VOV tường thuật từ Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc hung hãn đâm tàu Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN -Phóng viên VOV có mặt tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam




Phóng viên Thu Lan của VOV có mặt tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam thông tin, tình hình trên biển vẫn diễn biến rất căng thẳng.


Phóng viên Thu Lan
Ngay từ sáng sớm hôm nay (14/5), tàu Trung Quốc đã theo sát tàu Cảnh sát biển 8003.

Trung Quốc vẫn duy trì số lượng tàu lớn các loại, bao gồm tàu quân sự, tàu hải giám. Các tàu bố trí 4 lớp để bảo vệ giàn khoan và mỗi khi tàu Cảnh sát Biển Việt Nam tiếp cận giàn khoan thì ngay lập tức các tàu của Trung Quốc tăng tốc hướng về các tàu của Cảnh sát Biển Việt Nam với những hành động rất hung hãn.

Các tàu này thậm chí lao thẳng vào tàu của các lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam. Đặc biệt tàu Cảnh sát Biển 8003 những ngày qua luôn bị tàu chấp pháp của Trung Quốc mang số hiệu 3411 kèm chặt mạn trái, mạn phải.

Sáng nay, tàu 3411 cách tàu 8003 khoảng 500m với tốc độ 7 hải lý/h, đồng thời cùng lúc đó xuất hiện máy bay bay trên biên đội tàu của Cảch sát Biển Việt Nam.

Từ 8h5 đến 8h30 phút tàu 3411 của Trung Quốc liên tục di chuyển cắt mũi tàu của Cảnh sát Biển 8003.

Cũng thời điểm này tàu Cảnh sát Biển 2016 bị tàu của Trung Quốc cắt ngang cản phá.

Vào lúc 8h25 phút, tàu Cảnh sát biển 2016  bị tàu của Trung Quốc mang số hiệu 46102 đâm thẳng vào nhưng rất may tàu Cảnh sát Biển Việt Nam tránh kịp nên không bị xảy ra đâm va.

Ngay sau đó, tàu của Trung Quốc số hiệu 46102 tiếp tục bám sát tàu Cảnh sát biển 8003 với khoảng cách 180m vài tốc độ 10 hải lý/h cùng nhiều tàu hỗ trợ phía sau.

Đồng thời tàu 3411 của Trung Quốc luôn bám sát tàu Cảnh sát Biển 8003 với khoảng cách gần nhất là gần 100m. 

Tàu Trung Quốc hung hãn đâm chính diện mạn trái tàu 4032 của Việt Nam


Lúc 8h50 phút xuất hiện thêm một máy bay trinh sát của Trung Quốc bay trên tàu của Cảnh sát biển 8003 ở độ cao 350- 500m. Số hiệu của máy bay này là 8321.

Tất cả các hành động của tàu và máy bay Trung Quốc nhằm ngăn cảnh tàu của Cảnh sát Biển Việt Nam tiếp cận giàn khoan.

Trước những diễn biến như vậy các chiến sĩ Cảnh sát Biển Việt Nam trên tàu 8003 cũng như  biên đội tàu của Cảnh sát Biển Việt Nam vẫn luôn kiên trì bám sát mục tiêu khéo léo xử lý các tình huống, phát loa tuyên truyền yêu cầu các tàu của Trung Quốc rút ra khỏi vùng biển của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ sơ sự kiện: Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng Công ước LHQ về Luật Biển
Hồ sơ sự kiện: Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng Công ước LHQ về Luật Biển

VOV.VN -Trung Quốc đơn phương đưa ra yêu sách Đường 9 đoạn, tuyên bố chủ quyền hầu khắp khu vực Biển Đông

Hồ sơ sự kiện: Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng Công ước LHQ về Luật Biển

Hồ sơ sự kiện: Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng Công ước LHQ về Luật Biển

VOV.VN -Trung Quốc đơn phương đưa ra yêu sách Đường 9 đoạn, tuyên bố chủ quyền hầu khắp khu vực Biển Đông

Dư luận Trung Quốc phản đối luận điệu và yêu sách của chính quyền nước này
Dư luận Trung Quốc phản đối luận điệu và yêu sách của chính quyền nước này

VOV.VN-Nhiều ý kiến không đồng tình với luận điệu bịa đặt vu cáo của báo chí Trung Quốc cũng như những yêu sách của chính quyền nước này

Dư luận Trung Quốc phản đối luận điệu và yêu sách của chính quyền nước này

Dư luận Trung Quốc phản đối luận điệu và yêu sách của chính quyền nước này

VOV.VN-Nhiều ý kiến không đồng tình với luận điệu bịa đặt vu cáo của báo chí Trung Quốc cũng như những yêu sách của chính quyền nước này

Kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế:Khả năng thắng của Việt Nam là rất lớn
Kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế:Khả năng thắng của Việt Nam là rất lớn

VOV.VN-Cuộc chiến pháp lý thời điểm này nên được thực hiện như thế nào để có lợi nhất cũng như tranh thủ được sự đồng thuận của quốc tế

Kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế:Khả năng thắng của Việt Nam là rất lớn

Kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế:Khả năng thắng của Việt Nam là rất lớn

VOV.VN-Cuộc chiến pháp lý thời điểm này nên được thực hiện như thế nào để có lợi nhất cũng như tranh thủ được sự đồng thuận của quốc tế

Sự thật về “cái gọi là chủ quyền” của Trung Quốc ở Hoàng Sa-Việt  Nam
Sự thật về “cái gọi là chủ quyền” của Trung Quốc ở Hoàng Sa-Việt Nam

VOV.VN - TS Trần Công Trục: "Trung Quốc đã cố tình vận dụng sai Công ước luật biển 1982 để ngụy biện cho hành động sai trái của mình"

Sự thật về “cái gọi là chủ quyền” của Trung Quốc ở Hoàng Sa-Việt  Nam

Sự thật về “cái gọi là chủ quyền” của Trung Quốc ở Hoàng Sa-Việt Nam

VOV.VN - TS Trần Công Trục: "Trung Quốc đã cố tình vận dụng sai Công ước luật biển 1982 để ngụy biện cho hành động sai trái của mình"