Thời sự trưa 4/7:

Trung Quốc duy trì số lượng tàu lớn quanh giàn khoan trái phép

VOV.VN - Mặc dù đã bị các tàu Trung Quốc ngăn cản quyết liệt nhưng các tàu kiểm ngư của ta đã cơ động, khéo léo phòng tránh để đảm bảo an toàn cho người và của.

Phóng viên VOV Việt Cường đang có mặt tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 tại khu vực thềm lục địa, đặc quyền kinh tế của Việt Nam cho biết, trong 24h qua, Trung Quốc vẫn duy trì 114 - 119 tàu các loại, trong đó có 44 - 46 tàu hải cảnh, 14 - 16 tàu vận tải, 15 - 16 tàu kéo, 34 tàu cá vỏ sắt và 7 tàu quân sự, tăng 2 tàu so với những ngày trước đó.

Mặc dù đã bị các tàu Trung Quốc ngăn cản quyết liệt, nhưng các tàu kiểm ngư của ta đã cơ động, khéo léo phòng tránh để đảm bảo an toàn cho người và của, kiên trì bám trụ để đấu tranh tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

 

Trung Quốc tiếp tục duy trì số lượng tàu từ 114 - 116 tàu quanh khu vực hạ đặt giàn khoan trái phép (Ảnh minh họa)

Trong ngày, các tàu cá của ngư dân Việt Nam vẫn đánh bắt bình thường trên ngư trường Hoàng Sa phía Tây Tây Nam, cách giàn khoan từ 40-45 hải lý.

Hôm qua (3/7), Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng phái đoàn của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tiếp tục gửi thư lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon đề nghị lưu hành hai văn bản như là những tài liệu chính thức của đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 68.

Hai văn bản nêu rõ lập trường của Việt Nam về việc Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, bác bỏ các yêu sách không có cơ sở pháp lý và lịch sử của Trung Quốc về chủ quyền đối với quần đảo này.

Như đã biết, ngày 25/6 vừa qua, Trung Quốc công bố tấm bản đồ khổ rộng do Nhà xuất bản bản đồ Hồ Nam phát hành với tên gọi Bản đồ địa hình Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Trong đó, điểm nhấn của bản đồ là đường biên giới biển mang hình lưỡi bò, liếm sát bờ biển các nước xung quanh Biển Đông, từ 9 đoạn nay lên 10 đoạn, tiếp tục gây sóng gió trên Biển Đông cũng như gây bất bình dư luận trong nước và quốc tế.

 

Bản đồ đường 10 đoạn của Trung Quốc (Ảnh: KT)

Vậy đường 10 đoạn của Trung Quốc có tính pháp lý không và mưu đồ của Trung Quốc là gì khi “vung tay” vẽ trên bản đồ một đường lưỡi bò không có cơ sở và khoa học.

Trao đổi với PV VOV, TS. Trần Công Trục, Nguyên trưởng ban Biên giới của Chính phủ phân tích về sự đòi hỏi phi pháp và mơ hồ của Trung Quốc khi đưa ra bản đồ vẽ đường lưỡi bò 10 đoạn gần như bao trọn Biển Đông.

Thời sự 12h trưa nay còn có nội dung chính sau :Sáng nay (4/7) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Thuận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Trang mạng cá độ thể thao lớn nhất Việt nam m88.com với số tiền cá cược lên tới hàng nghìn tỷ đồng vừa bị Bộ Công an đánh sập thành công. 7 đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ.

Trong phần tin thế giới, Mỹ lo ngại tấn công khủng bố trong Ngày Quốc khánh Mỹ hôm nay.

Một động thái mới có thể gây thêm căng thẳng tại Ukraine khi Bộ Nội vụ nước này truy nã quốc tế Cựu Thủ tướng Azarov./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thêm tàu quân sự bảo vệ giàn khoan trái phép Hải Dương 981
Trung Quốc thêm tàu quân sự bảo vệ giàn khoan trái phép Hải Dương 981

VOV.VN -Có 7 tàu quân sự của Trung Quốc xuất hiện tại Hoàng Sa để bảo vệ giàn khoan, tăng thêm 2 tàu so với ngày 2/7.

Trung Quốc thêm tàu quân sự bảo vệ giàn khoan trái phép Hải Dương 981

Trung Quốc thêm tàu quân sự bảo vệ giàn khoan trái phép Hải Dương 981

VOV.VN -Có 7 tàu quân sự của Trung Quốc xuất hiện tại Hoàng Sa để bảo vệ giàn khoan, tăng thêm 2 tàu so với ngày 2/7.

Đã đến thời điểm thích hợp để khởi kiện Trung Quốc?
Đã đến thời điểm thích hợp để khởi kiện Trung Quốc?

VOV.VN - Biện pháp pháp lý là cách thức tốt nhất, khả thi và đưa đến một giải pháp công bằng, cũng như hòa bình nhất để giải quyết vấn đề hiện nay trên biển Đông.

Đã đến thời điểm thích hợp để khởi kiện Trung Quốc?

Đã đến thời điểm thích hợp để khởi kiện Trung Quốc?

VOV.VN - Biện pháp pháp lý là cách thức tốt nhất, khả thi và đưa đến một giải pháp công bằng, cũng như hòa bình nhất để giải quyết vấn đề hiện nay trên biển Đông.

Việt Nam đang xem xét thời điểm phù hợp để kiện Trung Quốc
Việt Nam đang xem xét thời điểm phù hợp để kiện Trung Quốc

VOV.VN - Thời điểm thích hợp là thời điểm sẽ mang lại cho Việt Nam lợi ích cao nhất để đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình.

Việt Nam đang xem xét thời điểm phù hợp để kiện Trung Quốc

Việt Nam đang xem xét thời điểm phù hợp để kiện Trung Quốc

VOV.VN - Thời điểm thích hợp là thời điểm sẽ mang lại cho Việt Nam lợi ích cao nhất để đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình.

Thủ tướng quyết định phân bổ 16.000 tỷ hỗ trợ đóng tàu
Thủ tướng quyết định phân bổ 16.000 tỷ hỗ trợ đóng tàu

VOV.VN - Trong đó, 11.500 tỷ đồng được dùng để đóng mới tổng cộng 32 tàu các loại cho lực lượng Cảnh sát biển và kiểm ngư.

Thủ tướng quyết định phân bổ 16.000 tỷ hỗ trợ đóng tàu

Thủ tướng quyết định phân bổ 16.000 tỷ hỗ trợ đóng tàu

VOV.VN - Trong đó, 11.500 tỷ đồng được dùng để đóng mới tổng cộng 32 tàu các loại cho lực lượng Cảnh sát biển và kiểm ngư.