Từ hôm nay, tăng lương tối thiểu theo vùng

VOV.VN -Lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 250 - 400 nghìn đồng/tháng kể từ hôm nay 1/1/2015.

 

Nghe thời sự trưa 1/1/2015 

Người dân các nước trên thế giới đang lần lượt đón chào năm mới theo múi giờ khác nhau, với hi vọng về những điều tốt đẹp ở phía trước. Chúng ta cùng bước vào năm 2015, năm chốt của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2010-2015 và là năm của hội nhập với rất nhiều thời cơ mới, qua phân tích của chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, khách mời của chương trình thời sự trưa nay.

Nhân dịp chào năm mới 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi  thông điệp đầu năm, trong đó khẳng định, Việt Nam đang sống trong kỷ nguyên toàn cầu hóa với tất cả sự phức tạp của thời cơ lẫn nguy cơ. Do đó, con đường duy nhất đúng đắn là chúng ta phải vươn lên đưa đất nước phát triển bền vững. Bên cạnh đó, việc bảo vệ lợi ích quốc gia là mục tiêu tối thượng. Ngoài ra, không thể quên phát huy quốc bảo lòng dân là bài học gốc dễ. Với thế giới, Việt Nam luôn đề cao hành xử chân thành, bởi giữ gìn và nâng niu hòa bình, hòa hiếu là đạo lý nghìn đời nay  của dân tộc Việt Nam.

Tín hiệu tích cực ngay trong ngày đầu năm mới là sáng nay nhiều điểm du lịch lớn của cả nước  đón những du khách đầu tiên.

Ủy ban Giám sát tài  chính quốc gia đưa ra dự báo tốc độ tăng trưởng năm nay  là 5,4%, cao hơn cùng kỳ năm ngoái và xu hướng này sẽ tiếp tục trong cả năm.

Từ hôm nay, lương tối thiểu theo vùng tăng, tăng quyền lợi đóng bảo hiểm y tế.

Luật Hôn nhân gia đình sửa đổi có hiệu lực từ hôm nay, 1/1/2015, với quy định cho phép mang thai hộ.

Dịp nghỉ Tết dương lịch thời tiết trên cả nước diễn biến khá thuận lợi. Miền Bắc trời rét khá sâu vào đêm và sáng  sớm; Nam bộ thời tiết mát mẻ.

Thông tin về  vụ chen lấn, giẫm đạp nghiêm trọng xảy ra tại Trung Quốc làm ít nhất 35 người  thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Công tác tìm kiếm nạn nhân vụ máy bay của hãng AirAsia bước sang ngày thứ 5.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng lương năm 2015: Cải thiện thu nhập cho 6,3 triệu người
Tăng lương năm 2015: Cải thiện thu nhập cho 6,3 triệu người

VOV.VN - Năm 2015, điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức… có thu nhập thấp.

Tăng lương năm 2015: Cải thiện thu nhập cho 6,3 triệu người

Tăng lương năm 2015: Cải thiện thu nhập cho 6,3 triệu người

VOV.VN - Năm 2015, điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức… có thu nhập thấp.

Thông qua phương án tăng lương cho 3 nhóm đối tượng từ 1/1/2015
Thông qua phương án tăng lương cho 3 nhóm đối tượng từ 1/1/2015

VOV.VN - Chiều 7/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thống nhất việc tăng lương theo phương án do Chính phủ đề xuất.

Thông qua phương án tăng lương cho 3 nhóm đối tượng từ 1/1/2015

Thông qua phương án tăng lương cho 3 nhóm đối tượng từ 1/1/2015

VOV.VN - Chiều 7/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thống nhất việc tăng lương theo phương án do Chính phủ đề xuất.

Đâu là giải pháp đột phá để tạo nguồn tăng lương?
Đâu là giải pháp đột phá để tạo nguồn tăng lương?

VOV.VN -Đẩy mạnh cơ chế tự chủ và xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công sẽ giúp giảm biên chế, giảm quỹ lương.

Đâu là giải pháp đột phá để tạo nguồn tăng lương?

Đâu là giải pháp đột phá để tạo nguồn tăng lương?

VOV.VN -Đẩy mạnh cơ chế tự chủ và xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công sẽ giúp giảm biên chế, giảm quỹ lương.

Tăng cường thương lượng để tăng lương cho người lao động
Tăng cường thương lượng để tăng lương cho người lao động

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Minh Huân: Đây là điểm mới trong Bộ Luật lao động, tuy nhiên giữa quy định và thực hiện vẫn đang còn khoảng cách.

Tăng cường thương lượng để tăng lương cho người lao động

Tăng cường thương lượng để tăng lương cho người lao động

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Minh Huân: Đây là điểm mới trong Bộ Luật lao động, tuy nhiên giữa quy định và thực hiện vẫn đang còn khoảng cách.

Không tăng lương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?
Không tăng lương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?

VOV.VN - Nếu lương tối thiểu trả cho cán bộ công chức mà không bảo đảm được mức sống tối thiểu sẽ dễ dẫn đến các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Không tăng lương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?

Không tăng lương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?

VOV.VN - Nếu lương tối thiểu trả cho cán bộ công chức mà không bảo đảm được mức sống tối thiểu sẽ dễ dẫn đến các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Tăng lương cho 3 nhóm đối tượng trong năm 2015
Tăng lương cho 3 nhóm đối tượng trong năm 2015

VOV.VN - Điều chỉnh tăng 8% lương cho người nghỉ hưu, người có công, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Tăng lương cho 3 nhóm đối tượng trong năm 2015

Tăng lương cho 3 nhóm đối tượng trong năm 2015

VOV.VN - Điều chỉnh tăng 8% lương cho người nghỉ hưu, người có công, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.