Giải Nobel Kinh tế 2022 vinh danh 3 chuyên gia người Mỹ

VOV.VN - 3 nhà kinh tế người Mỹ giành giải Nobel Kinh tế 2022 nhờ nghiên cứu về vai trò của ngân hàng trong các cuộc khủng hoảng tài chính cũng như cách điều tiết thị trường tài chính.

Khép lại Tuần lễ Nobel 2022 đầy sôi động và kịch tính, giải Nobel kinh tế năm nay đã được trao cho 3 nhà kinh tế người Mỹ nhờ nghiên cứu về vai trò của các ngân hàng trong nền kinh tế, đặc biệt là trong các cuộc khủng hoảng tài chính cũng như cách điều tiết thị trường tài chính.

Vào lúc 16h50 ngày 10/10 (giờ Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã chính thức gọi tên chủ nhân giải Nobel Kinh tế học 2022. Ông Hans Ellegren, Tổng Thư ký của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố Giải Nobel Kinh tế 2022 thuộc về 3 chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng. Các chuyên gia gồm ông Ben Bernanke, Douglas Diamond và Philip Dybvig. Họ giành giải thưởng nhờ nghiên cứu về ngân hàng và khủng hoảng tài chính.

Ben Bernanke là cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) giai đoạn 2006-2014. Ông hiện làm việc cho Viện Brookings (Mỹ). Douglas Diamond và Philip Dybvig cũng là người Mỹ, hiện đang giảng dạy tại Đại học Chicago và Đại học Washington.

Đại diện ban tổ chức phát biểu cảm nhận về ba người vừa đoạt Nobel Kinh tế 2022, nhấn mạnh: “Cuộc đại suy thoái những năm 1930 đã làm tê liệt nền kinh tế thế giới trong nhiều năm và gây ra những hậu quả xã hội to lớn. Tuy nhiên, chúng ta đã quản lý các cuộc khủng hoảng tài chính tiếp theo tốt hơn nhờ vào nghiên cứu chi tiết từ những người đoạt giải năm nay. Họ đã chứng minh tầm quan trọng của việc ngăn chặn sự sụp đổ ngân hàng trên diện rộng".

Năm 2021, giải Nobel Kinh tế đã được trao cho 3 nhà kinh tế học người Mỹ là David Card, Joshua D. Angrist và Guido W. Imbens với những công trình nghiên cứu, đã giúp giải mã những các câu hỏi quan trọng về nền kinh tế lao động và quan hệ nhân quả trong lĩnh vực này. 

Năm nay, những người thắng giải tiếp tục được mời Stockholm và Oslo để nhận giải như thường lệ vào tháng 12. Bên cạnh Giấy chứng nhận và Huy chương Vàng có hình người sáng lập - Alfred Nobel, người nhận giải còn được một khoản tiền thưởng nhất định khác nhau theo từng năm. Năm nay, người thắng sẽ nhận được khoản tiền 10 triệu kronor Thụy Điển (SEK) (tương đương 900.000 USD) ở mỗi hạng mục (nếu có nhiều hơn 1 người thắng giải thưởng sẽ chia đều).

Giải Nobel Kinh tế không nằm trong hệ thống 5 giải Nobel được lập theo di nguyện của nhà khoa học người Thụy Điển Alfred Nobel vào năm 1895. Đây là giải thưởng do Ngân hàng Trung ương Thụy Điển sáng lập và tài trợ bắt đầu từ năm 1968 để kỷ niệm 300 năm thành lập ngân hàng này và cũng để tưởng nhớ Alfred Nobel.

Từ năm 1969 tới năm 2021, đã có 53 giải Nobel Kinh tế được trao. Người trẻ tuổi nhất từng đoạt giải thưởng danh giá này là bà Esther Duflo (khi đó 46 tuổi), trong khi người cao tuổi nhất từng được vinh danh là nhà kinh tế học Leonid Hurwic ở tuổi 90./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nobel Kinh tế thuộc về 3 nhà kinh tế Mỹ
Nobel Kinh tế thuộc về 3 nhà kinh tế Mỹ

VOV.VN - Giải Nobel kinh tế năm nay chia đôi, theo đó một nửa giải thuộc về ông David Card và một nửa giải là phần thương chung của hai chuyên gia kinh tế Joshua D. Angrist và Guido W. Imbens. 

Nobel Kinh tế thuộc về 3 nhà kinh tế Mỹ

Nobel Kinh tế thuộc về 3 nhà kinh tế Mỹ

VOV.VN - Giải Nobel kinh tế năm nay chia đôi, theo đó một nửa giải thuộc về ông David Card và một nửa giải là phần thương chung của hai chuyên gia kinh tế Joshua D. Angrist và Guido W. Imbens. 

Giải Nobel Kinh tế 2020 được trao cho hai nhà kinh tế học người Mỹ
Giải Nobel Kinh tế 2020 được trao cho hai nhà kinh tế học người Mỹ

VOV.VN - Hai giáo sư người Mỹ Paul Milgrom và Robert Wilson vừa được trao Giải Nobel Kinh tế năm 2020 vì những đóng góp to lớn liên quan đến đấu giá.

Giải Nobel Kinh tế 2020 được trao cho hai nhà kinh tế học người Mỹ

Giải Nobel Kinh tế 2020 được trao cho hai nhà kinh tế học người Mỹ

VOV.VN - Hai giáo sư người Mỹ Paul Milgrom và Robert Wilson vừa được trao Giải Nobel Kinh tế năm 2020 vì những đóng góp to lớn liên quan đến đấu giá.

Cái nhìn mới về người nghèo của các nhà đoạt Giải Nobel Kinh tế 2019
Cái nhìn mới về người nghèo của các nhà đoạt Giải Nobel Kinh tế 2019

VOV.VN - Nhà khoa học vừa nhận Giải Nobel Kinh tế cho rằng người ta thường gắn người nghèo với lười biếng, làm ăn nhỏ lẻ, mà không hiểu được nguyên nhân gốc rễ.

Cái nhìn mới về người nghèo của các nhà đoạt Giải Nobel Kinh tế 2019

Cái nhìn mới về người nghèo của các nhà đoạt Giải Nobel Kinh tế 2019

VOV.VN - Nhà khoa học vừa nhận Giải Nobel Kinh tế cho rằng người ta thường gắn người nghèo với lười biếng, làm ăn nhỏ lẻ, mà không hiểu được nguyên nhân gốc rễ.