Quảng Bình xuất hiện sạt lở đất, sẵn sàng di dời dân vùng nguy hiểm

VOV.VN - Sáng nay (13/10), tại xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xảy ra sạt lở đất đồi, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp các hộ dân sống tại khu vực này. Hiện tỉnh Quảng Bình đã sẵn sàng phương án di dời khẩn cấp người dân sống trong các vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất trong đêm nay khi mưa lớn.

Vị trí sạt lở đất tại khu vực quả đồi phía sau nhà ông Dương Văn Lý, ở thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa. Mưa liên tục 2 ngày qua làm triền đồi sạt trượt. Một khối lượng đất đá tràn xuống chèn vào phía tường sau của ngôi nhà và chảy ra phía trước sân nhà. Sự cố sạt lở đất ở quả đồi sau nhà chưa gây ra thiệt hại nhưng trong thời điểm mưa lớn, có thể đe dọa tính mạng, tài sản của người dân.

Chính quyền địa phương và các lực lượng cứu nạn đã hỗ trợ hộ gia đình ông Lý di dời khẩn cấp đến nơi ở mới an toàn. Các hộ dân trong khu vực lân cận, nguy cơ sạt lở cao cũng được cảnh báo, theo dõi tình hình để có biện pháp di dời.

Toàn tỉnh Quảng Bình ghi nhận 85 điểm sạt lở núi đe dọa hơn 1.100 hộ dân. Trong đó, 8 điểm nguy cơ cao về sạt lở, khu vực núi Cây Sường, tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa đang bị sạt trượt rất nguy hiểm. Người dân sống gần khu vực này được cảnh báo sẵn sàng di dời khi mưa lớn trong đêm nay.

“Đêm hôm mưa lớn rất lo sợ, nếu sạt lở rất nguy hiểm. Mới mưa nhỏ thôi đã sạt lở rồi nên rất lo sợ cho bản thân và gia đình. Tôi đi làm việc xa nhưng đợt mưa này tôi đã xin nghỉ để ở nhà lỡ có mưa lũ thì đưa vợ con đi tránh trú”, ông Nguyễn Phúc Minh, ở Tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa cho biết.

Mưa lớn từ tối qua 12/10 đến chiều nay, tỉnh Quảng Bình xảy ra ngập cục bộ từ 0,5m- 1m tại một số ngầm tràn, gây chia cắt các thôn, bản. Hiện toàn tỉnh ghi nhận 31 hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp, trong đó 4 hồ chứa nguy cơ mất an toàn, nhiều hồ đã dừng tích nước và hạn chế tích nước.

Theo ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình thì hiện nay đang mưa lớn, các địa phương đã có phương án ứng phó trong tình huống khẩn cấp: “Mưa dài ngày như thế này tình trạng sạt lở xảy ra, đặc biệt sạt lở ở các khu dân cư gần núi. Chúng tôi đã thống kê được 85 điểm trong đó có 4 điểm cảnh báo rất cao, các địa phương phải quan tâm và có phương án sẵn sàng trước”.

Tại cuộc họp Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo chính quyền xã Đồng Hóa và huyện Tuyên Hóa thực hiện phương án di dời dân ngay lập tức ra khỏi khu vực sạt lở đồi. Đối với 85 điểm nguy cơ sạt lở cao, các xã, huyện phải nắm rõ tình hình, số hộ, số người dân ảnh hưởng và lên kịch bản ứng phó cho sát thực tế.

 

Ông Trần Thắng yêu cầu các lực lượng tại chỗ sẵn sàng các phương án di dời dân trong đêm tại các vùng nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại về người: “Mấy ngày nay mưa nhiều, đất đai mềm nhão, sáng nay có vụ sạt lở xảy ra ở xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa. Triền đồi sạt trượt xuống, may mà người dân di dời sớm không thì sẽ chết người, hộ gia đình đó có đến 8 người dân. Tôi nhắc chuyện đó để các địa phương không được chủ quan, cấp thôn, cấp xã phải nắm trước tình hình, cấp huyện bám sát cấp xã, cấp tỉnh sẽ bám sát cấp huyện để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường đèo Hải Vân bị sạt lở, cấm phương tiện qua lại
Đường đèo Hải Vân bị sạt lở, cấm phương tiện qua lại

VOV.VN - Vào khoảng 13h30 chiều nay (13/10), trên Quốc lộ 1A, đoạn qua đèo Hải Vân, địa phận thành phố Đà Nẵng bị sạt lở taluy dương gây tắc giao thông.  

Đường đèo Hải Vân bị sạt lở, cấm phương tiện qua lại

Đường đèo Hải Vân bị sạt lở, cấm phương tiện qua lại

VOV.VN - Vào khoảng 13h30 chiều nay (13/10), trên Quốc lộ 1A, đoạn qua đèo Hải Vân, địa phận thành phố Đà Nẵng bị sạt lở taluy dương gây tắc giao thông.  

Đối mặt với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, Quảng Nam chủ động ứng phó
Đối mặt với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, Quảng Nam chủ động ứng phó

VOV.VN - Tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam, mưa kéo dài khiến nước các sông dâng cao, nguy cơ ngập lụt cục bộ tại một số khu dân cư, sạt lở đất trên các tuyến đường huyết mạch. Các địa phương miền núi chủ động lên phương án ứng phó, triển khai phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đối mặt với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, Quảng Nam chủ động ứng phó

Đối mặt với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, Quảng Nam chủ động ứng phó

VOV.VN - Tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam, mưa kéo dài khiến nước các sông dâng cao, nguy cơ ngập lụt cục bộ tại một số khu dân cư, sạt lở đất trên các tuyến đường huyết mạch. Các địa phương miền núi chủ động lên phương án ứng phó, triển khai phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Mưa lớn gây sạt lở ngập lụt ở Miền Trung, các trường chủ động cho học sinh nghỉ học
Mưa lớn gây sạt lở ngập lụt ở Miền Trung, các trường chủ động cho học sinh nghỉ học

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh ở miền Trung yêu cầu các trường học tùy diễn biến mưa lũ, chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không bảo đảm an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở ngập lụt ở Miền Trung, các trường chủ động cho học sinh nghỉ học

Mưa lớn gây sạt lở ngập lụt ở Miền Trung, các trường chủ động cho học sinh nghỉ học

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh ở miền Trung yêu cầu các trường học tùy diễn biến mưa lũ, chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không bảo đảm an toàn.