Gia tăng nhận diện du lịch TP.HCM trên truyền thông quốc tế

VOV.VN - Sở Du lịch TP.HCM vừa công bố chương trình xúc tiến du lịch năm 2024, trong đó có nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch TP.HCM tại các thị trường Australia, Anh, Đức… và đẩy mạnh truyền thông trên các kênh CNN, Discovery, BBC News...

Theo Sở Du lịch TP.HCM, từ nay đến cuối năm 2024, ngành du lịch có rất nhiều hoạt động trọng điểm nhằm thu hút du khách, xúc tiến, quảng bá du lịch của Thành phố. Ngay từ đầu năm, Sở Du lịch TP.HCM đã tổ chức lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến “xông đất” tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 1/1; dịp Tết Nguyên đán có Lễ hội Tết Việt tại công viên Lê Văn Tám (Quận 1).

Thời gian tới, trong tháng 3 sẽ diễn ra Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 10; đầu tháng 4 sẽ diễn ra Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 10; Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ 2 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6; tháng 8 và tháng 9 có các hoạt động Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 18 và Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 4,…

Những năm gần đây, các chương trình xúc tiến nước ngoài của Sở Du lịch TP.HCM được doanh nghiệp đánh giá cao vì mang lại hiệu quả thiết thực, là cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch của TP.HCM kết nối với doanh nghiệp du lịch uy tín của các nước.

Trong năm 2024, ngành du lịch TP.HCM tiếp tục thực hiện các chương trình xúc tiến du lịch trong và ngoài nước với đa dạng hình thức.

Cụ thể, từ tháng 5 đến tháng 6, ngành du lịch TP.HCM sẽ tổ chức chương trình xúc tiến tại Đức, Australia; tháng 10 tổ chức xúc tiến du lịch tại Mỹ và các nước châu Á; tháng 11 tham dự Hội chợ du lịch quốc tế WTM diễn ra tại London (Anh).

Ngoài ra, ngành du lịch sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài và các tổ chức quốc tế như: EuroCham, Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO), Liên đoàn các Hiệp hội Hội nghị và Triển lãm châu Á (AFECA).

Đồng thời, ngành du lịch TP.HCM hợp tác với các hãng hàng không trong nước và quốc tế mời doanh nghiệp du lịch lữ hành, du lịch MICE, các đoàn báo chí, KOL du lịch tại những thị trường trọng điểm và tiềm năng tham gia các chương trình khảo sát điểm đến tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Đẩy mạnh quảng bá du lịch TP.HCM trên các kênh truyền thông, thông tấn quốc tế như: CNN, Discovery, BBC News, PR Newswire...

Ngành du lịch TP.HCM nhận định, năm 2024, nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ tiếp tục suy thoái do khủng hoảng tài chính và xung đột vũ trang dẫn đến nhu cầu du lịch, vui chơi giải trí của khách du lịch quốc tế sẽ suy giảm. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Song, với quyết tâm cao, ngành du lịch TP.HCM kỳ vọng sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2030, đưa du lịch TP.HCM phát triển theo chiều sâu và bền vững, trong đó bao gồm nội dung chú trọng đầu tư, nâng chất lượng các chương trình xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản xúc tiến du lịch, tái thiết Fukushima sau thảm họa động đất 2011
Nhật Bản xúc tiến du lịch, tái thiết Fukushima sau thảm họa động đất 2011

VOV.VN - Chiều 3/2, tại TP.HCM, Cơ quan Tái thiết Nhật Bản tổ chức quảng bá, giới thiệu điểm du lịch và ẩm thực đặc sắc của tỉnh Fukushima.

Nhật Bản xúc tiến du lịch, tái thiết Fukushima sau thảm họa động đất 2011

Nhật Bản xúc tiến du lịch, tái thiết Fukushima sau thảm họa động đất 2011

VOV.VN - Chiều 3/2, tại TP.HCM, Cơ quan Tái thiết Nhật Bản tổ chức quảng bá, giới thiệu điểm du lịch và ẩm thực đặc sắc của tỉnh Fukushima.

