Công trường thủy điện tại Kon Tum thành bãi rác

VOV.VN -Quản lý lỏng lẻo, công trường thủy điện tại Kon Tum đã thành bãi rác và khai thác vàng sa khoáng trái phép.

Nghe thời sự sáng 12/5

Tiếp Đại sứ các nước ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho lao động cư trú bất hợp pháp về nước trong thời gian trước ngày 30/9.

Quản lý lỏng lẻo, công trường thủy điện tại Kon Tum đã thành bãi rác và khai thác vàng sa khoáng trái phép.

Nguy cơ lũ trên hệ thống sông ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ do mưa giông liên tục tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Hàn Quốc tăng cường sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.

Bỏ qua cảnh báo của Nga, hệ thống lá chắn tên lửa tại châu Âu sẽ được kích hoạt trong ngày hôm nay.

Chương trình còn có bình luận: Thay đổi cách thức tuyển sinh và câu chuyện khắc nhập khắc xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên