Từ 2015, có 1 kỳ thi chung quốc gia diễn ra trong 4 ngày

VOV.VN - Từ năm 2015, tổ chức một kỳ thi quốc gia lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

 

Nghe thời sự chiều 9/9 

Chiều nay (9/9), Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố Phương án tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ năm 2015. Phương án thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn là thi theo môn (phương án 1).

Theo đó, từ năm 2015, tổ chức một kỳ thi quốc gia (gọi là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia) lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng. Kỳ thi THPT quốc gia hằng năm được tổ chức vào trung tuần tháng 6. Năm 2015, kỳ thi được tổ chức trong các ngày 9, 10, 11 và 12 tháng 6.

Về môn thi, để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, thí sinh phải thi 4 môn (gọi là 4 môn thi tối thiểu) gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí.

Ngoài 4 môn thi tối thiểu, thí sinh có thể đăng ký thi thêm các môn khác trong số các môn tự chọn để có thêm cơ hội xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phỏ thông các năm trước chỉ đăng ký các môn thi phục vụ cho tuyển sinh đại học, cao đẳng.

 Thí sinh không học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng được chọn môn thi thay thế môn Ngoại ngữ trong số các môn tự chọn. Thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sẽ được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngoại ngữ.

Trong chương trình còn có nhiều nội dung khác:

Thảo luận về Dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật đầu tư (sửa đổi) trong phiên họp hôm nay, các đại biểu quốc hội chuyên trách tập trung làm rõ những ngành nghề cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Nội dung trọng tâm của dự án Luật đầu tư (sửa đổi) là danh mục các ngành nghề kinh doanh bị cấm và kinh doanh có điều kiện. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, danh mục này được xây dựng theo nguyên tắc: Rà soát, loại bỏ các quy định trùng lặp tại danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh theo Luật doanh nghiệp, danh mục lĩnh vực cấm đầu tư theo Luật đầu tư và danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo Luật thương mại, đồng thời hợp nhất các danh mục này để quy định tại Luật đầu tư. Sau khi xem xét, cân nhắc, cơ quan soạn thảo đã thu hẹp lại còn 11 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và 326 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ xuất lậu than của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển 324 tỉnh Quảng Ninh.

Lần đầu tiên những hộ dân có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ dự án ở tỉnh Hưng Yên được địa phương bàn giao đất dịch vụ.

Trong phần tin quốc tế, Chính phủ Nhật Bản đã phát lệnh mở rộng thềm lục địa với hai hòn đảo nhỏ của nước này.

Uỷ ban An toàn Hà Lan công bố báo cáo sơ bộ thảm hoạ MH17./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể bé trai sau 3 ngày bị cuốn trôi xuống cống
Tìm thấy thi thể bé trai sau 3 ngày bị cuốn trôi xuống cống

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị hỗ trợ đã phát hiện thi thể bé trai mất tích 3 ngày dưới cống.

Tìm thấy thi thể bé trai sau 3 ngày bị cuốn trôi xuống cống

Tìm thấy thi thể bé trai sau 3 ngày bị cuốn trôi xuống cống

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị hỗ trợ đã phát hiện thi thể bé trai mất tích 3 ngày dưới cống.

“Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ tăng cường sự giám sát của xã hội”
“Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ tăng cường sự giám sát của xã hội”

VOV.VN -Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ được tổ chức ở nhiều cụm thi do các trường ĐH, các địa phương chủ trì coi thi.

“Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ tăng cường sự giám sát của xã hội”

“Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ tăng cường sự giám sát của xã hội”

VOV.VN -Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ được tổ chức ở nhiều cụm thi do các trường ĐH, các địa phương chủ trì coi thi.

Chính thức công bố tổ chức một kỳ thi quốc gia từ 2015
Chính thức công bố tổ chức một kỳ thi quốc gia từ 2015

VOV.VN - Từ năm 2015, tổ chức một kỳ thi quốc gia lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Chính thức công bố tổ chức một kỳ thi quốc gia từ 2015

Chính thức công bố tổ chức một kỳ thi quốc gia từ 2015

VOV.VN - Từ năm 2015, tổ chức một kỳ thi quốc gia lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Malaysia đón thêm 2 thi thể nạn nhân vụ tai nạn MH17
Malaysia đón thêm 2 thi thể nạn nhân vụ tai nạn MH17

VOV.VN - Hai nạn nhân này có danh tính là Tambi Jiee và Benjamin Lee Jian Han được chôn cất theo đúng nghi lễ quân đội.

Malaysia đón thêm 2 thi thể nạn nhân vụ tai nạn MH17

Malaysia đón thêm 2 thi thể nạn nhân vụ tai nạn MH17

VOV.VN - Hai nạn nhân này có danh tính là Tambi Jiee và Benjamin Lee Jian Han được chôn cất theo đúng nghi lễ quân đội.

Kỳ thi chung quốc gia: Miễn thi môn Ngoại ngữ nếu có chứng chỉ “xịn“
Kỳ thi chung quốc gia: Miễn thi môn Ngoại ngữ nếu có chứng chỉ “xịn“

VOV.VN - Những chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế có uy tín sẽ được cân nhắc trong việc miễn thi THPT quốc gia môn Ngoại ngữ cho thí sinh.

Kỳ thi chung quốc gia: Miễn thi môn Ngoại ngữ nếu có chứng chỉ “xịn“

Kỳ thi chung quốc gia: Miễn thi môn Ngoại ngữ nếu có chứng chỉ “xịn“

VOV.VN - Những chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế có uy tín sẽ được cân nhắc trong việc miễn thi THPT quốc gia môn Ngoại ngữ cho thí sinh.