Chương trình thời sự trưa 11/8:

Tuyển sinh THPT vượt chỉ tiêu ở Hà Nội: Xử lý nghiêm lãnh đạo trường?

VOV.VN - Sau ngày 10/8, trường nào không trả hồ sơ thì sẽ có biện pháp tiếp tục xử lý chứ không thể để các trường dùng học sinh để gây sức ép với Sở.

20 trường trung học phổ thông của thành phố Hà Nội vi phạm tuyển sinh lớp 10 vượt chỉ tiêu vừa bị Sở Giáo dục và Đào tạo buộc phải trả hồ sơ cho học sinh để các em đăng ký vào các trường ngoài công lập còn chỉ tiêu. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng đây là lỗi của nhà trường, không thể để học sinh phải gánh chịu.

Anh Vũ Anh, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội- một trong những phụ huynh có con trong diện tuyển sinh vượt chỉ tiêu ở trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú cho biết: trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 phổ thông trung học, con anh được 50,5 điểm. Nếu học đúng tuyến, cháu sẽ học trường THPT Trương Định theo nguyện vọng 3. Qua tìm hiểu các trường công lập và ngoài công lập trên địa bàn về chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất thì gia đình quyết định cho cháu  học ở trường THPT Phan Huy Chú. Khi nhà trường thông báo tuyển sinh, gia đình đã nộp đơn và hồ sơ đăng ký xin học cho cháu. Việc làm thủ tục này đã được Ban tuyển sinh của trường tiếp nhận và không nói là tuyển ngoài chỉ tiêu. Gia đình cũng hoàn thành các thủ tục mà trường yêu cầu và đóng các khoản tiền đầu năm học mới. Sau đó, nhà trường gửi giấy báo nhập học. Giữa tháng 7 các cháu đến trường nhận lớp và đi học ổn định từ đó đến nay. Tuy nhiên, đến ngày 4/8 vừa qua, nhà trường gọi điện liên lạc với gia đình đề nghị tới họp gấp và thông báo cháu thuộc diện tuyển sinh vượt chỉ tiêu, phải rút hồ sơ về để đăng ký sang trường khác.

Nhận được thông tin này, cả gia đình anh rất sốc. Anh Vũ Anh nói: “Các cháu không hiểu nổi việc này tại sao lại như thế. Tại sao lại có chuyện nhập học, học mấy tuần rồi lại bảo là thôi, mà lại rất nhiều học sinh phải thôi, mà rõ ràng khi đến nộp hồ sơ tới trường đàng hoàng. Theo tôi cái việc sai ở đây khẳng định là sai ở nhà trường”.

Không chỉ riêng trường hợp con của anh Vũ Anh mà hầu hết các học sinh thuộc diện tuyển sinh vượt chỉ tiêu ở 20 trường Trung học phổ thông của Hà Nội trong mùa tuyển sinh năm nay cũng phải rút hồ sơ về để xin vào trường khác. Nhiều phụ huynh rất bất bình vì các cháu đã đủ điểm xét tuyển vào trường, làm thủ tục nhập học đúng quy định. Các cháu đã đi học được gần 1 tháng, quen bạn, quen thầy, nên khi được thông báo phải rút hồ sơ thì rất hoang mang, lo lắng. Một số phụ huynh cương quyết không rút hồ sơ với lý do đây là lỗi của nhà trường, nên không thể để cho học sinh phải gánh chịu.

Ý kiến của các trường ra sao khi tuyển sinh vượt chỉ tiêu so với quy định, đẩy “thế khó” về cho học sinh và phụ huynh? Phóng viên Đài TNVN đã tới tận trường THPT Phan Huy Chú và được bà Cao Thanh Nga, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, quyền phát ngôn vấn đề này thuộc về Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp. Thế nhưng dù nhiều lần liên lạc, điện thoại đổ chuông nhưng bà Nguyễn Thị Nhiếp vẫn không nghe máy.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN về sai phạm tuyển sinh vượt chỉ tiêu của 20 trường THPT trong mùa tuyển sinh năm nay, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, quan điểm của Sở là kiên quyết yêu cầu các trường trả hồ sơ cho học sinh để các em nộp dự tuyển sang các trường ngoài công lập còn chỉ tiêu. Sau ngày 10/8, trường nào không trả hồ sơ thì sẽ có biện pháp tiếp tục xử lý chứ không thể để các trường dùng học sinh để gây sức ép với Sở như những năm trước.

Quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là hoàn toàn đúng đắn, nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong tuyển sinh đầu cấp, vốn vẫn làm nóng dư luận từ nhiều năm nay. Thế nhưng, vẫn có ý kiến cho rằng về bản chất đây chỉ là giải pháp nửa vời. Bởi lẽ, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng các trường trung học phổ thông tuyển sinh lớp 10 vượt chỉ tiêu. Mấy năm gầy đây, dường như năm nào cũng xảy ra tình trạng tương tự, nhưng do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xử lý không kiên quyết, chỉ giải quyết theo hướng “phê bình nội bộ”, nên các trường vẫn cố tình vi phạm tuyển sinh vượt chỉ tiêu, rồi dùng học sinh để gây sức ép nhằm hợp thức hóa sai phạm. Nghị định 157 của Chính phủ đã quy định rõ chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ. Theo quy định này, nếu như Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các vị hiệu trưởng, thì chắc chắn sẽ không phải chịu sức ép trong việc xử lý các trường vi phạm tuyển sinh ở những mùa thi cử tiếp theo.

Nội dung chính trong chương trình thời sự trưa nay:

Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 30 với nội dung trọng tâm là công tác xây dựng pháp luật.

Trước tình  hình dịch bệnh do virus Ebola gây ra đang diễn biến phức tạp trên thế giới, Bộ Y tế kích hoạt văn phòng đáp ứng khẩn cấp chống dịch bệnh và triển khai áp dụng tờ khai y tế với người nhập cảnh tại cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Thêm 90 lao động Việt Nam từ Lybia về tới Hà Nội.

Phần tin Thế giới:

Lệnh ngừng bắn mới kéo dài 72 giờ giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine bắt đầu có hiệu lực.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã trở thành Tổng thống dân cử đầu tiên ở nước này sau cuộc bầu cử ngày 11/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh không nên hoang mang về đề thi THPT theo phương án mới
Học sinh không nên hoang mang về đề thi THPT theo phương án mới

VOV.VN - Đề thi tốt nghiệp THPT theo phương án 2 và 3 thực chất là đề tổng hợp nhiều môn.

Học sinh không nên hoang mang về đề thi THPT theo phương án mới

Học sinh không nên hoang mang về đề thi THPT theo phương án mới

VOV.VN - Đề thi tốt nghiệp THPT theo phương án 2 và 3 thực chất là đề tổng hợp nhiều môn.

“Lắp camera để giám sát tiêu cực thi tốt nghiệp THPT là đề xuất hay“
“Lắp camera để giám sát tiêu cực thi tốt nghiệp THPT là đề xuất hay“

VOV.VN - Ngoài việc cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi để phát hiện tiêu cực thì việc lắp thêm camera đang được cân nhắc.

“Lắp camera để giám sát tiêu cực thi tốt nghiệp THPT là đề xuất hay“

“Lắp camera để giám sát tiêu cực thi tốt nghiệp THPT là đề xuất hay“

VOV.VN - Ngoài việc cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi để phát hiện tiêu cực thì việc lắp thêm camera đang được cân nhắc.

Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”
Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”

VOV.VN -Thay vì nộp hồ sơ trước khi thi, phương án mới yêu cầu thí sinh phải có điểm đạt yêu cầu mà trường ĐH, CĐ quy định thì mới được nộp hồ sơ.

Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”

Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”

VOV.VN -Thay vì nộp hồ sơ trước khi thi, phương án mới yêu cầu thí sinh phải có điểm đạt yêu cầu mà trường ĐH, CĐ quy định thì mới được nộp hồ sơ.