Tuyên phạt tử hình kẻ cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong ở Đà Nẵng

VOV.VN - Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Mạnh Cường và 30 năm tù giam đối với Trần Văn Trí vì gây ra vụ cướp ngân hàng, đâm tử vong nhân viên bảo vệ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Sáng 28/12, tại Trung tâm Văn hoá quận Ngũ Hành Sơn, Toà án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên toà lưu động xét xử 2 đối tượng cướp ngân hàng, đâm tử vong người bảo vệ xảy ra trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Phiên toà xét xử thu hút sự tham gia của hàng trăm người dân ở thành phố Đà Nẵng.

2 bị can trong vụ cướp ngân hàng là Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, trú huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng). Các bị can bị kết tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Như tin đã đưa, Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí cùng thuê trọ tại đường Đồng Kè, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Do nợ nần nhiều, thiếu tiền tiêu xài nên 2 đội tượng nảy sinh ý định đi cướp tiền ở ngân hàng. Cường lên mạng xã hội liên hệ mua súng, đạn rồi lấy thêm dao, túi xách, khẩu trang, áo khoác đi gây án nhằm tránh sự phát hiện. Sau đó, Cường đi thuê 1 xe máy trên đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để thực hiện vụ cướp.

Sau đó, Cường thuê 1 xe máy trên đường Lê Hữu Trác, phường an Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để thực hiện vụ cướp.

Khoảng 13h45 ngày 22/11/2023, Cường điều khiển xe mô tô chở Trí đến chi nhánh ngân hàng ở đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Vào bên trong, Trí rút súng bắn 1 phát chỉ thiên lên trần nhà, Cường cầm túi xách bỏ lên quầy giao dịch và hô to: “Bỏ tiền vào đây cho tao”.

Nhanh trí, chị Q là nhân viên Ngân hàng liền bấm nút còi báo động rồi rút chìa khóa két sắt ném đi chỗ khác. Nghe tiếng còi báo động to nên Cường và Trí liền bỏ chạy ra phía ngoài lái xe nhằm tẩu thoát. Khi cả 2 bỏ chạy được một đoạn thì bị anh Đỗ Cao Dần (36 tuổi) điều khiển xe máy tông vào xe mô tô do Trí điều khiển làm cả hai bị ngã, rớt khẩu súng trên đường.

Lúc này, ông Trần Minh Thành (50 tuổi) là bảo vệ của ngân hàng đuổi theo thì Cường quay lại dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong sau đó. Trí định bỏ chạy thì bị người dân bắt giữ, còn Cường bỏ chạy và bị bắt giữ sau đó.

Trước các chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng truy tố 2 Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí các tội: “Giết người”; tội “cướp tài sản” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và xét xử công khai, lưu động.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Mạnh Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình, gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, cha mẹ ruột bị cáo và các nhân viên ngân hàng. Bị cáo Trần Văn Trí cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, cha mẹ và hứa sẽ rèn luyện tốt để sớm trở về với xã hội, báo hiếu cha mẹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử lưu động 2 bị cáo cướp ngân hàng, đâm tử vong bảo vệ ở Đà Nẵng
Xét xử lưu động 2 bị cáo cướp ngân hàng, đâm tử vong bảo vệ ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (28/12), tại Trung tâm Văn hoá quận Ngũ Hành Sơn, Toà án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên toà lưu động xét xử 2 đối tượng cướp ngân hàng, đâm tử vong bảo vệ xảy ra trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Xét xử lưu động 2 bị cáo cướp ngân hàng, đâm tử vong bảo vệ ở Đà Nẵng

Xét xử lưu động 2 bị cáo cướp ngân hàng, đâm tử vong bảo vệ ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (28/12), tại Trung tâm Văn hoá quận Ngũ Hành Sơn, Toà án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên toà lưu động xét xử 2 đối tượng cướp ngân hàng, đâm tử vong bảo vệ xảy ra trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Khởi tố 2 nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong ở Đà Nẵng
Khởi tố 2 nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong ở Đà Nẵng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi), trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và Trần Văn Trí (22 tuổi), trú huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Giết người”.  

Khởi tố 2 nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong ở Đà Nẵng

Khởi tố 2 nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong ở Đà Nẵng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi), trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và Trần Văn Trí (22 tuổi), trú huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Giết người”.  

Hai đối tượng cướp ngân hàng, sát hại nhân viên bảo vệ đối diện mức án nào?
Hai đối tượng cướp ngân hàng, sát hại nhân viên bảo vệ đối diện mức án nào?

VOV.VN - Luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hừng Đông đánh giá, hành vi của các đối tượng hết sức manh động, côn đồ thể hiện sự coi thường pháp luật, xem nhẹ tính mạng của người khác. Các đối tượng có dấu hiệu của hai tội danh là cướp tài sản và giết người, do vậy mức án mà các đối tượng phải chịu trách nhiệm rất nghiêm khắc.

Hai đối tượng cướp ngân hàng, sát hại nhân viên bảo vệ đối diện mức án nào?

Hai đối tượng cướp ngân hàng, sát hại nhân viên bảo vệ đối diện mức án nào?

VOV.VN - Luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hừng Đông đánh giá, hành vi của các đối tượng hết sức manh động, côn đồ thể hiện sự coi thường pháp luật, xem nhẹ tính mạng của người khác. Các đối tượng có dấu hiệu của hai tội danh là cướp tài sản và giết người, do vậy mức án mà các đối tượng phải chịu trách nhiệm rất nghiêm khắc.