Nhóm học sinh nghiện game rủ nhau đi cướp tại Hà Nội

VOV.VN - Đang ở lứa tuổi đi học nhưng nhóm 3 đối tượng thường xuyên bỏ học, nghiện game và nghĩ ra cách cướp tài sản của người đi đường ở Hà Nội để lấy tiền ăn chơi.

Ngày 22/7, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự ba đối tượng Nguyễn Trịnh An Đạt (sinh năm 2006, ở thôn Trại Cốc); Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 2007, ở thôn Mới) và Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 2006, ở thôn Hạ) cùng xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra xác định, Nguyễn Trịnh An Đạt là đối tượng cầm đầu cùng Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Tuấn Anh thường xuyên bỏ học, bỏ nhà đi chơi bời lêu lổng, nghiện game... Để có tiền tiêu xài, Đạt đã bàn bạc rủ Thành, Tuấn Anh cùng nhau đi cướp tài sản.

Khoảng 1h sáng ngày 13/7, các đối tượng tập trung tại nhà Nguyễn Xuân Thành, mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, Đạt lấy xe máy Dream, tháo biển kiểm soát chở Thành cầm dao nhọn ngồi giữa, Tuấn Anh cầm dao rựa ngồi sau.

Khoảng 2h cùng ngày, đến đoạn đường bê tông thuộc cánh đồng thôn 1, xã Quảng Bị, cả nhóm áp sát rồi dùng dao chém, khống chế cướp đi chiếc túi xách bên trong có 1 điện thoại di động, tiền mặt cùng một số giấy tờ, sổ sách của chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1971, trú tại thôn 5, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Mở rộng điều tra cả 3 đối tượng khai nhận, trước khi gây ra vụ việc có điều khiển xe qua nhiều tuyến đường thuộc địa bàn các xã Mỹ Lương, Tốt Động, Quảng Bị, Hồng Phong, Đại Yên...(huyện Chương Mỹ) để tìm kiếm “con mồi”.

Khi đến địa phận xã Tốt Động, giáp với xã Quảng Bị, phát hiện có xe máy đi cùng chiều từ phía sau, Đạt điều khiển xe dừng lại để xe phía sau vượt lên, sau đó đuổi theo, ép xe chị Nguyễn Thị P. (sinh năm 1979 ở thôn 1, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vào lề đường.

Tại đây, Đạt, Tuấn Anh dùng dao khống chế lục soát cướp tài sản, nhưng do phát hiện có ánh đèn xe máy đi từ đằng xa đi đến nên các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ngoài 2 vụ vụ việc trên các đối tượng đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp tài sản khác cùng với thủ đoạn tương tự trong các đêm 8/7 và 11/7. Hiện Công an huyện Chương Mỹ đã thu giữ tang vật gồm 1 xe máy nhãn hiệu Honda Dream, màu nâu, không BKS; 1 điện thoại Oppo A5S màu đen; 2 con dao (1 con dao rựa, 1 con dao nhọn loại dao chọc tiết lợn).../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hẹn bạn gái về phòng trọ rồi sát hại, cướp tài sản
Hẹn bạn gái về phòng trọ rồi sát hại, cướp tài sản

VOV.VN - Thấy nạn nhân có nhiều tài sản, đối tượng Nguyễn Văn G (SN 1996) đã lập kế hoạch và ra tay sát hại chị D. để cướp vàng và tiền.

Hẹn bạn gái về phòng trọ rồi sát hại, cướp tài sản

Hẹn bạn gái về phòng trọ rồi sát hại, cướp tài sản

VOV.VN - Thấy nạn nhân có nhiều tài sản, đối tượng Nguyễn Văn G (SN 1996) đã lập kế hoạch và ra tay sát hại chị D. để cướp vàng và tiền.

Vừa ra tù lại đi cướp giật tài sản
Vừa ra tù lại đi cướp giật tài sản

VOV.VN - có 9 tiền án, tiền sự về các tội liên quan đến ma túy, trộm cắp và cướp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được hơn 1 tháng, đối tượng Nguyễn Ngọc Hưng lại đi cướp tài sản.

Vừa ra tù lại đi cướp giật tài sản

Vừa ra tù lại đi cướp giật tài sản

VOV.VN - có 9 tiền án, tiền sự về các tội liên quan đến ma túy, trộm cắp và cướp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được hơn 1 tháng, đối tượng Nguyễn Ngọc Hưng lại đi cướp tài sản.

Uống bia thiếu tiền trả liền ra tay cướp tài sản
Uống bia thiếu tiền trả liền ra tay cướp tài sản

VOV.VN - Uống bia thiếu tiền trả, Thước lập tức cướp điện thoại của một người phụ nữ, đối tượng bị bắt ngay sau đó.

Uống bia thiếu tiền trả liền ra tay cướp tài sản

Uống bia thiếu tiền trả liền ra tay cướp tài sản

VOV.VN - Uống bia thiếu tiền trả, Thước lập tức cướp điện thoại của một người phụ nữ, đối tượng bị bắt ngay sau đó.