Đoàn công tác các tỉnh, thành phía Nam thăm và chúc Tết chiến sĩ đảo Hòn Khoai

VOV.VN - Đoàn công tác các địa phương đã mang các phần quà từ đất liền đến đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau. Đây là điểm thăm và chúc tết thứ hai của lãnh đạo Vùng 5 Hải quân phối hợp các đoàn đại biểu các tỉnh phía Nam. 

Các đại biểu đến từ các tỉnh Cà Mau,  Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Hậu Giang và TP Cần Thơ cùng hơn 20 phóng viên, biên tập viên báo đài Trung ương và địa phương vừa đến chúc Tết các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Đây là cụm đảo nằm cách đất liền hơn 14 cây số, diện tích khoảng 4km2, đỉnh cao nhất là 318 mét so với mực nước biển.

Các đại biểu chúc Tết và tặng quà cho cán bộ chiến sỹ ở Đồn Biên phòng Hòn Khoai, Trạm Rađa 595 và Trạm Hải đăng Hòn Khoai - là một trong những trạm hải đăng lâu đời ở biển Tây, có nhiệm vụ định hướng tàu thuyền ở khu vực biển Đông và vịnh Thái Lan. Trong buổi gặp gỡ, chúc tết các cán bộ, chiến sỹ đều bày tỏ niềm vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương và tình cảm của đất liền đối với những chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng biển trời Tây Nam của Tổ quốc. Qua đó, các chiến sĩ cũng gửi gắm tình cảm về đất liền và nêu quyết tâm sẽ vượt khó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Trần Thanh Sơn, Trạm trưởng Trạm Ra Đa 595 cho biết: “Tất các trạm nói chung và Trạm 595 nói riêng tất cả các ca trực đều phân công trực 24/24 kết hợp quan sát mắt để làm sao quan sát được vùng trời vùng biển mà đơn vị đảm trách.  Đơn vị có sự chuẩn bị để một số cán bộ, chiến sĩ được đi phép trong dịp này. Còn lại đảm bảo quân số trực để hoàn thành nhiệm trong dịp tết. Qua đầu xuân mới xin chúc mọi nhà, mọi người sức khỏe, an khang và thịnh vượng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết quân dân huyện đảo Lý Sơn
Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết quân dân huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN -Những món quà không chỉ đem theo hương vị Tết của đất liền ra đảo, mà còn chứa đựng tình cảm của đất liền đối với quân dân trên huyện đảo Lý Sơn.

Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết quân dân huyện đảo Lý Sơn

Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết quân dân huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN -Những món quà không chỉ đem theo hương vị Tết của đất liền ra đảo, mà còn chứa đựng tình cảm của đất liền đối với quân dân trên huyện đảo Lý Sơn.

Tiễn đoàn ra chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa
Tiễn đoàn ra chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Đoàn công tác mang theo tình thương yêu của người thân, nhân dân cả nước gửi cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa để đón Xuân Canh Tý 2020.

Tiễn đoàn ra chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa

Tiễn đoàn ra chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Đoàn công tác mang theo tình thương yêu của người thân, nhân dân cả nước gửi cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa để đón Xuân Canh Tý 2020.

Đảo ngọc Phú Quốc chính thức là thành phố biển
Đảo ngọc Phú Quốc chính thức là thành phố biển

VOV.VN - Hôm nay (1/1/2021), theo nghị quyết của Quốc hội, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chính thức được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh, 2 thị trấn Dương Đông và An Thới cũng được nâng lên là phường.

Đảo ngọc Phú Quốc chính thức là thành phố biển

Đảo ngọc Phú Quốc chính thức là thành phố biển

VOV.VN - Hôm nay (1/1/2021), theo nghị quyết của Quốc hội, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chính thức được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh, 2 thị trấn Dương Đông và An Thới cũng được nâng lên là phường.