Thái Bình ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

VOV.VN - Tiểu đoàn có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp các vụ gây rối trật tự công cộng; các vụ tụ tập bất hợp pháp, bạo loạn vũ trang; phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm, tổ chức tuần tra vũ trang...

Sáng 10/11, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh. 

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thượng tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đề nghị Ban Chỉ huy Tiểu đoàn phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương khẩn trương ổn định về tổ chức. Xây dựng kế hoạch huấn luyện, tổ chức huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện diễn tập thực binh; đồng thời nâng cao năng lực thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, sẵn sàng chiến đấu, tác chiến và làm chủ các loại vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật của lực lượng công an trong giải quyết, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1984/QĐ-BCA, ngày 30/3/2021 của Bộ Công an về thành lập đơn vị Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Tiểu đoàn có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp các vụ gây rối trật tự công cộng; các vụ tụ tập bất hợp pháp, bạo loạn vũ trang; phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm, tổ chức tuần tra vũ trang; tuần tra, kiểm soát những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự cũng như tham gia phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài ra, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu còn có nhiệm vụ tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện công tác vũ trang cơ động, tuần tra kiểm soát và chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối; nghiên cứu tình hình an ninh trật tự, phương thức thủ đoạn của hoạt động tội phạm khủng bố, tội phạm có vũ trang trên địa bàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu
Quảng Ninh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu

VOV.VN - Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh có quân số hơn 1.300 người, tăng cường lực lượng phục vụ các nhiệm vụ an ninh trọng yếu nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc.

Quảng Ninh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu

Quảng Ninh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu

VOV.VN - Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh có quân số hơn 1.300 người, tăng cường lực lượng phục vụ các nhiệm vụ an ninh trọng yếu nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc.

Cảnh sát cơ động bắt 8 đối tượng đua xe, lạng lách đánh võng tại Hà Nội
Cảnh sát cơ động bắt 8 đối tượng đua xe, lạng lách đánh võng tại Hà Nội

VOV.VN - Các đối tượng lập những nhóm kín zalo, facebook để rủ nhau đua xe, lạng lách đánh võng gây mất trật tự trị an tại TP Hà Nội.

Cảnh sát cơ động bắt 8 đối tượng đua xe, lạng lách đánh võng tại Hà Nội

Cảnh sát cơ động bắt 8 đối tượng đua xe, lạng lách đánh võng tại Hà Nội

VOV.VN - Các đối tượng lập những nhóm kín zalo, facebook để rủ nhau đua xe, lạng lách đánh võng gây mất trật tự trị an tại TP Hà Nội.

Khởi tố tài xế sát hại chiến sĩ cảnh sát cơ động tại Bắc Giang
Khởi tố tài xế sát hại chiến sĩ cảnh sát cơ động tại Bắc Giang

VOV.VN - Đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1989, Sóc Sơn, Hà Nội) bị khởi tố về tội Giết người do có hành vi hất chiến sĩ cảnh sát cơ động lên nắp capo và đâm tử vong.

Khởi tố tài xế sát hại chiến sĩ cảnh sát cơ động tại Bắc Giang

Khởi tố tài xế sát hại chiến sĩ cảnh sát cơ động tại Bắc Giang

VOV.VN - Đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1989, Sóc Sơn, Hà Nội) bị khởi tố về tội Giết người do có hành vi hất chiến sĩ cảnh sát cơ động lên nắp capo và đâm tử vong.