Du lịch TP.HCM tự tin tiến đến mục tiêu của năm 2024
Du lịch TP.HCM tự tin tiến đến mục tiêu của năm 2024

VOV.VN - Sở Du lịch TP.HCM đặt mục tiêu năm 2024 đón 6 triệu lượt khách quốc tế và 38 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch phấn đấu đạt 190.000 tỷ đồng. Năm 2024, tình hình chung được dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, nhưng ngành du lịch TP.HCM tự tin sẽ đạt và thậm chí đạt cao hơn các mục tiêu của năm.

Du lịch TP.HCM tự tin tiến đến mục tiêu của năm 2024

Du lịch TP.HCM tự tin tiến đến mục tiêu của năm 2024

VOV.VN - Sở Du lịch TP.HCM đặt mục tiêu năm 2024 đón 6 triệu lượt khách quốc tế và 38 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch phấn đấu đạt 190.000 tỷ đồng. Năm 2024, tình hình chung được dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, nhưng ngành du lịch TP.HCM tự tin sẽ đạt và thậm chí đạt cao hơn các mục tiêu của năm.

Lễ hội Tết Việt trở lại, dự kiến thu hút 80.000 khách tham quan
Lễ hội Tết Việt trở lại, dự kiến thu hút 80.000 khách tham quan

VOV.VN - Sau thời gian dài tạm dừng do dịch bệnh Covid-19, năm nay TP.HCM tổ chức trở lại Lễ hội Tết Việt, nhằm lan toả giá trị văn hoá, thu hút du khách qua phong tục Tết và ẩm thực Việt.

Lễ hội Tết Việt trở lại, dự kiến thu hút 80.000 khách tham quan

Lễ hội Tết Việt trở lại, dự kiến thu hút 80.000 khách tham quan

VOV.VN - Sau thời gian dài tạm dừng do dịch bệnh Covid-19, năm nay TP.HCM tổ chức trở lại Lễ hội Tết Việt, nhằm lan toả giá trị văn hoá, thu hút du khách qua phong tục Tết và ẩm thực Việt.

Cần làm rõ vì sao du lịch TP.HCM thua các điểm đến lân cận
Cần làm rõ vì sao du lịch TP.HCM thua các điểm đến lân cận

VOV.VN - TP.HCM có những điểm đến thu hút và nổi bật nằm trong top 100 điểm đến du lịch được yêu thích nhất thế giới năm 2023, nhưng vì sao vẫn đứng sau điểm đến của các quốc gia trong khu vực. Đây là vấn đề cần mổ xẻ để làm rõ nguyên nhân. Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tại Hội nghị tổng kết ngành du lịch TP.HCM và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Cần làm rõ vì sao du lịch TP.HCM thua các điểm đến lân cận

Cần làm rõ vì sao du lịch TP.HCM thua các điểm đến lân cận

VOV.VN - TP.HCM có những điểm đến thu hút và nổi bật nằm trong top 100 điểm đến du lịch được yêu thích nhất thế giới năm 2023, nhưng vì sao vẫn đứng sau điểm đến của các quốc gia trong khu vực. Đây là vấn đề cần mổ xẻ để làm rõ nguyên nhân. Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tại Hội nghị tổng kết ngành du lịch TP.HCM và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

TP.HCM cần tăng tốc phát triển du lịch đêm
TP.HCM cần tăng tốc phát triển du lịch đêm

VOV.VN - Sản phẩm du lịch đêm đang phát triển mạnh tại nhiều địa phương, nhưng ở TP.HCM đến nay mới chỉ đưa vào khai thác một vài tour du lịch. Đây là điều khá lãng phí khi TP.HCM có nhiều điều kiện để đẩy mạnh và phát triển loại hình du lịch này.

TP.HCM cần tăng tốc phát triển du lịch đêm

TP.HCM cần tăng tốc phát triển du lịch đêm

VOV.VN - Sản phẩm du lịch đêm đang phát triển mạnh tại nhiều địa phương, nhưng ở TP.HCM đến nay mới chỉ đưa vào khai thác một vài tour du lịch. Đây là điều khá lãng phí khi TP.HCM có nhiều điều kiện để đẩy mạnh và phát triển loại hình du lịch này.