Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 8003: Phải bình tĩnh, nắm chắc phương châm đối sách

VOV.VN -Trung Quốc liên tục điều động thêm tàu đến khu vực đặt trái phép gian khoan trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam

Thông tin mới nhất được Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cuối giờ chiều 16/5, Trung Quốc đã tăng số tàu bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 đang đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam lên tới 126 tàu. So với ngày 15/5, số tàu của Trung Quốc đã tăng thêm 27 tàu tại khu vực này. 

Phóng viên Thu Lan của VOV tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam



Có mặt ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, phóng viên Thu Lan của VOV cho biết, mỗi khi tàu Việt Nam tiếp cận khu vực giàn khoan thì ngay lập tức các tàu của Trung Quốc tăng tốc hướng về các tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam ngăn cản với mục đích không cho tàu Việt Nam tiếp cận giàn khoan.

Đặc biệt, trong những ngày vừa qua, tàu CSB 8003 của Cảnh sát biển Việt Nam luôn bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 3411 theo sát và thể hiện ngăn cản. Trước tình hình đó, chỉ huy của tàu CSB 8003 luôn kiên trì bám sát mục tiêu, phán đoán tình hình, chỉ huy con tàu vượt qua sóng gió, hợp đồng với biên đội tàu khéo léo vượt qua tình huống, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Đại úy Nguyễn Văn Hưng- Thuyền trưởng tàu CSB 8003 thông tin rõ hơn trong cuộc trao đổi với phóng viên Thu Lan: 




>> VOV tường thuật từ Hoàng Sa: Cảnh sát biển tích cực hỗ trợ ngư dân


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên