Khởi tố 2 nhân viên CDC Quảng Trị liên quan kit xét nghiệm Việt Á

VOV.VN - Hai nhân viên làm việc tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Trị vừa bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản liên quan kit xét nghiệm Việt Á.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng công tác tại Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị (CDC Quảng Trị) liên quan hành vi mua bán kit test xét nghiệm với Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

Hai cán bộ bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố là Lê Quang Việt, 42 tuổi, trú tại khu phố 7, phường 5, thành phố Đông Hà và Đỗ Đình Phi, 40 tuổi, trú tại khu phố 11, phường 5, thành phố Đông Hà. Cả hai là nhân viên Khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc CDC Quảng Trị bị khởi tố về hành vi "tham ô tài sản".

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2021, lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng kit test PCR Covid-19 do Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á sản xuất, 2 đối tượng Lê Quang Việt và Đỗ Đình Phi đã lấy kit test bán lại cho Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á để thu lợi bất chính.

Trước đó, trong quá trình điều tra, cơ quan Điều tra Công an tỉnh này đã triệu tập, mời 2 đối tượng này này đến trụ sở công an để làm rõ hành vi bán bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. Thanh tra tỉnh Quảng Trị cũng đã có kết luận Thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm kit xét nghiệm, thuốc và vaccine phòng chống dịch Covid-19 trong 2 năm 2020, 2021 của tỉnh này.

Kết quả thanh tra phát hiện nhiều sai phạm của ngành Y tế, có dấu hiệu bất thường đối với gói thầu mua sắm thiết bị, kit test xét nghiệm SARS-CoV-2 liên quan đến Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an triệu tập 2 cán bộ CDC Quảng Trị liên quan đến sinh phẩm xét nghiệm
Công an triệu tập 2 cán bộ CDC Quảng Trị liên quan đến sinh phẩm xét nghiệm

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, cơ quan Điều tra công an tỉnh này đã triệu tập, mời hai cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC Quảng Trị) để điều tra, làm rõ hành vi bán bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Công an triệu tập 2 cán bộ CDC Quảng Trị liên quan đến sinh phẩm xét nghiệm

Công an triệu tập 2 cán bộ CDC Quảng Trị liên quan đến sinh phẩm xét nghiệm

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, cơ quan Điều tra công an tỉnh này đã triệu tập, mời hai cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC Quảng Trị) để điều tra, làm rõ hành vi bán bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Bảo vệ bưu điện ở Quảng Trị chết bất thường tại trụ sở
Bảo vệ bưu điện ở Quảng Trị chết bất thường tại trụ sở

Một nhân viên bảo vệ làm việc tại Bưu điện huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) vừa được phát hiện chết bất thường tại phòng bảo vệ của cơ quan này.

Bảo vệ bưu điện ở Quảng Trị chết bất thường tại trụ sở

Bảo vệ bưu điện ở Quảng Trị chết bất thường tại trụ sở

Một nhân viên bảo vệ làm việc tại Bưu điện huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) vừa được phát hiện chết bất thường tại phòng bảo vệ của cơ quan này.

Xét xử 3 bị cáo xuyên tạc, xâm phạm danh dự nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Trị
Xét xử 3 bị cáo xuyên tạc, xâm phạm danh dự nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Xuất phát từ "bức xúc cá nhân và nhận thức sai lệch về chống tiêu cực", trong khoảng thời gian từ tháng 4/2020 - 2/2021, 3 đối tượng đã có hành vi đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Xét xử 3 bị cáo xuyên tạc, xâm phạm danh dự nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Xét xử 3 bị cáo xuyên tạc, xâm phạm danh dự nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Xuất phát từ "bức xúc cá nhân và nhận thức sai lệch về chống tiêu cực", trong khoảng thời gian từ tháng 4/2020 - 2/2021, 3 đối tượng đã có hành vi đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.