi bù lỗ lũy kế, lợi nhuận còn lại chỉ là 547 tỷ đồng.

Tăng giá điện không lệ thuộc vào kết quả kinh doanh của EVN?

Tăng giá điện không lệ thuộc vào kết quả kinh doanh của EVN?

Năm 2013, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của EVN là 9.197 tỷ đồng, tuy nhiên, sau khi bù lỗ lũy kế, lợi nhuận còn lại chỉ là 547 tỷ đồng.

EVN lãi hơn 8.800 tỷ đồng nhờ tăng giá điện
EVN lãi hơn 8.800 tỷ đồng nhờ tăng giá điện

VOV.VN -Số lãi này có được trong năm 2012, sau nhiều năm EVN thua lỗ và kết quả này là nhờ 2 lần tăng giá điện.

EVN lãi hơn 8.800 tỷ đồng nhờ tăng giá điện

EVN lãi hơn 8.800 tỷ đồng nhờ tăng giá điện

VOV.VN -Số lãi này có được trong năm 2012, sau nhiều năm EVN thua lỗ và kết quả này là nhờ 2 lần tăng giá điện.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Chưa có kế hoạch tăng giá điện
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Chưa có kế hoạch tăng giá điện

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định trước mắt sẽ chưa tăng giá điện dù giá bán than cho các nhà máy điện đã tăng kể từ tháng 7.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Chưa có kế hoạch tăng giá điện

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Chưa có kế hoạch tăng giá điện

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định trước mắt sẽ chưa tăng giá điện dù giá bán than cho các nhà máy điện đã tăng kể từ tháng 7.